Đến nội dung chính

Chương 11: Khó hiểu

admin 1.179 Chữ Cài Đặt

Tô Hội Cẩm thấy vậy, hơi không yên tâm hỏi thêm một câu: “Thật sự không có vấn đề gì chứ?”

Nụ cười bên khóe môi Quân Cảnh Lan vẫn không đổi: “Không sao.”

Lúc này nàng mới quay người rời đi, vẫn chưa yên tâm dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi ta nhé, ta ở ngay cửa thôi.”

Quân Cảnh Lan mỉm cười, một tia ấm áp lướt qua nơi đáy mắt: “Đa tạ Hội Cẩm cô nương.”

Thấy nàng đã ra ngoài, hắn cố gắng gượng người đứng dậy.

Sau khi cởi bộ y phục dính đầy máu ra từng chút một, những vết thương loang lổ trên người cũng dần lộ rõ.

Lúc này hắn không kìm được cười khổ, mình đúng là mạng lớn thật.

Rơi từ vách núi cao như vậy xuống mà giữ được mạng sống, hơn nữa vết thương trên người cũng không chí mạng. Đúng là may mắn thật sự.

Chỉ là tình trạng vai không thể gánh tay không thể xách, thậm chí thay y phục cũng phải thở hổn hển cắn chặt răng mới xong này, đúng là… thật sự không quen chút nào.
Quân Cảnh Lan lặng lẽ làm ướt khăn, chậm rãi lau người.

Dù gì hắn vốn ưa sạch sẽ, cuối cùng cũng có thể gột rửa hết bụi bẩn trên người này rồi.

Tô Hội Cẩm biết mình vào trong lúc này không tiện lắm…

Nhưng nàng cũng sợ hắn thật sự xảy ra chuyện gì mà mình không nghe thấy nên đành ngồi ở cửa chờ.

Qua một hồi lâu, đợi đến mức nàng hơi buồn ngủ thì cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói ôn hòa bên trong.

“Hội Cẩm cô nương, ta xong rồi.”

Nàng giật mình hoàn hồn, khẽ gõ cửa hỏi: “Vậy ta vào nhé?”

“Được.”

Bước vào cửa, nàng nhìn sang người đang nằm trên giường, bỗng cảm thấy hơi bất ngờ.

Nàng cứ tưởng hắn thay được y phục đã là giỏi lắm rồi. Không ngờ hắn lại thay luôn cả bộ chăn đệm dưới thân, đặt gọn ở cuối giường.

“Hội Cẩm cô nương, thật sự ngại quá. Chắc phải phiền muội đổ chậu nước này đi giúp ta rồi.”
Quân Cảnh Lan hiếm khi đỏ mặt. Dù gì với tình trạng hiện tại, hắn buộc phải làm phiền nữ tử trước mặt.

Hắn thật sự đã gây ra quá nhiều rắc rối cho đối phương rồi.

Nhưng Tô Hội Cẩm chỉ khẽ cười, rất tự nhiên bưng chậu nước đổ ra ngoài.

Quay lại phòng, nàng lại mang bộ chăn đệm hắn vừa thay ra ngoài, bỏ vào chậu giặt đồ của mình.

Lúc quay lại phòng định lấy bồ kết, nàng nhìn thấy ánh mắt hơi áy náy của người trên giường thì chợt nghĩ ra điều gì.

Thế là nàng lau khô tay, lấy mấy tờ giấy từ trong ngực áo ra rồi dò hỏi: “Này, nếu ta đã giúp huynh một tay… Vậy huynh có thể giúp ta một việc được không?”

Ánh mắt Quân Cảnh Lan sáng lên, lập tức ngồi thẳng dậy: “Hội Cẩm cô nương, muội cứ nói đi.”

“Nếu Quân mỗ có thể giúp được thì nhất định sẽ không chối từ.”
Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Tô Hội Cẩm ngược lại còn hơi giật mình. Thế nên vội xua tay bảo: “Thật ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu.”

“Chỉ là… ừm… huynh cũng biết ta khá nghèo, muốn tìm kế sinh nhai nhỉ.”

