Đến nội dung chính

Chương 29: Điểm mâu thuẫn kỳ lạ

admin 1.176 Chữ Cài Đặt

Lưu Tri Dẫn đồng ý từng việc một. Từ lúc Ám Ngũ liên lạc với hắn thì hắn đã biết sơ qua về vụ án rồi.

Thế nên lúc này hắn lập tức sắp xếp thủ hạ chia nhau hành động vô cùng dứt khoát.

“Vậy Quân đại nhân, phía Trương bà bà… có cần phái người đi bắt giữ không?” Lưu tri huyện thấp giọng xin chỉ thị.

Quân Cảnh Lan nhìn về phía Tô Hội Cẩm đang tập trung vẽ tranh rồi khẽ gật đầu: “Ừ, phái người đưa Trương bà bà đến hỏi chuyện trước đã. Đừng làm hài tử kia sợ hãi.”

“Rõ.”

Ở bên kia, Tô Hội Cẩm ngồi ngay ngắn trên ghế rồi kê tấm ván gỗ mỏng dưới giấy. Sau đó cầm than củi rồi chuyên chú phác họa đường nét khuôn mặt của thi thể.

Nàng hạ bút chuẩn xác, đặc biệt dồn sức khắc họa mí mắt và dáng lông mày bất thường kia. Bút than không ngừng di chuyển trên mặt giấy.
Bên này Quân Cảnh Lan dặn dò Lưu Tri Dẫn xong thì lặng lẽ lăn bánh xe lăn, nhẹ nhàng di chuyển đến sau lưng nàng rồi lẳng lặng nhìn nàng vẽ tranh.

Hắn vốn đã biết tài vẽ của Tô Hội Cẩm không tầm thường, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến quá trình nàng vẽ chân dung, hắn vẫn thầm trầm trồ trong lòng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự yên tĩnh, bức phác họa nhân thể tiến triển nhanh chóng.

Thậm chí Quân Cảnh Lan còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cảm giác ngạc nhiên, một bức chân dung sống động như thật đã hoàn thành.

Sau khi nàng loại bỏ những hiện tượng khổng lồ hóa đó đi, độ nhướng ở giữa lông mày càng trở nên rõ ràng hơn chút.

Hơn nữa qua nét vẽ khôi phục tinh tế của nàng, đường nét cơ bắp giữa hai đầu lông mày hiện rõ dáng vẻ đang nhíu chặt.

Nhìn từ góc độ giải phẫu học hội họa chuyên nghiệp, Tô Hội Cẩm biết rằng hình thái đặc thù này của cơ mày, thường ám chỉ đối phương đang có dao động cảm xúc cực kỳ mãnh liệt vào thời khắc cụ thể nào đó.
Khi nhíu mày, cơ nhíu mày và cơ hạ mày sẽ cùng co lại, khiến da ở giữa lông mày xuất hiện nếp nhăn dọc.

Trạng thái giữa lông mày mà nàng vừa khôi phục lại này, tuyệt đối không phải trạng thái bình thản nên có khi tử vong trong vô thức.

Như thế thì điều này đã sinh ra mâu thuẫn với phán đoán của ngỗ tác.

Hoặc ngỗ tác phán đoán sai về vết thương, hoặc người chết chưa hề mất mạng ngay sau khi trúng dao. Mà ngược lại còn tỉnh lại trong thoáng chốc từ cơn hôn mê vì quá đau đớn.

Nhưng nếu người chết thật sự từng khôi phục ý thức, thì theo lẽ thường ở vết thương phải lưu lại dấu vết giãy giụa mới đúng.

Nhưng hiện trường lại chẳng có dấu vết gì, điều này rõ ràng trái ngược với phản ứng sinh lý…

Trừ khim ngay trong khoảnh khắc tỉnh lại đó… nàng ta đã bỏ mạng rồi.
Tô Hội Cẩm đang định xoay người chia sẻ phát hiện với Quân Cảnh Lan, vừa ngước mắt lên thì thấy hắn đã ở sau lưng mình từ bao giờ.

