Đến nội dung chính

Chương 49

admin 1.251 Chữ Cài Đặt

Trần Tương Lan cao chưa đến một mét sáu. Nhìn từ phía sau lưng có thể thấy được vóc dáng đầy đặn vừa phải của cô ta, hoàn toàn trái ngược với mấy cô gái nhỏ nhắn như Trần Quả Ninh.

Hôm nay cô ta vẫn mặc chiếc quần bò màu xanh lam đậm, ống quần hơi loe ra, chất vải bó sát tôn lên rõ ràng đường cong của đôi chân và vòng ba.

Ở cái thời đại mà mọi người đều mặc quần ống rộng thế này, cách ăn mặc đó thật sự cực kỳ bắt mắt và khác người.

Vị chủ nhiệm phân xưởng đi bên cạnh gật đầu đáp: “Đúng vậy, chính là cô ta đấy. Viện trưởng Trương, đội trưởng Tôn, rốt cuộc cô ta đã phạm tội gì vậy?”

“Trong xưởng bọn tôi chỉ có cô ta dùng máy móc này giỏi nhất thôi, mấy anh dẫn người đi rồi… Cô ta còn có thể quay lại không thế?”

Tôn Anh Vũ nhìn theo bóng dáng Trần Tương Lan rồi trả lời: “Nếu sau này cô ta còn có thể quay lại, đoán chừng sẽ hù chết anh đấy!”
Lúc này Trần Quả Ninh và Mục Tùng Lâm đã đi về phía Trần Tương Lan.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt đối phương rồi mỉm cười nói: “Chị Trần, mấy hôm trước tôi thấy chị đi mua thịt đầu heo, lại còn mua một miếng to đùng nữa chứ. Thịt nhà đó ăn ngon không nhỉ?”

Chẳng ai là kẻ ngốc cả, Trần Tương Lan đã sớm nhận ra thân phận của bọn họ thông qua bộ cảnh phục màu xanh lá kia rồi.

Tuy biết đối phương là cảnh sát, nhưng cô ta vẫn bình thản đáp: “Chắc cô nhận nhầm người rồi, tôi chưa bao giờ ăn những thứ đó đâu.”

Mục Tùng Lâm rút còng tay từ sau eo ra rồi còng lấy cô ta: “Không ăn à? Hừ, trước kia không ăn thì e rằng sau này cô cũng chẳng còn cơ hội ăn nữa đâu. Đi thôi!”

Kể từ lúc bị còng tay cho đến khi bước vào phòng thẩm vấn của cục công an, suốt quá trình Trần Tương Lan không hề la lối chất vấn cũng chẳng khóc lóc ỉ ôi.
Cô ta cứ bình tĩnh giữ vẻ mặt vô cảm, chẳng thèm nói một lời nào.

Tôn Anh Vũ đứng ngoài cửa nhìn cô ta qua tấm kính, nói với Trần Quả Ninh: “Cô nói đúng lắm. May mà chúng ta không bắt người ngay từ đầu, với tố chất tâm lý nhường này, nếu không có chứng cứ xác thực thì cô ta sẽ chẳng chịu thừa nhận bất cứ chuyện gì đâu.”

Trần Quả Ninh lại nhìn về phía cuối hành lang, Trì Vĩnh Siêu đang dẫn một người thanh niên cao ráo, trắng trẻo đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Sau đó Mục Tùng Lâm bước tới đưa bản ghi chép cho Tôn Anh Vũ: “Những gì cậu ta khai đều khớp với lời mẹ cậu ta nói. Bao giờ chúng ta mới thẩm vấn người bên trong này đây?”

Nghe vậy Trần Quả Ninh đợi Tôn Anh Vũ xem xong thì nhận lấy bản ghi chép xem xét tỉ mỉ một lượt, sau đó gật đầu với anh.

“Bắt đầu thôi.”
Hai người bước vào phòng thẩm vấn, nói lời cảm ơn với hai người đồng nghiệp bên trung đội khác được mượn tới canh chừng giúp, sau đó tiễn bọn họ ra khỏi cửa.

Đóng chặt cửa phòng thẩm vấn lại, lúc này bọn họ mới ngồi xuống đối diện Trần Tương Lan.

Hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng người phụ nữ ngồi đó lại chẳng buồn nhấc mí mắt lên lấy một lần, trông cứ như lão tăng nhập định vậy.

