Nghe vậy Tôn Anh Vũ lên tiếng: “Tôi thấy chuyện cô gái cạnh tranh với cô ta bị thương là đáng ngờ nhất. Còn em trai cô ta, chắc hẳn chỉ là tai nạn mà thôi.”
Trì Vĩnh Siêu thắc mắc: “Vậy cha mẹ cô ta thì sao? Trùng hợp cũng là tai nạn à?”
Trần Quả Ninh day trán rồi đáp: “Thật ra tôi càng nghiêng về việc cái chết của em trai thật sự đúng là tai nạn. Nhưng tai nạn này khiến Trần Tương Lan phát hiện ra một sự thật, đó chính là cái chết có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn trong cuộc đời cô ta.”
“Đây chắc hẳn là mầm mống dẫn đến những hành vi mất kiểm soát của cô ta về sau. Ngày mai tôi sẽ lại đến quanh nhà cha mẹ chồng cô ta thăm dò một phen, xem thử rốt cuộc tại sao hai người đó lại làm ầm ĩ đòi vợ chồng con trai ly hôn.”
Tôn Anh Vũ xua tay: “Tôi cảm thấy không cần tốn công như vậy đâu. Bây giờ xem ra tám phần mười thuốc độc này do Trần Tương Lan bôi vào rồi. Một người phụ nữ độc ác như vậy, cứ bắt người về luôn là xong.”
Lúc này Trần Quả Ninh quay sang hỏi Trì Vĩnh Siêu: “Nếu đã không điều tra ra chuyện hai người này yêu đương, vậy đã có manh mối nguồn gốc thuốc diệt chuột Tetramine chưa?”
Trì Vĩnh Siêu nhìn sổ ghi chép của mình đáp: “Chuyện này thì có manh mối rồi. Trần Tương Lan có một người bạn học trung cấp, sau khi tốt nghiệp thì được phân công đến văn phòng ủy ban phường Thành Đông.”
“Hiện tại tôi nghi ngờ cô ta lấy thuốc diệt chuột Tetramine từ chỗ người bạn học này. Dù sao dạo gần đây bọn họ đang triển khai phong trào diệt chuột, số lượng thuốc diệt chuột Tetramine được mua vào rất lớn.”
Tôn Anh Vũ gật đầu tán thưởng: “Làm tốt lắm. Cứ bảo ủy ban phường tìm một lý do, kiểm tra lại sổ sách của thuốc diệt chuột Tetramine xem thử rốt cuộc có bị thiếu hay không.”
Trì Vĩnh Siêu gật đầu, Mục Tùng Lâm lại thắc mắc: “Vậy chúng ta giải quyết vấn đề động cơ thế nào đây?”
“Dù sao cũng chẳng có ai biết hai người bọn họ yêu đương. Hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm ra động cơ giết người của Trần Tương Lan mà.”
Nghe câu hỏi này, Tôn Anh Vũ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Chẳng phải chúng ta nên tra hỏi Bạch Hiểu Tuấn trước à?”
Trần Quả Ninh lại phản bác: “Hiện tại chúng ta đã nắm được manh mối về nguồn gốc thuốc độc rồi, không cần hỏi anh ta nữa đâu.”
“Chúng ta cứ đi thẳng đến nhà anh ta, tìm mẹ anh ta hỏi chuyện là được. Dù sao thì mẹ anh ta cũng chính là người vứt chiếc giỏ kia đi mà.”
Mục Tùng Lâm kinh ngạc thốt lên: “Hả? Chuyện này mà cô cũng biết nữa à?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, cô mỉm cười giải thích: “Chuyện này chẳng phải là một suy luận rất đơn giản ư? Nhà Bạch Hiểu Tuấn sống ở khu tập thể của cục giáo dục. Điều này chứng minh trong cha mẹ anh ta có ít nhất một người làm trong ngành giáo dục.”
“Mấy người làm giáo viên đó tôi biết rõ lắm, tính tình cực kỳ thanh cao. Con trai tìm một quả phụ lớn hơn sáu tuổi, như vậy chẳng phải vả vào mặt bọn họ à!”
