Không ngờ Lưu tri huyện vừa dứt lời, Trương bà bà liền từ tốn ngẩng đầu lên.
Bà ấy không hề lộ chút vẻ hoảng loạn nào, ngược lại còn bình tĩnh đến lạ kỳ.
Thậm chí mang theo vài phần cảm giác như trút bỏ được gánh nặng.
Sau đó bà ấy khẽ thở dài một hơi rồi mở miệng nói: “Bẩm đại nhân, dân phụ nhận tội.”
“Hôm đó đúng là dân phụ đã dùng thuốc mê khiến nhi tức phụ Trương Hồng ngất xỉu, sau đó… giơ dao phay trong nhà lên rồi đâm vào ngực nàng ta.”
Lưu Tri Dẫn nghe thấy lời này thì thầm giật mình trong lòng. Hắn thật sự không ngờ Trương bà bà lại nhận tội nhanh chóng dứt khoát như thế.
“Bà đang nói, bà đã giết nhi tức phụ Trương Hồng?”
“Phải, đại nhân.” Khuôn mặt Trương bà bà hốc hác, ánh mắt ảm đạm nhưng sau đó bà ấy lại kể lại mọi chi tiết vô cùng rành mạch, không có chút sơ hở nào.
Từ chuyện mấy tháng trước, sau khi chịu mấy trận đòn roi bà ấy dần nảy sinh ý định giết nhi tức phụ, đến việc trộm tiền trong nhà mua thuốc mê.
Rồi lại kể đến ngày gây án thì đuổi tôn nữ Tiểu Nan đi chỗ khác, bỏ thuốc vào nước trà, cuối cùng cầm dao hành hung…
Từng việc từng việc, mỗi chi tiết thế mà đều khớp với kết quả nha dịch đi thăm dò và lời khai của tiệm thuốc.
Lưu Tri Dẫn nhất thời chần chừ, không biết có nên định án ngay tại công đường hay không.
Dù sao vụ án này do Đại Lý Tự khanh Quân Cảnh Lan đích thân giám thẩm, hắn nào dám tự tiện làm chủ.
Sau khi suy nghĩ một lát, Lưu Tri Dẫn đưa mắt ra hiệu cho nha dịch bên cạnh, ý bảo đối phương ra sau đường xin chỉ thị.
Quân Cảnh Lan nghe rất rõ ràng ở sau rèm.
Việc Trương bà bà nhận tội dứt khoát như vậy thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn.
Thế nhưng hắn không tỏ thái độ ngay mà quay sang Tô Hội Cẩm khẽ hỏi: “Hội Cẩm, muội thấy thế nào?”
Nàng cúi đầu trầm tư, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên chén trà. Trong đầu lại đang suy nghĩ về đủ loại chi tiết của vụ án nhanh như chớp.
Một lát sau nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhưng lời nói ra lại khiến mọi người có mặt ngẩn người: “Ta có thể đi thăm Tiểu Nan lần nữa không?”
Quân Cảnh Lan nghe vậy thì hơi ngẩn người, nhưng trong chớp mắt ánh mắt hắn và Tô Hội Cẩm giao nhau, dường như bọn họ đồng thời bắt được điểm mấu chốt nào đó.
Thế nên hắn lập tức bảo nha dịch đang chờ lệnh: “Báo với đại nhân nhà ngươi giam giữ tội phạm Trương thị trước đã, đợi chỉ thị tiếp theo của bổn quan.”
“Rõ.” Nha dịch nhận lệnh rồi lui ra.
Quân Cảnh Lan ngước mắt nhìn Tô Hội Cẩm, ánh mắt lộ vẻ ôn hòa kiên định nói: “Hội Cẩm, ta đi cùng muội.”
Tô Hội Cẩm khẽ gật đầu. Hai người lặng lẽ rời đi từ cửa sau huyện nha.
Ngoài cửa Ám Nhất và Ám Ngũ đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi.
Đợi mọi người lên xe ngồi vững thì xe ngựa liền chạy như bay về phía núi, chẳng bao lâu sau tiểu viện quen thuộc kia đã đập vào mắt.
