Hai tay Hoa Chỉ siết chặt thành nắm đấm ngay khi nàng vừa dứt lời. Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng sức quá độ.
Cả người nàng ấy run rẩy dữ dội giống như đang bị roi vô hình quất vào người.
Nàng ấy vùi mặt sâu hơn nữa. Những sợi tóc xõa tung như cánh bướm sắp chết che giấu tất cả vẻ suy sụp trên mặt.
Quân Cảnh Lan và Lưu Tri Dẫn vẫn nghe rõ tiếng trả lời vỡ vụn kia dù đứng cách đó nửa bước.
Hai nam tử đồng thời chấn động, vẻ ngạc nhiên cuộn trào nơi đáy mắt nhưng bọn họ đều ăn ý giữ im lặng.
Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có tiếng thở dốc kìm nén của Hoa Chỉ vang vọng giữa phòng.
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của Hoa Chỉ mới chậm rãi vang lên: “Phải…”
Giọng nói nàng ấy giống như được nặn ra từ sâu trong cổ họng, mang theo đau khổ và nhục nhã vô tận.
Hốc mắt Tô Hội Cẩm ửng đỏ, lại bước đến gần thêm nửa bước rồi khẽ hỏi: “Là Trần Lương phải không?”
Hoa Chỉ không ngẩng đầu lên mà chỉ gật đầu thật khẽ. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt của nàng ấy rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Nàng ấy ngẩng đầu lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt đỏ ngầu rồi run rẩy hỏi ngược lại: “Cô… tại sao cô lại biết?”
“Ông ta giấu vài món đồ riêng tư của nữ tử trong ngăn ngầm thư phòng, đủ thấy ông ta là một kẻ háo sắc.”
“Vừa rồi ta để ý thấy mẫu thêu trên một bộ y phục cũ trong đó, giống hệt đường vân trên cổ tay áo cô mặc hôm nay… Chắc là… cùng một cách thêu…”
Nàng thoáng ngừng lại, giọng điệu tràn đầy vẻ không đành lòng: “Ngoài ra tuy cô đã dùng phấn son cố sức che giấu, nhưng vết cắn bầm tím mới trên cổ vẫn thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi cử động. Chắc là… để lại vào đêm đó nhỉ…”
Sắc mặt Lưu Tri Dẫn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nắm chặt nắm đấm, cơn giận trong lòng lại bùng lên.
Hắn làm quan phụ mẫu nơi này, thế mà chuyện dơ bẩn như vậy lại xảy ra ngay dưới mí mắt. Cơn thịnh nộ lẫn xấu hổ thiêu đốt tim gan hắn.
Quân Cảnh Lan nhắm mắt hít sâu một hơi. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, lớp sương lạnh tràn ngập nơi đáy mắt.
Hắn giao tiếp bằng mắt với Tô Hội Cẩm rồi khẽ gật đầu.
Nàng hiểu ý liền hít sâu một hơi rồi dịu dàng hỏi: “Cho nên cô giết Trần Lương vì báo thù phải không?”
Hoa Chỉ ngẩng đầu lên. Trong mắt nàng ấy tràn đầy nước mắt và hận thù nhưng vẫn bướng bỉnh nở một nụ cười, sau đó không chịu mở miệng nữa.
Ngay cả vào lúc này, nàng ấy vẫn còn nuôi một tia may mắn trong lòng. Bộ dạ hành y và khăn che mặt kia sớm đã hóa thành tro bụi rồi.
Nếu không có bằng chứng, cuối cùng bọn họ cũng chẳng thể định tội chết cho nàng ấy…
Nàng ấy phải sống. Ít nhất nàng ấy phải sống để nhìn thấy một kẻ thù khác cũng chết bất đắc kỳ tử…
Tô Hội Cẩm nhìn chăm chú vào khuôn mặt trẻ tuổi nhưng đầy vẻ tang thương này. Động cơ giết người đã quá rõ ràng, hiện giờ chỉ thiếu bằng chứng then chốt cuối cùng.
