“Vậy thế này đi, hiện tại tôi có vài hướng điều tra cho vụ án này.” Tôn Anh Vũ dứt khoát nói tiếp: “Một là Tiểu Trần điều tra hoàn cảnh sống Trần Tương Lan, hai là Đại Lâm Tử và Trì Tử đi điều tra mối quan hệ giữa Bạch Hiểu Tuấn và Trần Tương Lan. Tiểu Trần, cô còn gì cần bổ sung nữa không?”
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Thứ hung thủ dùng trong vụ án này không phải thuốc trừ sâu hay những thứ tương tự, mà là thuốc diệt chuột Tetramine.”
“Theo tôi biết thì đây là loại thuốc kịch độc, khi mua đều bắt buộc phải đăng ký mới được. Tôi cảm thấy Trần Tương Lan không ngốc đến mức tự mình đi mua đâu, vậy cô ta nhất định phải có nguồn cung cấp chất độc.”
“Chi bằng chúng ta tập trung điều tra các mối quan hệ xung quanh Trần Tương Lan xem thử ai có thể tiếp xúc với loại thuốc diệt chuột này. Từ đó xác thực cách cô ta lấy được thuốc độc.”
Tôn Anh Vũ gật đầu: “Được, cứ làm như vậy đi. Tổ ba chúng ta bí mật triển khai điều tra trước. Lúc cần thiết thì nhờ đồn công an và khu phố giúp đỡ.”
Sự thật chứng minh, bộ máy nhà nước muốn điều tra bất kỳ ai đều cực kỳ mạnh mẽ và nhanh chóng.
Ngay trong đêm hôm đó, Trần Quả Ninh và Tôn Anh Vũ chạy đến quê Trần Tương Lan một chuyến. Sau đó tìm được bí thư thôn nơi đăng ký hộ khẩu gốc của cô ta.
Lúc này hai người mới biết, hóa ra cha mẹ Trần Tương Lan đã qua đời trong một tai nạn ngộ độc khí than từ sớm.
Nghe xong tin này, Tôn Anh Vũ bất giác rùng mình ớn lạnh.
Theo lời bí thư thôn kể lại, Trần Tương Lan này từ nhỏ đã có vận may rất tốt.
Cô ta là con cả, đáng lẽ sau khi cha mẹ sinh em trai thì cô ta đã mất cơ hội đi học rồi.
Nhưng lúc em trai mới được vài tháng tuổi, lúc mẹ cô nằm ngủ đã không cẩn thận đè trúng khiến đứa nhỏ chết yểu.
Nhờ vậy, Trần Tương Lan mới may mắn có cơ hội đi học tiếp.
Về sau trường học có suất cử đi học trung cấp. Vốn dĩ nhà cô ta không có bối cảnh gì nên chắc chắn chẳng tranh nổi đâu.
Ai ngờ cô gái cạnh tranh suất học đó với cô ta, trong một buổi tối đạp xe về nhà lại bị ngã gãy chân, phải nằm viện một thời gian rất dài.
Thế là cơ hội nghiễm nhiên thuộc về cô ta.
Đợi đến lúc tốt nghiệp trường nghề, cô ta được phân công về xưởng bao bì huyện Vĩnh Thành, coi như đã có bát cơm nhà nước để ăn.
Nhưng đi làm chưa được mấy ngày, cha mẹ lại giấu cô ta nhận con trai nhà chú họ làm con nuôi. Bọn họ còn ép cô ta phải nhường lại công việc cho cậu em họ nữa kìa.
Trần Tương Lan bị cha mẹ làm ầm ĩ ép uổng hết cách, đành phải đồng ý.
Chuyện này vốn đã bàn bạc xong xuôi, chỉ chờ đi làm thủ tục nữa thôi.
Ai dè mùa đông năm đó, nhà bọn họ cậy có con gái đi làm kiếm ra tiền bèn học đòi người thành phố đốt lò sưởi ấm.
Kết quả do không biết cách dùng, một buổi tối nọ, trừ Trần Tương Lan đang làm việc ở nơi xa, cha mẹ cô ta đều bị ngộ độc khí than qua đời.
