Tô Họa Cẩm hiểu rõ việc để Hoa Chỉ tự nhận tội đã không còn khả thi nữa.
Nếu đối phương đã tự tin chối bỏ như vậy, chắc chắn đã xử lý sạch sẽ dạ hành y và khăn che mặt rồi.
Nhưng Họa Cẩm vẫn thấy, lên kế hoạch hành động như vậy chỉ trong một đêm ắt có sơ hở… chỉ là sơ hở này được giấu ở đâu?
Ánh mắt Tô Họa Cẩm khóa chặt vào túi kim chỉ. Cái run rẩy thoáng qua kia của Hoa Chỉ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, vậy cách phá cục hẳn nằm ở vật này.
Ngón tay vuốt ve bề mặt vải thô, chợt chạm phải chỗ lồi hơi cứng.
Khi nhìn kỹ dưới ánh nến, nàng bỗng phát hiện chỗ may có đầu chỉ khó thấy.
Trong khe hở lờ mờ lộ ra vết tích màu mực, còn lẫn vài sợi chỉ hồng.
Tô Họa Cẩm buột miệng: “Ám Nhất, có kéo không?”
Đối phương phản ứng nhanh, tìm ngay kéo đưa qua: “Có.”
Quân Cảnh Lan lại cầm lấy trước, đầu ngón tay lướt nhẹ qua chỗ nàng vừa chạm: “Muội cẩn thận kẻo đứt tay đấy, để ta làm. Muốn ta cắt thế nào?”
Nàng liền chỉ vào đầu chỉ kia hướng dẫn: “Huynh men theo đường khâu này tháo ra đi.”
“Ta nghi ngờ nàng ấy không kịp tiêu hủy vật chứng, nên dứt khoát khâu mảnh vải che mặt nguy hiểm nhất vào trong túi kim chỉ bình thường nhất.”
“Được.” Hắn đáp lời, động tác dứt khoát thành thạo tháo túi kim chỉ.
Chẳng bao lâu sau, hắn lôi một mảnh vải đen ra từ bên trong . Rõ ràng trên đó thêu đóa hoa mai dang dở đã hỏng.
Ngay từ lúc nàng bảo tháo túi kim chỉ, Hoa Chỉ cứ cảm như bị rút xương sống khiến cả người mềm nhũn vậy.
Nàng ấy như mất sạch sức lực, suy sụp quỳ rạp xuống đất, ánh mắt trống rỗng buông xuôi mọi hy vọng giãy giụa.
Vừa nhìn thấy mảnh vải đen kia, Lưu Tri Dẫn lớn tiếng nói: “Hoa Chỉ, cô còn gì để nói nữa không!”
Nước mắt Hoa Chỉ bỗng chốc tuôn trào, từng giọt lệ lớn lăn dài trên gò má. Nàng ấy chậm rãi nhắm mắt lại, cất giọng đầy tuyệt vọng: “Người do ta giết.”
Lưu Tri Dẫn thừa thắng xông lên, ánh mắt dán chặt vào nàng ấy: “Cô ra tay thế nào, tại sao lại giết Trần Lương, mau khai thật đi!”
Hoa Chỉ hít sâu một hơi. Lồng ngực nàng ấy phập phồng dữ dội như muốn trút sạch mọi oán hận dồn nén suốt ba năm qua: “Tại sao ư? Đại nhân, để ta cho ngài biết tại sao.”
Đột nhiên nàng ấy cất tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia như nhuốm đầy máu và nước mắt: “Ba năm trước, tỷ tỷ ta làm việc ở Trần phủ.”
“Theo quy củ, tỷ tỷ chỉ cần gom đủ ba lượng bạc nữa là có thể tự chuộc thân, sau đó về thôn thành thân với vị hôn phu thanh mai trúc mã.”
“Tình cảm hai người rất tốt. Cả nhà tỷ phu tương lai cũng vô cùng coi trọng tỷ tỷ ta.”
“Mọi người đều đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho hai người, lúc đó thậm chí nhà ta đã dán chữ hỉ lên khung cửa sổ luôn rồi…”
“Nhưng ai ngờ đâu có ngày tên súc sinh Trần Lương uống vài chén rượu, đúng lúc gặp tỷ tỷ ta đi bưng trà cho phu nhân. Ông ta nổi thú tính bèn lôi tuột tỷ tỷ ta vào sương phòng, sau đó…”
Nói đến đây thì giọng Hoa Chỉ nghẹn lại. Vành mắt nàng ấy ửng đỏ, nước mắt hòa cùng nỗi hận trào ra.
