Đến nội dung chính

Chương 31: Sự thật đau lòng

admin 1.200 Chữ Cài Đặt

Thấy cảm xúc của tiểu nữ hài đã ổn định hơn chút, Tô Hội Cẩm chần chừ chốc lát nhưng vẫn khẽ hỏi câu hỏi đã quanh quẩn trong lòng từ lâu: “Đêm hôm đó, có phải nương của muội… đã từng tỉnh lại không? Lúc đó muội đang ở ngay bên cạnh nhỉ?”

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

Vừa nãy khi nàng ngồi phía sau nghe tra hỏi, chỉ cảm thấy lời khai của Trương bà bà rất rõ ràng mạch lạc không giống như đang nói dối.

Nhưng bà ấy lại chỉ giấu đi đúng một đoạn.

Bà ấy chỉ nói sau khi đâm dao xong thì liền ra ngoài đào hố chôn xác, còn chuyện xảy ra sau đó lại không nhắc tới một chữ nào.

Nếu Trương bà bà đã khai báo rõ ràng rành mạch những chi tiết trước đó, vậy thì không có lý do gì lại bỏ sót mỗi khâu này cả.

Thêm vào việc nha dịch bẩm báo rằng hiện trường không có dấu vết người khác ra vào…
Vậy thì nếu Trương Hồng thật sự từng tỉnh lại trong chốc lát, người có mặt lúc đó chỉ có thể là hài tử này.

Sau khi loại bỏ tất cả những điều không thể xảy ra, dù đáp án còn lại có không muốn tin đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ có thể là sự thật mà thôi.

Tiểu Nan chợt mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Tô Hội Cẩm thấy cô bé nở nụ cười, thế nhưng nụ cười đó lại thấm đẫm vẻ chua xót không sao tan biến được.

Hồi lâu sau một giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào cùng hoảng sợ khẽ vang lên: “Phải.”

Giọng Tiểu Nan run rẩy: “Đêm hôm đó nãi nãi bảo ta ra ngoài tìm bằng hữu chơi đùa.”

“Nhưng bà ấy lại quên mất rằng đám hài tử trong thôn vì nữ nhân kia… Chẳng còn ai dám chơi với ta nữa rồi.”

“Ta vừa đói vừa mệt nên đi chưa được bao xa đã quay về nhà.”
“Nhưng khi về nhà thì ta phát hiện cửa viện đã bị khóa lại rồi.”

“May mà trước đó vì bị nữ nhân kia đánh đập nên ta từng lén chạy trốn, tiện thể đào lỗ chó ở ngay góc tường…”

“Ta chui vào trong thì nhìn thấy nữ nhân kia đang nằm trên mặt đất, còn có một con dao phay… cắm vào ngực bà ta.”

“Phản ứng đầu tiên của ta là muốn chạy đi gọi người, nhưng… bước chân lại dừng lại.”

“Nếu nữ nhân kia chết rồi… có phải ta và nãi nãi sẽ không bao giờ bị đánh nữa không…”

“Ta cố nén nỗi sợ hãi không dám lên tiếng. Nhưng ta không ngờ được rằng… người vốn đang nằm bất động kia lại đột nhiên mở mắt ra…”

Cơ thể tiểu nữ hài không ngừng run rẩy tựa như chú chim non đang co ro trong gió lạnh.

Tô Hội Cẩm lẳng lặng ngồi trước mặt Tiểu Nan, vẻ không đành lòng tràn ngập trong đôi mắt
Thế nhưng nàng vẫn không hề cắt ngang lời cô bé. Nàng biết rằng có những vết thương buộc phải tự tay vạch ra thì mới có thể bắt đầu lành lại được.

Mặc dù khả năng lành lại gần như bằng không.

Ánh mắt Tiểu Nan trống rỗng nhìn vào khoảng không, dường như cô bé lại đang đặt mình vào đêm đáng sợ đó lần nữa.

“Rõ ràng đôi mắt nữ nhân kia vô thần… Nhưng ta cứ cảm thấy bà ta đang trừng mắt nhìn ta.”