Cậu em họ kia mất chỗ dựa nên cũng hết đường ầm ĩ gây chuyện. Trần Tương Lan dứt khoát cắt đứt quan hệ họ hàng, từ đó chẳng bao giờ về thôn nữa.
Trần Quả Ninh nhìn vẻ mặt đầy cảm khái của bí thư thôn, bèn lên tiếng: “Cũng không thể nói vậy được. Sau này chẳng phải cô ta vừa mới kết hôn thì chồng đã chết ư? Vận may này cũng có ra gì đâu.”
Ai dè bí thư thôn lại không nghĩ thế: “Cô đừng thấy cô ta vừa kết hôn chưa đến một năm đã mất chồng… Nghe đồn cha mẹ chồng cô ta được bình phản nên nhận một khoản tiền bồi thường lớn lắm đấy.”
“Hai ông bà ấy nghĩ quẩn, con trai chết chưa đầy nửa năm thì cả hai đều đi theo. Bọn họ để lại toàn bộ nhà cửa và tiền bạc cho Trần Tương Lan, cô ta lại chẳng có con cái nào vướng bận. Vận may thế này còn không tốt à!”
*bình phản: giải oan, phục hồi danh dự và quyền lợi cho một người hoặc một tổ chức từng bị kết tội oan, bị xử lý sai trái hay bị chèn ép trong quá khứ.
Tôn Anh Vũ thở dài: “Nếu sự may mắn này phải đánh đổi bằng mạng sống của cả gia đình, tôi thà không cần loại may mắn này còn hơn.”
Rời khỏi quê Trần Tương Lan, mấy người Trần Quả Ninh lại tìm đến cơ quan của người chồng quá cố để thăm hỏi.
Không ngờ tại đây, bọn họ lại nghe được một thông tin rất thú vị.
Hóa ra sau khi được bình phản, cha mẹ chồng Trần Tương Lan cực kỳ chướng mắt người con dâu xuất thân nông thôn này. Ngày nào bọn họ cũng làm ầm ĩ ép con trai ly hôn.
Nghe đồn đằng trai đã xin được giấy giới thiệu ly hôn ở cơ quan rồi, không ngờ tự dưng lại xảy ra chuyện.
Khi rời khỏi cơ quan đó, Trần Quả Ninh và Tôn Anh Vũ đều cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
Mấy người bọn họ bên này thu hoạch được khá nhiều, còn Trì Vĩnh Siêu và Mục Tùng Lâm phụ trách bí mật điều tra mối quan hệ giữa Trần Tương Lan và Bạch Hiểu Tuấn lại chẳng tìm được manh mối nào hữu ích cả.
Bạch Hiểu Tuấn tốt nghiệp đại học năm 1985 rồi được phân công đến xưởng bao bì. Anh ta chủ yếu phụ trách chạy thử và sửa chữa máy móc thiết bị.
Sau khi Tống Quốc Nghĩa nhập dây chuyền bán tự động về, Trần Tương Lan thộc nhóm công nhân đầu tiên học được cách thao tác. Hơn nữa cô ta hiểu tiếng Anh nên mới có cơ hội tiếp xúc với Bạch Hiểu Tuấn – người chuyên phụ trách cỗ máy này.
Không ngờ hai người bình thường đều rất hiền lành, hiếm khi xảy ra xung đột với người khác này lại không hợp nhau.
Theo như những công nhân khác ở phân xưởng in kể lại, bọn họ chỉ biết hai người này nhìn nhau không vừa mắt. Còn về việc rốt cuộc tại sao bọn họ lại đối đầu với nhau thì chẳng ai biết nguyên nhân cả.
Sau khi kết thúc việc đi thăm dò điều tra, bốn người của trung đội một tụ tập trong văn phòng mở cuộc họp.
Mục Tùng Lâm nhìn kết quả điều tra lai lịch của Trần Tương Lan, khiếp sợ lên tiếng: “Người phụ nữ này có thể từ nông thôn nhảy lên thành phố làm công nhân, đúng là giẫm lên máu và nước mắt của người khác để leo lên cao đấy.”