“Bạch Hiểu Tuấn yêu đương, người khác không biết nhưng người mẹ sớm tối chung sống với anh ta có thể không phát hiện ra vấn đề ư?”
Tôn Anh Vũ vỗ tay bộp một cái rồi tiếp lời: “Ý của cô là, chuyện tình cảm của hai người bọn họ vấp phải sự phản đối từ cha mẹ Bạch Hiểu Tuấn. Thế nên Trần Tương Lan lại muốn giở trò cũ để giết người!”
Trì Vĩnh Siêu kinh ngạc xen vào: “Hả, nhưng chẳng phải cô ta làm vậy sẽ giết luôn cả Bạch Hiểu Tuấn à?”
Đột nhiên Mục Tùng Lâm khẽ vỗ vào đống chứng cứ bọn họ thu thập được rồi bảo: “Chuyện đó thì có gì lạ đâu chứ. Anh nghĩ xem trên đời này liệu có thể trùng hợp đến mức, chồng cũ cô ta vừa xin giấy giới thiệu chuẩn bị ly hôn thì đã bị người ta đâm chết ngay?”
Trần Quả Ninh giơ ngón tay cái về phía anh ấy khen ngợi: “Anh Mục nói câu này cực kỳ chuẩn luôn. Bất cứ hành vi phạm tội nào cũng sẽ leo thang, chuyện giết người cũng vậy thôi.”
“Một khi đã ra tay một lần, bản thân sẽ quen dần với việc dùng cách đó để giải quyết vấn đề. Tôi đoán có khả năng Bạch Hiểu Tuấn không chịu nổi áp lực nên đòi ly hôn, vì vậy nên Trần Tương Lan mới dứt khoát đạp đổ.”
Tôn Anh Vũ liền hỏi: “Thế nên cô định đến nhà tìm mẹ anh ta, sau đó tiện thể hỏi luôn chuyện hai người kia yêu đương và chuyện vứt đồ?”
“Nhưng chúng ta cứ đến hỏi thẳng mặt như vậy, người nhà họ vừa nghe hậu quả nghiêm trọng thế này liền chối bay chối biến thì phải làm thế nào.”
Nhưng cô lại cười ranh mãnh tự tin đáp: “Đội trưởng Tôn, đương nhiên bà ta sẽ chối bay chối biến rồi. Nhưng tôi có cách khiến bà ta phải tự mở miệng nhận tội!”
Nói làm liền làm, Tôn Anh Vũ lập tức dẫn Trần Quả Ninh chạy thẳng đến nhà Bạch Hiểu Tuấn.
Ở trước cửa, Trần Quả Ninh giơ tay gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ khá nghiêm túc ra mở cửa.
Nhìn bộ cảnh phục màu xanh cùng cái mũ chóp to trên đầu hai người họ, người phụ nữ trung niên hơi ngạc nhiên lên tiếng: “Cảnh sát? Các người đi nhầm rồi.”
Sau đó bà ta hoàn toàn không cho họ cơ hội mở miệng giải thích liền lập tức muốn đóng cửa.
Thấy có người dám đóng sầm cửa vào mặt mình, đột nhiên giọng điệu Tôn Anh Vũ to hẳn lên.
Anh giơ tay kéo cửa lại rồi hét về phía người phụ nữ kia: “Ây, làm gì vậy! Bà tên Tôn Tú Hiền đúng không, không đi nhầm đâu. Bọn tôi thuộc cục công an, lần này tới để tìm bà đấy. Bọn tôi muốn hỏi vài câu.”
Trần Quả Ninh xách cái giỏ nhỏ trong tay lên lắc qua lắc lại trước mặt Tôn Tú Hiền rồi thành công nhìn thấy khuôn mặt gầy gò nghiêm túc kia từ từ trở nên trắng bệch.
“Tôi không có chuyện gì để nói với mấy cô cậu, mời mấy người lập tức rời đi. Cảnh sát cũng không có quyền tự ý xông vào nhà dân đâu.”
Tôn Tú Hiền ngoài mạnh trong yếu nói dứt lời, dồn sức giằng co cánh cửa với Tôn Anh Vũ.