“Sau chuyện đó tỷ tỷ ta vô cùng tuyệt vọng. Ông ta còn buông lời bỉ ổi trêu ghẹo, bảo sẽ nạp tỷ tỷ làm thông phòng để tỷ tỷ được hưởng những đãi ngộ mà nha hoàn bình thường không bao giờ có.”
“Tỷ tỷ khóc lóc van xin phu nhân làm chủ. Nào ngờ phu nhân sai người đánh tỷ tỷ, mắng tỷ tỷ là hồ ly tinh lẳng lơ rồi đày xuống phòng tạp dịch bẩn thỉu nhất… sống không bằng chó.”
“Tỷ tỷ ta tự thấy không còn mặt mũi nào nhìn mặt tỷ phu. Thế là vào đêm khuya, tỷ tỷ gieo mình xuống giếng tự sát…”
“Lúc cả nhà ta nhận tin đến nhận xác, tỷ phu cùng phụ mẫu khóc đứt từng khúc ruột. Tỷ phu ta cũng là nam tử si tình, dứt khoát rũ bỏ mọi phàm niệm mà lên núi xuất gia.”
“Phụ mẫu ta cũng chịu đả kích rất lớn vì chuyện này. Hai năm sau khi tỷ tỷ mất thì hai người cũng u uất mà qua đời…”
“Chỉ vì thú tính nhất thời của tên súc sinh kia, ông ta đã hủy hoại cả nhà ta… tiêu tùng cả rồi… Đại nhân đã rõ tại sao chưa? Đây chính là tính mạng của bốn người nhà ta đấy!”
“Nhưng ai ngờ đâu có ngày tên súc sinh Trần Lương uống vài chén rượu, đúng lúc gặp tỷ tỷ ta đi bưng trà cho phu nhân. Ông ta nổi thú tính bèn lôi tuột tỷ tỷ ta vào sương phòng, sau đó…”
Nói đến đây thì giọng Hoa Chỉ nghẹn lại. Vành mắt nàng ấy ửng đỏ, nước mắt hòa cùng nỗi hận trào ra.
“Sau chuyện đó tỷ tỷ ta vô cùng tuyệt vọng. Ông ta còn buông lời bỉ ổi trêu ghẹo, bảo sẽ nạp tỷ tỷ làm thông phòng để tỷ tỷ được hưởng những đãi ngộ mà nha hoàn bình thường không bao giờ có.”
“Tỷ tỷ khóc lóc van xin phu nhân làm chủ. Nào ngờ phu nhân sai người đánh tỷ tỷ, mắng tỷ tỷ là hồ ly tinh lẳng lơ rồi đày xuống phòng tạp dịch bẩn thỉu nhất… sống không bằng chó.”
“Tỷ tỷ ta tự thấy không còn mặt mũi nào nhìn mặt tỷ phu. Thế là vào đêm khuya, tỷ tỷ gieo mình xuống giếng tự sát…”
“Lúc cả nhà ta nhận tin đến nhận xác, tỷ phu cùng phụ mẫu khóc đứt từng khúc ruột. Tỷ phu ta cũng là nam tử si tình, dứt khoát rũ bỏ mọi phàm niệm mà lên núi xuất gia.”
“Phụ mẫu ta cũng chịu đả kích rất lớn vì chuyện này. Hai năm sau khi tỷ tỷ mất thì hai người cũng u uất mà qua đời…”
“Chỉ vì thú tính nhất thời của tên súc sinh kia, ông ta đã hủy hoại cả nhà ta… tiêu tùng cả rồi… Đại nhân đã rõ tại sao chưa? Đây chính là tính mạng của bốn người nhà ta đấy!”
Khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, tia sáng u ám như quỷ hỏa bùng lên trong đôi mắt Hoa Chỉ: “Ta thật sự không cam tâm.”
“Cho nên sau khi lo liệu xong hậu sự cho phụ mẫu, ta bèn đến Trần phủ. Ta muốn tìm cơ hội báo thù cho tỷ tỷ và phụ mẫu ta.”