Đến nội dung chính

Chương 45: Có đáng giá không

admin 1.188 Chữ Cài Đặt

Nàng ấy càng nói càng kích động. Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Dường như làm vậy nàng ấy mới có thể kiềm chế được sự thù hận trong lòng.

“Ta đến đây một năm, từng bước từ nha hoàn quét dọn thành nha hoàn thân cận bên cạnh Trần phu nhân.”

“Mỗi lần cảm thấy bản thân sắp không trụ vững nữa, suy nghĩ muốn báo thù trong lòng lại chống đỡ cho ta từng bước leo lên.”

“Ta bắt đầu hạ độc mãn tính vào thức ăn của Trần phu nhân. Những chuyện bà ta làm với tỷ tỷ ta năm đó… Ta muốn bà ta phải trả giá!”

“Về phía Trần Lương, ta cũng tìm cách tiếp cận. Chẳng qua ông ta luôn sinh lòng nghi ngờ nên việc hạ độc cực kỳ khó khăn.”

“Khi ta còn đang nghĩ cách khác, mấy ngày trước lão súc sinh này lại nhắm vào ta…”

“Ta biết rõ đây là cơ hội duy nhất để ta có thể tiếp cận ông ta. Nhưng bảo ta hầu hạ ông ta, cho dù vì báo thù thì ta cũng không vượt qua rào cản trong lòng được.”
“Thế nên ta bèn tránh mặt ông ta. Nhưng ta đã đánh giá thấp mức độ súc sinh của ông ta rồi…”

“Đêm đó phu nhân sai ta đi đưa trà an thần. Cũng không biết có phải ông trời sắp đặt hay không, mọi chuyện đêm đó giống hệt như tỷ tỷ ta năm xưa.”

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Hoa Chỉ lại ngửa đầu cười thê lương: “Trên đường đi đến đó, ta bị tên khốn khiếp Trần Lương lôi tuột vào sương phòng.”

“Ta ra sức phản kháng, thậm chí ta lấy chân nến đập ông ta. Nhưng mạng ông ta cứng đến mức nực cười, đập mấy phát mà ông ta vẫn không ngất xỉu.”

“Ngược lại ông ta còn lấy xích sắt trói ta lại, sau đó cưỡng ép…”

Nói đến đây, cả người nàng ấy run lên bần bật. Trên mặt tràn ngập vẻ đau đớn nhục nhã…

“Đêm đó ngài có thể tưởng tượng được ta tuyệt vọng đến mức nào không? Ta cứ thế nhìn xà nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tuôn rơi mãi.”
“Đột nhiên ta nhớ tới đêm tỷ tỷ nhảy xuống giếng… Chắc hẳn nước giếng chắc hẳn lạnh lắm… Nhưng… chắc hẳn nước giếng có thể rửa sạch những thứ dơ bẩn kia đi…”

Trong mắt nàng ấy chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Đợi đến khi nước mắt chảy cạn, ta nhìn cổ ông ta gần ngay trước mắt.”

“Đột nhiên ta nảy ra một kế hoạch. Đập không chết, vậy thì dùng đao…”

“Vừa hay hôm trước ta nghe đám nha hoàn bàn tán về lời đồn đạo tặc Hoa Mai. Nếu đổ chuyện này lên đầu tên đạo tặc đó, có lẽ ta vẫn có thể thoát thân an toàn.”

“Cho nên hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng thì ta lê thân thể đau nhức bò dậy. Tên súc sinh kia không hề bị đánh thức.”

“Ta bèn lẻn ra khỏi phủ mua dạ hành y cùng vải đen che mặt, tiện thể mua thêm một thanh chủy thủ sắc nhọn.”
“Sau đó ta về phòng lấy túi kim chỉ ra định thêu hoa mai thì mới phát hiện tay run lẩy bẩy đến mức không cầm nổi kim…”

Đột nhiên nàng ấy bật cười khẽ: “Hóa ra thù hận lại khiến tay người ta thành ra nông nỗi này.”