Tiểu viện vẫn nằm yên tĩnh giữa núi rừng. Còn căn nhà gỗ mới xây kia lại đang tỏa ra ánh sáng ôn nhuận dưới ánh mặt trời, cứ như đang lẳng lặng chờ đợi chủ nhân của nó về.
Tô Hội Cẩm xuống xe ngựa trước, xoay người giơ tay nhẹ nhàng ngăn cản Quân Cảnh Lan đang định xuống xe.
Sau đó nàng hít sâu một hơi rồi giơ tay đẩy cánh cửa gỗ kia ra.
“Két…”
Tiếng trục cửa xoay chuyển nghe rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Cửa viện không khóa nên vừa đẩy liền mở ra.
Trong viện hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ thấy bóng dáng gầy nhỏ kia đang ngồi ngay ngắn giữa sân, vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi người đến giống như đã biết trước từ sớm.
“Tỷ đến rồi, tỷ tỷ.”
Giọng hài tử lanh lảnh vang lên, thế nhưng lại thấm đẫm vẻ thê lương không hợp với lứa tuổi. Cũng giống như sương mù trong núi bao trùm lấy cả khoảng sân này.
Tô Hội Cẩm thoáng khựng lại.
Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hải tử mắc chứng không nói chuyện được này mở miệng.
Hàng vạn cảm xúc trào dâng trong lòng trong nháy mắt, nàng đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng khó khăn phát ra một chữ ừm.
Thật ra trong lòng nàng sớm đã có vài suy đoán, nhưng khi thật sự đối mặt với hài tử gầy yếu này… Tất cả những lời đã chuẩn bị đều nghẹn lại ở cổ họng, khó mà mở miệng được.
Nàng định thần lại rồi chậm rãi bước lên ngồi xổm xuống bên cạnh tiểu nữ hài, giọng nói hạ xuống cực nhẹ: “Tiểu Nan, muội… Sao muội nói chuyện được rồi vậy?”
Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn nên trong veo kia lại chứa đầy bi thương không hợp với lứa tuổi.
Lúc này cô bé lẳng lặng nhìn Tô Hội Cẩm rồi khẽ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đến bắt ta phải không?”
Tô Hội Cẩm không gật đầu cũng không lắc đầu mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cô bé: “Tiểu Nan, tại sao muội lại nói như vậy?”
“Nãi nãi bị bắt đi rồi. Trước khi đi bà ấy bảo ta phải sống thật tốt ở trong núi này.”
Giọng tiểu nữ hài hơi run run: “Nãi nãi… sẽ không về nữa phải không?”
Tô Hội Cẩm chợt cảm thấy hơi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
Thế nên nàng nhìn sang chỗ khác rồi nhẹ giọng chuyển chủ đề: “Tiểu Nan, muội có thể kể cho tỷ tỷ nghe tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?”
Cơ thể tiểu nữ hài bắt đầu run rẩy dữ dội. Dường như chỉ cần nhớ lại những đoạn ký ức của đêm hôm đó thôi, cũng đủ khiến cô bé rơi vào cơn ác mộng vô tận.
Một tia không nỡ thoáng qua trong mắt Tô Hội Cẩm, nàng dịu dàng nói: “Nếu bây giờ muội không muốn nói, thế thì chúng ta khoan hãy nghĩ đến chuyện đó đã.”
Tiểu Nan lại khẽ lắc đầu rồi ngước đôi mắt ầng ậc nước lên: “Tỷ tỷ, ta có thể nắm tay tỷ một lát được không?”
“Đương nhiên được rồi.” Tô Hội Cẩm lập tức phủ tay mình lên bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô bé.
Sau đó nhẹ nhàng bao bọc lấy những đầu ngón tay đang run rẩy kia vào trong lòng bàn tay mình.
Có lẽ xúc cảm ấm áp này đã giúp cô bé dần thoát khỏi cơn ác mộng nên hơi thở dồn dập dần trở nên bình ổn, đôi vai đang căng cứng cũng thoáng thả lỏng.