Đến nội dung chính

Chương 114

admin 1.165 Chữ Cài Đặt

Tôn Anh Vũ đang lái xe, hai mắt vốn đã díp lại vì buồn ngủ, nay nghe cô nói vậy lập tức tỉnh táo cả người.

“Tôi đã bảo cứ làm bừa thế này không ổn mà. Cô nghĩ ra cách gì rồi? Lại giống lần trước, dụ rắn khỏi hang hả?”

Mục Tùng Lâm vốn đang tựa ở ghế sau sắp ngủ thiếp đi, nghe Tôn Anh Vũ nói vậy liền phì cười thành tiếng.

“Đội trưởng, anh nghĩ gì vậy chứ? Thể loại biến thái này thì dụ kiểu gì?”

Tôn Anh Vũ ngẫm nghĩ kỹ lại, thấy đúng là vậy thật.

Sau đó anh đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái rồi nói: “Ây dà, tôi buồn ngủ đến hồ đồ mất rồi. Hơn nữa với loại chuyện thế này, dùng cách đó cũng không thích hợp lắm. Tiểu Trần, cô nói thử suy nghĩ của cô xem nào.”

Trần Quả Ninh ngồi ở ghế phụ, cảm nhận làn gió ban mai mát mẻ thổi lướt qua mặt, cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc của cả đêm qua dường như đều tan biến hết.
“Tôi nghĩ chúng ta nên triển khai điều tra lại Trần Đại Vĩ.”

“Ai? Tại sao chứ? Nếu cô bảo rà soát lại hiện trường một lượt thì tôi còn hiểu được, đằng này tại sao lại chỉ điều tra mỗi Trần Đại Vĩ? Dù gì cậu ta cũng có nhân chứng chứng minh thời gian ngoại phạm mà.” Tôn Anh Vũ có chút kinh ngạc hỏi lại.

Tôn Anh Vũ hơi kinh ngạc hỏi lại.

Không ngờ cô lại quay đầu nhìn ba người đồng đội đang ngơ ngác của mình, xoa xoa mặt lúng túng: “Hả? Tôi chưa nói với các anh à?”

Ba người Tôn Anh Vũ đồng thời lắc đầu: “Chưa nói!”

Cô bỗng cười hì hì: “Ây dà, xem ra tôi cũng buồn ngủ đến mức lú lẫn thật rồi.”

Tối qua, khi Quách Bình An xách mấy chiếc bánh đường về, lúc ấy trong đầu Trần Quả Ninh chỉ có một suy nghĩ: Nửa đêm nửa hôm mà lôi người ta dậy lóc cóc nhóm lửa nấu ăn thì phiền phức đến mức nào chứ.
Thế nhưng khi miếng bánh đường trôi tuột xuống bụng, trong cái đầu đang lơ mơ của cô bỗng xuất hiện mấy chữ.

“Rò rỉ thông tin!”

“Bình An, bình thường đồn cảnh sát các cậu cũng ăn cơm ở nhà ăn của ủy ban trấn à?”

Quách Bình An mút vội vệt đường đỏ rỏ xuống tay, gật gù nói: “Đúng vậy. Trấn chúng ta không lớn, đồn cảnh sát cũng chẳng có mấy người nên làm gì có nhà ăn. Bọn tôi toàn qua bên ủy ban trấn ăn ké thôi.”

“Thế ngày thường thì không nói, muộn thế này rồi còn bắt người ta thức dậy nấu nướng thì ngại chết đi được. Lúc nãy cậu sang đó, chú đầu bếp không chửi cậu chứ?”

“Không đâu, chú ấy còn vui ra mặt ấy chứ. Bữa đêm của bọn tôi đều được ghi vào sổ, cuối tháng đồn trưởng sẽ đi thanh toán, tính vào tiền thưởng cho chú ấy. Cậu ấy à, không cần phải ngại đâu, ăn nhanh đi!”
“Thế khu ký túc xá của nhân viên trên trấn nằm cách nhà ăn bao xa?”

“Đều nằm ngay phía sau khu nhà chung cả. Nguyên một dãy phòng ấy, sao thế?”