Cũng chẳng biết hắn đã lặng lẽ quan sát bao lâu rồi.

Tô Hội Cẩm nhạy bén bắt được vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt hắn, thầm kêu không ổn.

Bình thường nàng quen vẽ hoàn chỉnh bức chân dung để chứng minh phán đoán của mình thêm thuyết phục.

Nhưng nàng lại quên mất một điều, bức chân dung như vậy lại là sản phẩm chưa từng có ở cái thời đại bút mực giấy nghiên này.

Nhưng cũng giống như mấy lần để lộ sơ hở trước đó…

Khi nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách giải thích mâu thuẫn giữa thân phận “cô nhi” và kỹ năng hội họa này, Quân Cảnh Lan đã tự nhiên đón lấy tờ giấy.

Sau đó hắn hỏi với vẻ mặt bình thản như thường: “Vậy Hội Cẩm cảm thấy có điểm nào bất thường à?”

Giọng điệu hắn bình tĩnh hệt như đang bàn luận về bữa trưa hôm nay vậy. Không hề truy hỏi nguyên do, mà chỉ bình thản hỏi ý kiến của nàng.

Tô Hội Cẩm định thần lại rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trấn định, thuận theo lời đối phương để nói ra quan điểm của mình:

“Nhìn từ trạng thái cơ mặt được khôi phục trong bức họa này, chắc hẳn người chết phải có cảm xúc mãnh liệt trước lúc lâm chung.”

“Điều này mâu thuẫn với quan điểm tử vong trong vô thức mà ngỗ tác nói.”

“Vậy nên ta cảm thấy hoặc ngỗ tác phán đoán sai về vết thương, hoặc người chết từng tỉnh lại ngắn ngủi sau khi bị đâm.”

“Nhưng có một điều khá kỳ lạ, nếu người bị hại thật sự tỉnh lại… Thì vết thương lại không có dấu vết giãy giụa. Chuyện này thật sự trái với lẽ thường.”

Quân Cảnh Lan khẽ gật đầu nhưng vẫn dán chặt mắt vào bức họa, trầm ngâm một lát rồi mở miệng: “Xem ra vụ án này có thể không đơn giản như chúng ta nghĩ.”

“Chúng ta không thể chỉ dựa vào phán đoán trước đó của ngỗ tác được.”

“Lát nữa Lưu tri huyện tra hỏi Trương bà bà, chúng ta có thể ngồi sau rèm cùng nghe thử xem.”

Nàng nghe vậy khẽ gật đầu: “Được.”

Một lát sau, Ám Nhất vội vàng đi tới bẩm báo: “Đại nhân, đã đưa Trương bà bà đến rồi.”

Hai người kia liền trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức nói: “Đi, qua đó xem thử.”

Ám Nhất hiểu ý nên lập tức đẩy xe lăn của Quân Cảnh Lan đi về phía công đường. Tô Hội Cẩm không dám chậm trễ, rảo bước đi theo sau.

Phía sau công đường đã sớm được bố trí thỏa đáng, Lưu tri huyện đặc biệt chuẩn bị sẵn chỗ ngồi thưởng trà cho hai người.

Sau khi hai người an tọa thì ở trên công đường, hắn cũng bắt đầu tra hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

Do lệnh triệu tập này đến quá đột ngột, nên chỉ có lác đác vài người đứng xem ở cửa.

Chỉ thấy Trương bà bà đang quỳ rạp người trên công đường với dáng vẻ còng lưng.

Trong bầu không khí trang nghiêm túc mục này, trông bà ấy càng toát lên vài phần tang thương.

Lưu Tri Dẫn nhìn Trương bà bà với ánh mắt sắc bén, lớn tiếng hỏi: “Trương thị, hiện tại ta đã phát hiện thi thể nhi tức phụ Trương Hồng của bà ở bãi đất hoang sau núi nhà cũ!”

“Theo lời hàng xóm thì bà nói nhi tức phụ tự bỏ nhà đi, hơn nữa còn để lại thư. Vậy tối hôm xảy ra vụ án bà ở đâu? Có nhân chứng không?”