Đến nội dung chính

Chương 12: Bàn bạc đề nghị

admin 1.210 Chữ Cài Đặt

Quân Cảnh Lan suy tư hồi lâu, cuối cùng mới ôn hòa lên tiếng: “Hội Cẩm cô nương, hôm nay lão bản nương tiệm lụa đã nói gì với muội thế?”

“Chẳng biết muội có thể kể lại cho ta nghe không? Như vậy ta mới dễ bề tính toán được.”

Tuy Tô Hội Cẩm không biết chuyện này có liên quan gì đến việc định giá, nhưng nàng vẫn kể lại trải nghiệm hôm nay cho hắn nghe một lượt.

Đối phương nghe xong thì đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút.

“Hội Cẩm cô nương, nghe qua thì vị lão bản nương này không giống người có nhiều tâm cơ. Nhưng muội vẫn nên cẩn thận hơn chút.”

“Theo lời muội miêu tả, tuy tiệm lụa này không lớn nhưng cũng có rất nhiều khách khứa qua lại. Giá trâm bạc thông thường chỉ khoảng vài lượng.”

“Nhưng hoa văn do muội thiết kế đủ sức trở thành mặt hàng được săn đón của họ.”
“Ta khuyên muội thế này nhé. Với mẫu hoa văn thứ nhất và thứ hai, muội cứ bán đứt cho bà ấy với giá cố định năm lượng một mẫu.”

“Đợi đến sau này, nếu muội còn vẽ được những mẫu khiến bà ấy hài lòng… Thế thì muội có thể đề nghị chia lợi nhuận.”

“Như vậy muội sẽ kiếm được nhiều ngân lượng hơn. Muội thấy thế nào?”

Quân Cảnh Lan phân tích rất rõ ràng. Tô Hội Cẩm không kìm được cảm thán trong lòng, mình thật sự tìm đúng người giúp đỡ rồi.

Nàng nở nụ cười rạng rỡ đáp lại: “Được, vậy cứ làm theo lời huynh nói đi. Cảm ơn huynh nhé, huynh đã giúp ta một việc lớn đấy.”

Vẻ mặt hắn hòa nhã, khóe môi cũng cong lên một nụ cười nhẹ: “Giúp được Hội Cẩm cô nương là tốt rồi.”

Lúc nàng đang định quay người đi ra ngoài, Quân Cảnh Lan ở phía sau đột nhiên lên tiếng: “Hội Cẩm cô nương, thứ lỗi cho ta mạo muội… Nhưng xin hỏi cô nương có biết chữ không?”
Bước chân của Tô Hội Cẩm thoáng khựng lại. Về vấn đề này, hình như nàng thật sự cũng không rõ lắm.

Nếu nhìn vào biển hiệu cửa hàng, cơ bản nàng đều có thể nhận ra được. Dù sao chữ viết cũng không khác chữ hiện đại là mấy.

Nhưng rốt cuộc chữ viết của triều đại này cụ thể ra sao, hình như nàng vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy tận mắt.

Phải làm sao đây? Nàng nên trả lời thế nào bây giờ…

Quân Cảnh Lan thấy nữ tử trước mắt dừng bước nhưng hồi lâu không lên tiếng. Ngẫm nghĩ lại, hắn cảm thấy có lẽ câu hỏi của mình quá đường đột rồi.

Ngay lúc hắn vừa định lên tiếng chữa cháy, lại nghe thấy nàng nói nhỏ: “Ta biết vài chữ, có thể hiểu đại khái ý nghĩa.”

Giọng nói ôn hòa của Quân Cảnh Lan vẫn không thay đổi: “Vậy Hội Cẩm cô nương này, nếu tiệm lụa yêu cầu muội ký kết văn thư gì đó…”
“Nếu có chỗ nào muội không hiểu, cứ hỏi ta bất cứ lúc nào nhé.”

Tô Hội Cẩm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hắn sợ mình bị lừa à… Còn tưởng mình đã để lộ sơ hở gì rồi chứ.

Thế là nàng xoay người lại, nở nụ cười tươi tắn: “Được, đa tạ huynh.”

Có cách kiếm tiền rồi nên tâm trạng Tô Hội Cẩm tốt lạ thường. Nàng vừa ngân nga hát vừa đi ra ngoài sân, bỏ lại một mình Quân Cảnh Lan nhìn theo bóng lưng nàng mà trầm ngâm suy nghĩ.