Cô nhìn ánh mắt ngây thơ vô số tội của cậu bạn, khẽ vỗ lên đầu cậu ấy bảo: “Được rồi, không có gì. Tôi chỉ sợ nửa đêm nửa hôm cậu bắt người ta nấu ăn lại làm phiền người khác nghỉ ngơi thôi.”

Quách Bình An khẽ ồ một tiếng: “Chuyện này thì tôi lại chưa nghĩ tới.”

Trần Quả Ninh kể xong đoạn hồi tưởng này rồi nhìn ba người đồng nghiệp vẫn đang ngẩn tò te, nhịn không được bèn hỏi: “Nghe đến đây rồi mà các anh vẫn chưa hiểu có chuyện gì à?”

Ba người đồng loạt lắc đầu, đưa ra câu trả lời phủ định vô cùng ăn ý.

Cuối cùng vẫn là Trì Vĩnh Siêu, người từng đi lấy lời khai của Trần Đại Vĩ phản ứng lại đầu tiên.

“Ồ ồ ồ ồ, ý của cô là mỗi lần nhóm Quách Bình An đi ôm cây đợi thỏ vào thứ Bảy, nửa đêm đều sẽ đến nhà ăn của trấn xin ăn. Mà Trần Đại Vĩ cũng sống ở khu đó sẽ biết được đêm nay công an có hành động, nên cậu ta sẽ không ra ngoài làm gì!”

Trần Quả Ninh tặc lưỡi với anh ấy: “Xin ăn cái gì chứ! Nói nghe khó nghe thế, người ta chỉ đi đòi suất ăn ca làm việc thôi.”

Tôn Anh Vũ nghe hiểu xong liền tự vỗ bộp vào đầu mình, thốt lên rằng: “Cô xem đi, cậu xem đi! Tôi đã bảo không thể nghe lời lão Vu, không thể nghe lão Vu mà! Lúc đó đáng nhẽ phải bảo lão Vu đi lấy mẫu dấu giày của cậu ta luôn! Vậy thì đã chẳng phải ôm cây đợi thỏ lâu như thế, án đã được phá từ lúc đó rồi!”

Nhưng Mục Tùng Lâm lại nhìn anh rồi nói: “Đội trưởng, anh nói thế là hơi quá rồi đấy. Anh ta đã có ý thức phản trinh sát thế này, thì còn giữ lại đôi giày cũ chắc? Hơn nữa chẳng phải hôm xảy ra vụ án, anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm à?”

“Vậy chúng ta phải giải thích cái bằng chứng ngoại phạm của anh ta thế nào đây? Với lại nếu hung thủ đúng là anh ta, dù biết thứ Bảy có người ôm cây đợi thỏ, vậy ngày thường tại sao anh ta không đi ra ngoài gây án?”

Nghe vậy Tôn Anh Vũ lập tức nhớ ra chuyện này, tâm trạng lại bắt đầu tụt dốc không phanh.

“Tiểu Trần, xem ra cũng không phải là Trần Đại Vĩ rồi, có thể cậu ta đã mật báo tin tức cho kẻ nào đó chăng.”

Trần Quả Ninh lại lắc đầu: “Không, chính là anh ta. Các anh thử xem xét tình trạng của nghi phạm này xem, sống ở khu tập thể của trấn Lao Sơn, có ngày nghỉ chủ nhật cố định, đồng thời lại nắm rất rõ tình hình trong thôn. Cộng thêm việc có thể lực tốt, ít nhất trèo tường lội suối không thành vấn đề.”

“Cái tên Trần Đại Vĩ kia hoàn toàn đáp ứng đủ những điều kiện này, không phải anh ta thì còn ai vào đây nữa! Tôi luôn tin chắc rằng suy luận nghi phạm từng ăn cơm ở quán Vĩnh Thịnh vào tối hôm đó không thể sai được!”

“Còn về việc tại sao ngày thường anh ta không ra ngoài gây án, chắc là vì chỉ có thứ bảy thì trong phòng ký túc xá mới không có ai khác. Còn cái gọi là bằng chứng ngoại phạm kia à, chúng ta cũng không cần bận tâm đến nó nữa đâu.”