Đến nội dung chính

Chương 28: Nghiệm thi, vẽ chân dung

admin 1.205 Chữ Cài Đặt

Thế là Ám Nhất đẩy Quân Cảnh Lan cùng mọi người di chuyển vào trong sảnh.

Tuy Tô Hội Cẩm cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.

Dù gì nàng chỉ là cảnh sát mới vào nghề chưa từng ra hiện trường, thậm chí còn cũng chưa từng tiếp xúc với thi thể thời hiện đại nào.

Thế mà giờ đây lại phải đối mặt với một thi thể cổ đại trước…

Dù Tô Hội Cẩm đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng nàng vẫn lo lắng bản thân sẽ phạm sai lầm. Càng sợ vì thế mà gây thêm phiền phức cho Quân Cảnh Lan.

Ngỗ tác chuẩn bị rất nhanh chóng. Mọi người đi đến nơi đặt thi thể.

Trước khi bước vào, Tô Hội Cẩm lấy khẩu trang đã chuẩn bị sẵn chia cho mấy người bọn họ.

Quân Cảnh Lan đeo vào rất thành thạo, còn Ám Nhất và Ám Ngũ thoáng ngẩn người chốc lát rồi cũng học theo dáng vẻ của chủ tử đeo vào.
Mọi người bước vào trong phòng chứa xác thì một mùi hôi thối gay mũi lập tức ập vào mặt.

Cho dù đã đeo khẩu trang nhưng Tô Hội Cẩm vẫn không nhịn được mà nhíu chặt mày lại.

Quân Cảnh Lan thoáng nhìn sang nàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm: “Hội Cẩm, nếu thấy khó chịu thì muội cứ đứng xa ra chút cũng được.”

Nhưng nàng lại cố nén cảm giác cuộn trào trong dạ dày xuống, bướng bỉnh lắc đầu: “Ta không sao.”

Ngỗ tác đã đợi sẵn ở một bên, vừa thấy Quân Cảnh Lan thì vội vàng hành lễ. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu nghiệm thi rồi.

Thế là ngỗ tác dứt khoát lật tấm vải trắng phủ trên thi thể ra, một cái xác thối rữa nghiêm trọng lập tức lộ ra trước mắt mọi người.

Tô Hội Cẩm cố nén cơn buồn nôn để quan sát kỹ thi thể.

Ngỗ tác vừa kiểm tra vừa bẩm báo: “Đại nhân, vết thương chí mạng của người chết nằm ở ngực, do vật sắc nhọn gây ra.”
“Chỉ vì thi thể thối rữa nghiêm trọng nên hiện tại chỉ có thể phán đoán vết thương khá dài, hẳn không phải do dao găm gây ra.”

“Nếu suy đoán từ hình dạng vết thương, có khả năng là hung khí loại dao phay.”

“Ngoài ra khi nghiệm thương không thấy dấu vết giãy giụa, ty chức nghi ngờ có lẽ người chết đã mất ý thức trước khi bị hại. Rất có thể đã bị người ta bỏ thuốc mê.”

Lúc này Tô Hội Cẩm vừa nghe ngỗ tác bẩm báo vừa suy nghĩ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cái xác thối rữa kia.

Nàng chăm chú nhìn một lát rồi cảm thấy gương mặt đó… Hình như có cảm giác không hài hòa khó nói nên lời.

Quân Cảnh Lan nghe xong ngỗ tác bẩm báo thì trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói: “Bỏ thuốc trước giết người sau, xem ra giống như hung thủ không bằng người chết về vóc dáng hoặc sức lực.”
“Do không nắm chắc phần thắng, nên mới cần phải đánh thuốc mê người bị hại trước.”

Tô Hội Cẩm hơi nhíu mày, lại đi về phía thi thể thêm vài bước rồi ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng.

Các bổ khoái và ngỗ tác ở bên cạnh vì câu nói “nàng ấy đi cùng ta” của Quân Cảnh Lan, nên đều không lên tiếng ngăn cản.