Sau khi Tô Hội Cẩm hì hục giặt xong chăn đệm, cuối cùng đồ đệ của sư phụ thợ mộc cũng đạp ánh trăng mà đến.

Đối phương vừa đặt giường xuống vừa phàn nàn vài câu. Còn bảo nếu sớm biết đường núi khó đi thế này thì đã chẳng nhận việc rồi.

Chuyện này khiến Tô Hội Cẩm cảm thấy thật sự rất ngại ngùng.

Nàng đành đưa thêm vài văn tiền công vất vả, lúc này mới khiến vị đồ đệ kia im miệng hài lòng xuống núi.

Sau đó nàng vừa lôi vừa kéo chuyển cái giường vào trong nhà. Quân Cảnh Lan thấy vậy định giúp một tay nhưng bị nàng nghiêm giọng ngăn cản.

Dù sao xương cốt vất vả lắm mới nối lại được. Nếu không dưỡng cho tốt thì sẽ uổng phí bao tâm tư trước đó mất.

Quân Cảnh Lan nghe vậy đành phải thôi.

Nhưng Tô Hội Cẩm nhìn dáng vẻ của hắn, suy nghĩ chợt nhảy sang chuyện khác.

Ở thời đại nàng sống, nếu bị gãy chân thì cần phải nẹp cố định. Vậy mà… hắn lại không cần dùng à?

Nàng nhớ ra trong sân vẫn còn hai tấm ván gỗ khá nhẵn nhụi. Hay mình… làm cho hắn cái nẹp gỗ nhỉ?

…

Ánh ban mai tựa như lớp voan mỏng manh xuyên qua khung cửa sổ, dịu dàng rọi vào trong nhà.

Tô Hội Cẩm trở mình trên giường, cảm giác êm ái khiến nàng bất giác thở dài thỏa mãn.

Biết ngay vẫn là ngủ trên giường thoải mái hơn hẳn mà…

Nàng chậm rãi vươn vai rồi từ từ mở mắt ra, nào ngờ lại chạm ngay phải ánh mắt đang chứa chan ý cười của Quân Cảnh Lan.

Động tác vươn vai của Tô Hội Cẩm khựng lại ngay lập tức, khuôn mặt nhuộm một tầng đỏ ửng vì xấu hổ trong nháy mắt.

Sau đó nàng vội vàng quay lưng đi, chỉ cảm thấy quá mức ngượng ngùng rồi.

Thế mà lại quên béng mất trong phòng vẫn còn một người đang ở…

Mới sáng sớm tinh mơ đã để người ta nhìn thấy dáng vẻ chẳng còn chút hình tượng nào thế này, nàng thật hận không thể tìm cái kẽ nứt nào mà chui xuống cho xong.

Tô Hội Cẩm cắn nhẹ môi dưới, tay chân nhanh nhẹn đứng dậy.

Còn Quân Cảnh Lan nhìn dáng vẻ luống cuống của nàng, ý cười nơi khóe miệng càng đậm hơn.

Hắn đi đầu phá vỡ bầu không khí hơi ngượng ngùng này, giọng nói trong trẻo chào môt câu: “Chào buổi sáng, Hội Cẩm cô nương.”

Hôm qua Quân Cảnh Lan nghe cách xưng hô này còn thấy hơi lạ lẫm, nhưng hôm nay hắn đã chào hỏi thành thạo rồi.

Hơn nữa, hắn càng cảm thấy cách chào hỏi như vậy có vẻ thân thiết hơn chút.

Tô Hội Cẩm lắp bắp đáp lại một câu: “Chào… chào buổi sáng, Quân Cảnh Lan.”

Sau đó nàng chạy trốn ra cái sân nhỏ. Cứ như vậy, ngày mới đã mở màn trong sự ngượng ngùng nho nhỏ này.

Đợi sau khi dùng bữa sáng xong, chút ngượng ngùng kia sớm đã không biết tan biến đi đâu mất.

Trong lòng Tô Hội Cẩm vẫn luôn canh cánh chuyện mẫu hoa văn trâm cài, nàng định bụng sẽ đi chợ lần nữa.

Nhưng trước khi ra cửa, đột nhiên nàng nảy ra ý định muốn làm nẹp gỗ cho Quân Cảnh Lan như suy tính tối qua.

Nàng nghĩ bụng dù gì hôm nay cũng không vội đi chợ đến thế, chi bằng… cứ thử xem sao?