“Trần Tương Lan, cô có biết hôm nay bọn tôi gọi cô đến đây để làm gì không?”

Tôn Anh Vũ đập mạnh lên bàn một cái, định bụng phủ đầu đối phương trước.

Trần Tương Lan hơi ngẩng cằm lên, nhìn anh rồi bình thản đáp: “Không biết. Nhưng tôi hy vọng các anh hãy giải thích rõ tình huống này với xưởng, đừng tính là tôi trốn việc, kẻo lại ảnh hưởng đến tiền thưởng tháng này của tôi.”

Khi Trần Quả Ninh nghe cô ta nói thế thì cảm thấy hơi nực cười.

“Cô cảm thấy bước vào đây rồi thì còn có thể ra ngoài à? Vì cô mà một người vô tội đã chết rồi đấy.”

“Ồ? Vì tôi mà có người chết ư? Câu này trước đây tôi cũng từng nghe rồi đấy.”

“Tên kia mắc bệnh truyền nhiễm, vậy mà còn dám đến quấy rối tôi! Kết quả anh ta tự uống say rồi trượt chân chết đuối dưới sông, mẹ anh ta liền ăn vạ tôi, bắt tôi phải đền tiền. Hừ, lần này lại là ai muốn vu oan chuyện gì lên đầu tôi nữa đây?”

Nhìn thấy nét mỉa mai trong mắt đối phương, Tôn Anh Vũ vừa định mở miệng thì đã bị Trần Quả Ninh kéo lại.

“Chuyện trước kia lát nữa hẵng nói. Chiều tối ngày mùng năm tháng này, cô đến tiệm thịt nướng lão Trình mua một miếng gan heo, một khối thịt đầu heo to. Có lẽ còn đến cửa hàng thực phẩm phụ mua thêm một cây xúc xích nữa.”

“Cô xếp chúng vào chiếc giỏ nhỏ do mình tự tay tỉ mỉ đan lát, chuẩn bị đến nhà Bạch Hiểu Tuấn tổ chức sinh nhật cho anh ta. Có chuyện này không?”

“Không có. Tôi và Bạch Hiểu Tuấn có quan hệ không tốt, ai ai cũng biết cả. Tại sao tôi phải tiêu tiền vì anh ta chứ.”

Trần Quả Ninh chẳng thèm để ý đến lời ngụy biện của cô ta, tiếp tục nói: “Kẻ tự cho mình là thông minh, giấu đầu lòi đuôi chính là nói cô đấy. Đáng tiếc ngày hôm đó mẹ anh ta hoàn toàn không nể mặt cô, sáng sớm hôm sau còn vứt luôn đồ cô tặng đi.”

“Cô làm ca đêm ở xưởng, đợi cả một đêm mà chẳng nghe thấy tin tức nhà bọn họ xảy ra chuyện gì, chắc hẳn thất vọng lắm nhỉ?”

Nhưng Trần Tương Lan lại trừng lớn mắt, dùng giọng điệu chỉ trích hỏi ngược lại: “Sao cô có thể nghĩ như vậy chứ! Tại sao tôi lại phải mong người khác xảy ra chuyện? Tâm tư cô thật sự quá bẩn thỉu rồi đấy.”

Sau khi nghe xong, Trần Quả Ninh nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ: “Trước mặt tôi, cô không cần phải diễn kịch như vậy đâu. Lúc nhỏ tôi đi học, có một người bạn trộm cục tẩy có mùi thơm của tôi. Sau khi bị tôi bắt được, lúc ấy cô ta cũng có vẻ mặt y hệt cô bây giờ đấy.”

“Tôi nhắc nhở cô nhé, ngạc nhiên mà vượt quá ba giây thì chính là đang diễn. Được rồi, đây là lời khai của Bạch Hiểu Tuấn. Anh ta đã thừa nhận toàn bộ quá trình yêu đương với cô kể từ lúc được phân công đến phân xưởng in rồi.”

“Đồng thời cũng xác thực vì mẹ phản đối nên giữa tháng tư hai người đã chia tay. Anh ta đã nghe theo sự sắp xếp của mẹ để xác nhận quan hệ yêu đương với một nữ giáo viên ở trường tiểu học số một của huyện.”

“Đúng rồi, cô giáo đó năm nay hai mươi hai tuổi, nghe nói hai người bọn họ vô cùng xứng đôi đấy.”