Nghe đến đây, Trần Tương Lan đột nhiên bật cười: “Nếu mayas người đã biết rồi thì tôi cũng chẳng cần phải che giấu thay anh ta nữa. Đúng vậy, chúng tôi từng yêu nhau. Tôi góa chồng, anh ta độc thân, như vậy thì phạm pháp à?”
Ánh mắt khinh bỉ của Trần Quả Ninh đổi thành vẻ thương hại: “Tình cảm của hai người quả thật không phạm pháp. Nhưng trong mắt mẹ anh ta, e rằng cô còn khiến bà ta cảm thấy buồn nôn hơn cả những kẻ phạm tội đấy.”
“Thật ra Bạch Hiểu Tuấn đã thừa nhận, sau khi chia tay hai người vẫn còn vương vấn không dứt. Trong lòng anh ta vẫn còn yêu cô.”
“Ngày mùng năm sinh nhật anh ta, cô mua một đống đồ đến nhà bọn họ thăm hỏi. Cô cố gắng thuyết phục cha mẹ anh ta chấp nhận mình, nhưng cô đã thất bại rồi.”
“Cô và Tôn Tú Hiền nói chuyện trong phòng chưa đến hai mươi phút thì hai người đã mắng chửi lẫn nhau. Sau đó cô liền bỏ đi.”
“Mẹ anh ta tức giận đến mức không thèm nấu bữa tối, cả nhà bọn họ đành nhịn đói qua một ngày sinh nhật. Sáng sớm hôm sau, Tôn Tú Hiền nhìn thấy đồ cô để lại trong nhà bếp liền vứt thẳng đi luôn.”
Không biết tại sao, vẻ thương hại trong mắt Trần Quả Ninh lại khiến Trần Tương Lan cảm thấy phẫn nộ hơn cả ánh mắt khinh bỉ lúc nãy.
“Tôi thừa nhận những gì cô nói đều là sự thật, vậy thì đã sao? Mấy chuyện này có liên quan gì đến người chết mà cô nói chứ? Tôi giúp Bạch Hiểu Tuấn mang mấy thứ đó về nhà, còn để ở nhà anh ta cả một đêm. Dựa vào đâu hai người lại bảo tôi bỏ độc?”
Tôn Anh Vũ nhìn cô ta chằm chằm: “Lỡ miệng rồi chứ gì. Bọn tôi nói đồ bị bỏ độc khi nào vậy!”
Không ngờ Trần Tương Lan cũng nhìn anh rồi đáp: “Tôi đâu có ngốc! Hai người hỏi chuyện thịt đầu heo nửa ngày, lại nói có người chết. Chẳng lẽ không phải trúng độc mà là bị thịt đầu heo nghẹn chết à?”
Tôn Anh Vũ lập tức cứng họng, chẳng biết nên nói gì nữa.
Trần Quả Ninh lại nhìn cô ta rồi mỉm cười: “Vậy tôi kể cho cô nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng như nguyên nhân tại sao bọn tôi lại bắt cô về đây nhé.”
Cô kể lại một lượt chuỗi sự việc Xa Chí Cường đánh chó, nhặt thịt rồi trúng độc.
“Trần Tương Lan, thật ra hôm nay bọn tôi chỉ đến thông báo cho cô biết bọn tôi đã phát hiện ra tội ác của cô rồi. Bọn tôi không phải đến đây để tranh luận với cô đâu.”
“Chuyện cô mua thịt đã có lời khai của Trình Kế Thắng và Bạch Hiểu Tuấn. Chuyện cô tặng thịt cũng có lời khai của Tôn Tú Hiền và chồng bà ta là Bạch Triệu Niên.”
“Việc Tôn Tú Hiền vứt giỏ đã có lời khai của bà lão nhặt rác kia. Độc tố trong dạ dày của nạn nhân sau khi nhặt thịt ăn rồi tử vong hoàn toàn trùng khớp với chất độc trên số thịt đầu heo còn sót lại. Chuỗi chứng cứ trong vụ án này của cô vô cùng hoàn chỉnh đấy.”
Nghe xong Trần Tương Lan hoàn toàn không tỏ ra hoang mang: “Cô không có chứng cứ chứng minh tôi bỏ độc. Nếu Tôn Tú Hiền đã vứt số thịt đó đi, ai mà biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì. Ai biết được đồ bên trong có bị người khác rắc thuốc độc vào hay không!”