“Mảnh vải đầu tiên thêu hỏng mất rồi, mắt thấy sắp đến giờ hầu hạ phu nhân, mà Hoa Thúy vẫn còn đang ngủ trong phòng…”

“Đốt đi thì lộ liễu quá, ta đành phải tạm thời khâu vật chứng vào lớp lót của túi kim chỉ.”

“Về sau thì giống như các ngài đã thấy. Sáng hôm đó làm xong việc, ta bảo với mấy nha hoàn làm cùng rằng ta bị đau bụng dữ dội.”

“Tiếp theo ta chuồn đi, nấp vào sương phòng Trần Lương sắp đến nghỉ ngơi trước…”

“Đợi lúc ông ta bước vào thì ta đi ra từ sau giường. Vừa nhìn thấy ta, ông ta đã khoái chí ra mặt, vẻ mặt dâm đãng cười nham nhở định nhào tới.”

“Ngay khoảnh khắc đó ta rút chủy thủ ra đâm đúng một dao. Ông ta ôm cổ họng trợn trừng mắt, thậm chí chưa kịp rên rỉ lời nào đã mất mạng.”

Vẻ kiên quyết cùng sảng khoái lóe lên trong mắt Hoa Chỉ, dường như nàng ấy lại trở về khoảnh khắc tự tay giết chết kẻ thù…

“Ta lật ông ta lên giường rồi thay dạ hành y, đeo khăn che mặt vào. Ta lặng lẽ chờ đến giờ Vương quản sự gọi ông ta dậy.”

“Trước đó một khắc, ta cố ý tạo ra tiếng động để Vương quản sự nhìn thấy dáng vẻ che mặt của ta, tiếp theo ta bỏ trốn khỏi viện…”

“Sau đó nhân lúc trong viện đang hỗn loạn, ta ném khăn che mặt cùng dạ hành y vào bếp lò…”

“Chẳng qua ta đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Lúc nhảy từ cửa sổ xuống cạnh gốc cây thì ta vẫn bị trẹo chân.”

“Nếu không phải vậy, có lẽ các ngài cũng không thể tra ra manh mối… Ngoài ra sau đó ta lại quên béng mảnh vải đen trong túi kim chỉ kia.”

“Nếu ta có thể đốt luôn mảnh vải đen đó như dạ hành y, có lẽ ta đã thuận lợi thoát thân rồi…”

Giọng Hoa Chỉ dần nhỏ đi, dường như chứa đầy vẻ hối hận và bất lực…

Tô Hội Cẩm lắc đầu với vẻ mặt nặng nề, nàng khẽ ngắt lời: “Hoa Chỉ, trên đời không có nếu như.”

“Hễ hành động thì ắt để lại dấu vết. Trên thế gian này làm gì có tội ác nào hoàn hảo không tì vết…”

Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống khiến tầm mắt mình ngang bằng với Hoa Chỉ rồi khẽ bảo: “Nói thật lòng, mặc dù bọn ta làm quan nhưng trong thâm tâm ta lại cảm thấy cô làm vậy thật sự khiến lòng người hả hê.”

“Chẳng qua Hoa Chỉ à, nếu tỷ tỷ cùng phụ mẫu cô trên trời có linh thiêng, nhìn cô tự đẩy bản thân xuống vực sâu thù hận này… không biết họ sẽ đau lòng đến nhường nào…”

Tô Hội Cẩm nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Hoa Chỉ.

Đầu ngón tay nàng mơn trớn qua những vết thương cũ mới nông sâu kia: “Bọn ta đều hiểu rõ, có những vết thương vĩnh viễn chẳng thể chữa lành được.”

“Ta cũng không thể nào hoàn toàn đồng cảm với cô. Những đau khổ cô phải chịu, những nỗi đau thấu xương kia… E rằng cả đời này ta cũng chẳng thể tự mình cảm nhận được.”

“Nhưng lấy tấm thân trong sạch để nhuốm máu, dùng cả quãng đời còn lại chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc thống khoái… thật sự đáng giá không?”