Đột nhiên Quân Cảnh Lan nhớ tới một chuyện.
Nếu ý định giết người mới nảy sinh từ đêm hôm trước, kế hoạch ngụy trang được thiết kế tỉ mỉ này chắc chắn được thực hiện rất gấp gáp.
Chiếc khăn che mặt thêu hoa mai kia, rất có khả năng là đồ làm gấp.
“Lưu đại nhân, ngươi có tìm thấy vải đen và kim chỉ trong phòng Hoa Chỉ không?”
“Ngươi đặc biệt phải chú ý xem chỉ tơ màu hồng có dấu vết vừa được sử dụng gần đây hay không.”
Hoa Chỉ thoáng lộ vẻ hoảng sợ, nhưng lại nhanh chóng rũ mắt xuống để cố tỏ ra bình tĩnh.
“Hạ quan sẽ phái thêm người đi tra kỹ ngay.”
“Ngươi hãy lấy bản in dấu chân trong sân đến đây, rồi so sánh với dấu chân của Hoa Chỉ. Chỉ cần chú trọng kiểm tra đặc điểm dồn lực ở chân trái.”
“Nếu thật sự bị thương khi nhảy tường thì dấu vết bước đi ắt sẽ khớp.”
“Hạ quan đã rõ!”
Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc sau khi Lưu Tri Dẫn vội vàng rời đi. Mấy người trong phòng đều đang lặng lẽ chờ đợi một phán quyết cuối cùng…
Sau khi Lưu Tri Dẫn vội vã rời đi, gian phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Mấy người trong phòng đều lặng lẽ chờ đợi, một sự phán quyết cuối cùng…
Khoảng hai khắc sau, Lưu Tri Dẫn dẫn hai nha dịch quay lại gian phòng.
Một người cầm chiếc túi kim chỉ phai màu.
Tô Huệ Cẩm nhạy bén bắt được… khi nhìn rõ vật đó, sống lưng Hoa Chỉ căng cứng đến mức khó phát hiện, ngón tay vô thức co lại rồi thả ra.
Thay đổi nhỏ nhặt này đều bị Tô Huệ Cẩm nhìn thấy hết. Nàng thầm suy đoán, chẳng lẽ túi kim chỉ này có vấn đề thật?
“Đại nhân, cô nương, đây là túi kim chỉ của Hoa Chỉ, không tìm thấy vải đen trong phòng.”
Nha dịch cúi người dâng vật chứng lên ngay lập tức.
Quân Cảnh Lan nhận lấy, cùng Tô Huệ Cẩm kiểm tra một lượt. Chỉ hồng thật sự có dấu vết sử dụng, nhưng chỉ dựa vào manh mối này thì vẫn chưa đủ.
Một nha dịch khác bưng bản dập dấu chân bước đến, cẩn thận ướm giấy mẫu vào chân trái Hoa Chỉ.
Trong anh nhìn chăm chú của mọi người, mép giấy và đường nét giày trùng nhau vô cùng khít khao.
“Đại nhân, kích thước hoàn toàn khớp.”
Lưu Tri Dẫn lập tức nghiêm giọng quát hỏi: “Hoa Chỉ! Dấu chân này hoàn toàn giống hết dấu chân cô, còn gì để chối cãi nữa?”
Hoa Chỉ cúi đầu nói khẽ, tóc rối che khuất vẻ mặt: “Đại nhân, người có kiểu chân giống nhau trong thiên hạ nhiều biết bao.”
“Hơn nữa dân nữ thường đi lại trong viện, để lại dấu chân là chuyện hết sức bình thường mà…”
“Cô!” Lưu Tri Dẫn bị lời này của đối phương chọc tức đến đỏ mặt trợn mắt, không nhịn được mắng: “Cô đúng là giỏi ngụy biện!”
Nhưng Hoa Chỉ như đã quyết tâm nên không nói nữa, thu mình vào lớp vỏ bọc trầm mặc.
Nàng ấy mặc kệ lửa giận và ánh mắt chất vấn xung quanh, vẫn không hề dao động.