Thi thể này đã chôn dưới đất hơn một tháng nên xuất hiện hiện tượng khổng lồ hóa điển hình: Mặt sưng phù, nhãn cầu lồi ra, môi lật ngược, đầu lưỡi thè ra ngoài.

Theo lý thuyết thì gương mặt này đã khó cung cấp thêm manh mối, nhưng nàng vẫn cố nén khó chịu để tập trung quan sát.

Nàng cứ cảm thấy trạng thái khép kín của mí mắt thi thể này hơi bất thường, vị trí lông mày cũng hơi cao.

Với tư cách một họa sĩ vẽ chân dung chuyên nghiệp, Tô Hội Cẩm biết rằng khi con người chết đi trong trạng thái vô ý thức… Thì mí mắt sẽ khép lại tự nhiên, cơ bắp thả lỏng, vị trí lông mày cũng tương đối giãn ra.

Nhưng thi thể trước mắt này lại có đuôi lông mày hơi nhướng lên. Tuy mí mắt đã khép nhưng lại ẩn hiện vẻ căng cứng thiếu tự nhiên. Cứ như thể lúc còn sống từng mở trừng mắt trong thoáng chốc, rồi sau đó mới bị người ta cưỡng ép vuốt mắt nhắm lại vậy.

Nếu ngỗ tác đã nói nhìn từ vết thương không có dấu vết giãy giụa, chứng tỏ người chết bị đâm khi đang trong trạng thái vô ý thức…

Vậy thì tại sao lại xuất hiện tình huống mở mắt ra, rồi bị cưỡng ép bắt nhắm mắt lại chứ?

Nghĩ vậy nàng quay đầu nhìn về phía Quân Cảnh Lan, vừa khéo chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn sang.

Tuy nơi chần chừ một chút, nhưng nàng vẫn mở miệng hỏi: “À này… Cảnh Lan, ta có thể xin một tờ giấy không? Còn cả một khúc than củi đã đốt cháy nữa.”

Quân Cảnh Lan từng xem qua hoa văn nàng dùng than củi vẽ nên ngay lập tức biết nàng định làm gì.

Thế nên ắn cũng không hỏi nhiều mà quay đầu dặn dò ngay: “Ám Nhất, đi lấy giấy và than củi cho Tô cô nương đi.”

Ám Nhất chắp tay nhận lệnh đang định rời đi thì Quân Cảnh Lan lại gọi lại: “Khoan đã.”

Sau đó hắn bổ sung thêm: “Tìm thêm một tấm ván gỗ mỏng nhẹ chút, muội ấy có thể kê lên để vẽ tranh mà cũng tiện di chuyển nữa.”

Tô Hội Cẩm hơi ngẩn người, không ngờ ở thời đại này mà Quân Cảnh Lan lại có thể nghĩ đến công dụng của “bảng kê”.

Ban đầu nàng còn định ngồi xổm trên mặt đất vẽ tạm thôi đấy.

Vì sự chu đáo này của hắn mà đôi mắt nàng cong cong, mỉm cười nói lời cảm ơn.

Quân Cảnh Lan cũng đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa từ xa.

Lưu Tri Dẫn lập tức sai người dẫn Ám Nhất đi chuẩn bị, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi tò mò đối với nữ tử đi theo Quân đại nhân này.

Thi thể đã thành ra thế kia rồi, còn gì để mà vẽ nữa chứ?

Đồ đạc rất nhanh đã được chuẩn bị đầy đủ. Quân Cảnh Lan sai người chuyển ghế ngồi đến cho Tô Hội Cẩm rồi dặn dò mọi người đừng làm phiền nàng.

Thấy nàng chuẩn bị xong xuôi, hắn mới quay người dặn dò Lưu Tri Dẫn đi xác nhận thân phận của thi thể.

Tuy bọn họ đã cơ bản xác định được rồi, nhưng quy trình cần làm thì không thể thiếu được.

Đồng thời còn phải phái người đi hỏi thăm bá tánh xung quanh về hành tung của Trương bà bà và hài tử vào đêm hôm đó nữa.

Dù sao thì trước mắt, hai người họ cũng là nghi phạm quan trọng.