Nghĩ đến đây, Tô Hội Cẩm bèn lục lọi một hồi trong đống đồ linh tinh chất đống ở góc sân. Cuối cùng nàng cũng tìm thấy hai tấm ván gỗ có kích thước phù hợp.
Bề mặt tấm ván gỗ hơi thô ráp, lại còn có chút dằm gỗ. Nàng quay vào nhà lấy dụng cụ thường dùng, ngồi trên ghế nhỏ, kiên nhẫn mài nhẵn tấm gỗ từng chút một.
Đợi sau khi mài xong ván gỗ, nàng cầm hai tấm ván này vào nhà.
Quân Cảnh Lan nhìn thấy ván gỗ trong tay nàng, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Hắn đang suy nghĩ thì thấy Tô Hội Cẩm đi đến trước mặt hắn.
Nàng cầm hai tấm ván gỗ bắt đầu ướm thử lên cái chân bị thương của hắn.
Thế là hắn không nhịn được bèn hỏi: “Hội Cẩm cô nương, muội đang làm gì vậy?”
Tô Hội Cẩm ướm thử xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn Quân Cảnh Lan giải thích: “Ta định dùng hai tấm ván này để cố định chân cho huynh đấy.”
“Chân huynh đang bị thương, nhỡ đâu không kiểm soát được, vô tình cử động làm tổn thương xương thì nguy to.”
“Huynh đợi một lát nhé, ta đi tìm vài dải vải đến buộc lại cho huynh thật kỹ.”
Quân Cảnh Lan nghe lời nàng nói thì không khỏi hơi ngẩn người, trong lòng đầy kinh ngạc.
Thật sự không ngờ cô nương trông có vẻ bình thường trước mắt, lại biết cách làm này.
Phải biết rằng phương pháp dùng ván gỗ cố định vết thương này, thường được dùng rất phổ biến trong quân đội.
Nàng chỉ là nữ tử nhà bình thường, rốt cuộc học được từ đâu chứ?
Tô Hội Cẩm quay người đi tìm vải. Chẳng bao lâu sau, nàng cầm vài dải vải sạch sẽ, kích thước vừa vặn đi tới.
Sau đó nàng thoáng do dự rồi mở miệng: “À ừm… Quân… công tử, ta mạo muội chạm vào huynh nhé?”
Quân Cảnh Lan nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, suýt chút nữa không kìm được mà bật cười.
Tiểu nha đầu này, hai ngày nay đều gọi thẳng tên Quân Cảnh Lan. Bây giờ tự nhiên lại gọi một tiếng Quân công tử khiến hắn cảm thấy không quen chút nào.
“Không sao đâu, Hội Cẩm cô nương. Còn nữa, muội cứ gọi tên ta là được, không cần gọi công tử đâu.” Quân Cảnh Lan cười khẽ, dịu dàng đáp lời nàng.
Tô Hội Cẩm không khỏi hơi ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên nàng chú ý đến nụ cười của Quân Cảnh Lan một cách nghiêm túc như vậy.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, ấm áp dịu dàng lạ thường.
Ngay cả vết sẹo ngoằn ngoèo trên mặt dường cũng không hề phá hỏng sự dịu dàng ấy.
Trong khoảnh khắc đó, Tô Hội Cẩm cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Nàng nhớ nhà điêu khắc Pháp Rodin từng nói một câu mà ai cũng quen thuộc: Cuộc sống không thiếu cái đẹp, mà chỉ thiếu đôi mắt phát hiện ra cái đẹp.
Khoảnh khắc vừa rồi, hình như đôi mắt nàng đã phát hiện ra vẻ đẹp vô tình ấy…
Sau khi lắc đầu xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu, nàng cẩn thận áp một tấm ván gỗ vào bên chân bị thương của Quân Cảnh Lan rồi dùng dải vải quấn nhẹ.
Từng vòng lại từng vòng, tuy động tác không được coi là thành thạo nhưng lại toát lên vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Quân Cảnh Lan lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt di chuyển theo từng động tác của nàng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Trước kia hắn cũng từng bị thương. Người nhà muốn rèn luyện ý chí cho hắn, nên từ thời niên thiếu đã ném hắn vào quân đội mấy năm.