“Giống như mỗi lần đánh đập ta trước đây, bà ta đều trừng mắt nhìn ta hung tợn như vậy… giống như ác quỷ đòi mạng…”

“Ta sợ lắm, thật sự rất sợ… Ta gọi nãi nãi nhưng không có ai trả lời ta cả.”

“Lúc đó ta mới chợt hiểu ra trong nhà này không còn ai khác. Con dao phay kia chắc là do nãi nãi…”

Giọng tiểu nữ hài mang theo tiếng nức nở, mỗi chữ thốt ra đều giống như bị bóc tách sống sượng từ tận sâu trong máu thịt.

“Tỷ tỷ, ta không thể để tâm huyết của nãi nãi đổ sông đổ biển được…”

“Ta không bao giờ… không bao giờ muốn quay lại những ngày tháng bị đánh đập mỗi ngày nữa.”

Tiểu Nan chợt nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Tỷ nói xem có lạ không chứ, ta đứng đó nghĩ nhiều như vậy… nhưng thực tế dường như thời gian chỉ mới qua trong nháy mắt thôi…”

“Đợi đến khi ta hoàn hồn lại thì tay ta đã nắm chặt lấy cán dao rồi. Sau đó ta dùng sức… dùng sức hơn nữa… rồi lại ấn mạnh xuống…”

“Tỷ tỷ, nhiều máu lắm, trên tay ta có rất nhiều máu…”

Nói đến đây, cô bé ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình: “Nhưng đôi mắt đó vẫn cứ trừng trừng nhìn ta, nhìn ta chằm chằm…”

“Ta đành phải liều mạng vuốt mí mắt bà ta xuống… Ta không thể nhìn đôi mắt đó nữa, không thể nhìn nữa…”

“Ta rửa sạch tay rồi bò ra ngoài từ cái lỗ chó kia. Trong đầu ta trống rỗng, chỉ biết trốn sau gốc cây lớn ngoài cửa, trân trân nhìn nãi nãi còng lưng trở về rồi cõng nữ nhân kia đi…”

“Qua thật lâu sau ta mới dám về nhà. Nghe nãi nãi bịa đặt lời nói dối bà ta bỏ nhà ra đi trước mặt mình…”

“Lúc đó ta muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại phát hiện bản thân… đã không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa rồi…”

Trong nửa khắc này, Tiểu Nan cứ như muốn trút hết tất cả sự im lặng trong suốt tháng qua.

Khi chữ cuối cùng thốt ra, cô bé giống như bị rút cạn hết sức lực mà xụi lơ.

Thậm chí cả người cô bé cuộn tròn trong nỗi đau đớn bi ai vô tận, chỉ còn lại tiếng nức nở không kìm nén được.

Trong lòng Tô Hội Cẩm ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Rõ ràng giết người chính là trọng tội, nhưng bóng dáng gầy yếu trước mắt cùng cảnh ngộ thấm đẫm máu và nước mắt này lại khiến cổ họng nàng nghẹn lại.

Thậm chí ngay cả lời an ủi trọn vẹn cũng không nói nên lời.

Mà giờ đây chính sự xuất hiện của nàng, đã tự tay xé nát hy vọng thoát khỏi bể khổ cuối cùng của hai bà cháu này…

“Xin lỗi.” Cuối cùng Tô Hội Cẩm cũng chỉ có thể nghẹn ngào thốt ra hai chữ này.

Tiểu nữ hài đối diện lại vẫn luôn im lặng.

Sự tĩnh lặng đằng đẵng bao trùm lấy sân viện, mãi cho đến khi giọng nói non nớt nhưng tang thương kia vang lên lần nữa:

“Tỷ tỷ, tỷ có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi không?”

Tô Hội Cẩm thoáng ngẩn người, nhìn thân hình nhỏ bé của cô bé rồi khẽ lắc đầu.

“Ta đã mười tuổi rồi đấy.”

Câu nói này khiến trái tim Tô Hội Cẩm run lên. Nàng vẫn luôn cho rằng đây chỉ là hài tử mới sáu bảy tuổi mà thôi.