“Hôm nay ta đột nhiên nảy ra ý tưởng vẽ vài kiểu hoa văn, rồi mang đến cho lão bản nương tiệm lụa xem thử.”

“Bà ấy có vẻ khá hài lòng, bảo ta ra giá. Nhưng ta sống trên núi lâu quá rồi, không biết định giá thế nào cho phù hợp. Huynh có thể giúp ta xem thử được không?”

Nàng đưa tờ giấy vẽ hoa văn sang cho hắn, sau đó nhớ ra một chuyện bèn ấp úng nói thêm rằng: “À mà, thật ngại quá.”

“Số tiền cầm cố ngọc bội của huynh, ta đã trích một ít ra để mua giấy.”

“Nếu không mua thì ta chẳng có cách nào cho lão bản nương xem mẫu được. Đợi kiếm được tiền ta sẽ trả lại cho huynh nhé.”

Quân Cảnh Lan nhận lấy tờ giấy. Nghe nàng nói vậy liền vội vàng đáp: “Muội đừng khách sáo như thế.”

“Ta đã đưa đồ cho muội đi cầm cố rồi, đương nhiên muội xứng đáng được nhận tất cả số tiền. Muốn xử dụng thế nào cũng tùy muội quyết định.”

“Chút bạc vụn này cũng chẳng đủ để báo đáp ân tình của muội đối với ta đâu.”

“Nếu cô nương cứ khách sáo như vậy, Quân mỗ thật sự không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.”

Nói đến đây, thật ra trong lòng Quân Cảnh Lan cũng cảm thấy hơi phiền muộn.

Thậm chí còn tự trách bản thân lúc ra ngoài không mang theo nhiều ngân lượng.

Bằng không hắn cũng chẳng phải để ân nhân của mình phải chật vật vì chuyện tiền nong thế này.

Tô Hội Cẩm thấy thái độ này của hắn thì cũng không nói nhiều nữa: “Được rồi, những chuyện này để sau hãy nói.”

“Huynh mau giúp ta xem thử, định giá bao nhiêu thì phù hợp?”

Quân Cảnh Lan nhìn vào mấy tờ giấy trên tay. Chỉ mới liếc nhìn sơ qua, trong mắt hắn đã tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Thậm chí hắn ngẩn người nhìn một lúc, sau đó ngước mắt nhìn nữ tử đối diện: “Hội Cẩm cô nương, những mẫu trang sức này đều do muội vẽ à?

Nàng bị ánh mắt nóng rực của đối phươn gnhìn chằm chằm nên cảm thấy hơi chột dạ: “Đúng… đúng vậy, có chuyện gì à?”

Quân Cảnh Lan nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu nhưng không nói gì cả, chỉ nhìn lại vào tờ giấy trên tay.

Gia cảnh nhà nàng thoạt nhìn không giống người có cơ hội được họa sư chuyên nghiệp chỉ dạy.

Nhưng nhìn hoa văn này đi. Đừng nói người mới, cho dù từng được họa sư chuyên nghiệp hướng dẫn… Nếu không có kinh nghiệm vài năm thì cũng không thể vẽ tinh xảo như vậy được.

Huống chi sự khéo léo trong thiết kế trang sức này, cho dù hắn ở kinh thành nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy.

Rốt cuộc nàng là người thế nào, lại học nghề từ đâu? Tại sao một cô nương mồ côi sống trên núi lại mang trong mình kỹ năng như vậy?

Bản năng tò mò khiến hắn mấy lần muốn hỏi cho ra lẽ.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm nén muôn vàn điều khó hiểu trong lòng xuống…

Nếu nàng đã tin tưởng hắn, nhờ hắn giúp định giá thì hắn không nên suy đoán lung tung về những chuyện không nên biết.

Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là người lương thiện. Việc nàng làm cũng chỉ để kiếm kế sinh nhai mà thôi.

Chỉ là hắn cảm thấy hơi lo lắng. Nếu kỹ năng này của nàng bị kẻ xấu lợi dụng, liệu nàng có gặp nguy hiểm hay không?