Tôn Anh Vũ đập bàn quát lên: “Cô bớt nói hươu nói vượn ở đây đi. Chẳng lẽ Tôn Tú Hiền lại tự hạ độc để đầu độc chính mình? Hay Trình Kế Thắng sống đủ rồi nên muốn hạ độc hại chết khách hàng? Không phải cô thì còn có thể là ai?”
“Là ai thì đó là việc mà công an mấy người phải điều tra, đừng có đến hỏi tôi. Biết đâu Tôn Tú Hiền thất vọng với việc đứa con trai mình luôn tự hào lại đi yêu một góa phụ như tôi, cho nên định bụng để cả nhà cùng chết chung cũng không chừng. Nhưng ngày hôm sau bà ta lại đổi ý thì sao?”
“Biết đâu người nông dân kia không chịu nổi việc vợ mình muốn tự sát thì sao? Bà già đó mấy người cũng từng gặp rồi mà. Mấy người tự vuốt lương tâm nói xem, lẽ nào lại hoàn toàn không có khả năng này à?”
Tôn Anh Vũ nhìn vẻ bình tĩnh tựa như được hàn chặt trên mặt Trần Tương Lan, trong lòng bất giác thấy sầu não.
Người phụ nữ này thật sự rất thông minh. Cô ta nhanh chóng nắm thóp được lỗ hổng lớn nhất trong vụ án mà bọn họ đang thụ lý.
Đó chính là do số thịt đầu heo có độc kia đã bị chuyền tay nhiều lần. Thời gian giữa các khâu lại quá dài. Bọn họ vốn không cách nào loại trừ được sự nghi ngờ hợp lý rằng có người khác ra tay hạ độc.
Trần Tương Lan có thể cưa đổ một sinh viên đại học là con cưng của trời như Bạch Hiểu Tuấn, hiển nhiên cực kỳ giỏi việc quan sát sắc mặt người khác.
Cô ta vừa nhìn vẻ mặt của Tôn Anh Vũ liền biết ngay mình đã nói đúng. Người phụ nữ bên kia nãy giờ chỉ đang dọa dẫm mình thôi. Bọn họ căn bản chẳng có lấy một chứng cứ xác thực nào để buộc tội cô ta cả.
Trần Quả Ninh nhìn vẻ đắc ý từ từ xuất hiện trên khuôn mặt đối phương, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Cô thu lại nụ cười ôn hòa vốn có, nhìn chằm chằm Trần Tương Lan rồi chậm rãi lên tiếng: “Trần Tương Lan, thông qua việc tiếp xúc với cô ngày hôm nay, tôi đại khái đã hiểu tại sao Bạch Hiểu Tuấn lại yêu cô rồi. Thật ra cô và mẹ anh ta là cùng một kiểu phụ nữ. Mạnh mẽ, ích kỷ, lại có tính chiếm hữu cao.”
“Sở dĩ cô dám hạ độc vào thịt đầu heo và gan heo là vì cô đã tính chuẩn chuyện hai người qua lại không có ai biết. Chỉ cần cả nhà bọn họ chết sạch, sẽ chẳng có ai ra mặt chỉ điểm cô nữa.”
“Cô đi đến một sạp hàng trước kia chưa từng tới để mua thịt đầu heo. Cốt để sau này chẳng ai tra ra được nguồn gốc số thịt đã độc chết bọn họ, từ đó thuận lợi che giấu bản thân.”
“Cô nhìn thấu bộ mặt thật của Bạch Hiểu Tuấn, cô hận anh ta thấu xương! Cô hận anh ta đã phụ bạc tình cảm của mình, thế nên cô muốn giết cả nhà anh ta.”
“Nhưng cô không ngờ rằng Tôn Tú Hiền không giống những nữ công nhân trong xưởng hay những người phụ nữ nông thôn mà cô vẫn thường tiếp xúc. Bà ta là người đặt cảm xúc cá nhân cao hơn hẳn dục vọng vật chất.”
“Bà ta sẽ không ăn đồ cô mang đến đâu. Cho dù để tăng tỷ lệ thành công, cô đã cố ý mua ba loại thực phẩm có giá trị không nhỏ trong mắt người bình thường, nhưng bà ta vẫn chẳng thèm để tâm đến.”