Trong quá trình lăn lộn đó, vết thương trên người hắn nhiều không đếm xuể.
Mỗi khi quân y hay các huynh đệ giúp xử lý vết thương, tác phong đều dứt khoát nhanh gọn, mạnh mẽ như gió cuốn.
Đâu có ai làm việc tỉ mỉ mà lại mang theo vẻ cẩn trọng nâng niu như thế này?
Trong chốc lát, thế mà hắn lại nhìn nàng đến ngẩn cả người.
“Quân… Cảnh Lan, huynh chịu khó nhịn một chút nhé. Có thể sẽ hơi chặt, nhưng làm vậy mới cố định tốt được.”
Tô Hội Cẩm vừa nói vừa đặt tấm ván gỗ còn lại vào vị trí, tiếp tục quấn dải vải. Nàng còn thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Quân Cảnh Lan, sợ mình làm hắn đau.
Đợi đến khi nẹp gỗ được cố định xong xuôi, Tô Hội Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vỗ vỗ đôi tay phủi đi lớp bụi không hề tồn tại, tỏ vẻ khá hài lòng khi nhìn ngắm “kiệt tác” của mình.
Lúc này mới khẽ nói: “Xong rồi đấy. Mấy ngày tới huynh phải cẩn thận chút, cố gắng đừng cử động lung tung nhé.”
“Tuy ta không phải lang trung chuyên nghiệp, nhưng ta từng thấy người khác dùng cách này rồi. Chắc hẳn có hiệu quả đấy.”
Quân Cảnh Lan khẽ nhếch môi: “Đa tạ Hội Cẩm cô nương đã nhọc lòng. Muội tốn công sức như vậy, khiến ta thật không biết phải báo đáp thế nào cho phải.”
Nghe vậy Tô Hội Cẩm xua tay: “Ta cũng chẳng để tâm chuyện báo đáp gì đó đâu.”
“Hiện giờ huynh đang bị thương, ta không thể trơ mắt đứng nhìn mà không quản được.”
“Chỉ cần huynh sớm ngày bình phục, đừng để xảy ra sơ suất gì trong cái sân nhỏ này của ta thì ta đã tạ ơn trời đất rồi.”
Nói đến đây, nàng lại nhớ tới chuyện mẫu hoa văn trâm cài.
Cho nên nhìn sắc trời bên ngoài rồi thốt lên: “Ây da, trễ nải mất một lúc rồi, ta phải mau chóng đi ra chợ đây.”
“Quân Cảnh Lan, huynh cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ta đi một lát rồi về ngay.”
“Được, Hội Cẩm cô nương đi đường cẩn thận.”
Tô Hội Cẩm vội vàng ra khỏi cửa, đi một mạch về phía chợ.
Tối qua trước khi ngủ nàng lại vẽ thêm một mẫu hoa văn nữa.
Lần này nàng định mang nó cùng với mẫu trâm cài trước đó, bán cho lão bản nương theo lời Quân Cảnh Lan dặn.
Nghĩ đến việc nếu hôm nay không có chuyện gì ngoài ý, chắc hẳn sẽ bán được mười lượng bạc, trong lòng nàng cảm thấy thoải mái không sao tả xiết.
Lúc này Quân Cảnh Lan đang ở trong phòng thử cử động chân bị thương một chút. Nhận thấy nẹp gỗ này cố định thật sự rất tốt.
Hắn đang thầm tán thưởng tay nghề của Tô Hội Cẩm, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, đi đi lại lại vang vọng bên ngoài.
Tuy tiếng bước chân nghe không giống người luyện võ… Nhưng trong lòng hắn vẫn chấn động, lập tức sinh lòng cảnh giác.
Tay hắn vô thức sờ về phía vị trí thường để bội kiếm, nhưng lại chỉ sờ vào khoảng không…
Lúc này hắn mới nhớ ra kiếm không ở bên người, mà bản thân lại đang bị thương. Hình như tình hình trở nên gay go rồi…