Đến nội dung chính

Chương 47

admin 1.160 Chữ Cài Đặt

“Ôi trời, đội trưởng Tôn, nếu cô giáo Tôn đã không cho vào nhà thì cứ để bà ta đóng cửa lại đi. Chỉ là làm như vậy thì chúng ta đành phải đứng cách cánh cửa kể chuyện của Bạch Hiểu Tuấn và người chị gái họ Trần kia thôi. Chuyện này cũng chẳng phiền phức gì mấy đâu, chỉ hơi tốn giọng một chút.”

Trần Quả Ninh ra hiệu bảo Tôn Anh Vũ buông tay ra, sau đó mỉm cười với Tôn Tú Hiền.

“Cô giáo Tôn, bà mau đóng cửa lại đi, không cần để ý đến bọn tôi đâu. Đội trưởng Tôn, chúng ta nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Hay cứ nói về lúc hai người bọn họ mới quen nhau trong xưởng bao bì trước đi? Khúc đó phải nói rằng vừa gặp đã thân, đặc sắc lắm đấy!”

“Ngậm miệng lại! Vào nhà đi!”

Tôn Tú Hiền bị cô chọc tức đến mức đẩy mạnh cánh cửa ra ngoài, gầm gừ với bọn họ hệt như một con thú mẹ bị thương.
“Hừ, bà cũng ghê gớm thật đấy. Đúng là cho thể diện mà không biết điều.”

Tôn Anh Vũ giơ tay cản cánh cửa suýt đập trúng mũi Trần Quả Ninh lại, chỉ thẳng vào mặt Tôn Tú Hiền rồi mắng: “Tôi mặc kệ bà có làm giáo viên hay không, hôm nay nếu cánh cửa này mà đập trúng đồng đội của tôi, bằng giá nào tôi cũng còng tay bà về đồn đấy, bà tin không!”

Trần Quả Ninh xua tay ý bảo mình không sao, sau đó vội vàng đẩy anh bước vào nhà.

Vào đến trong nhà, cô phát hiện đây là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Đồ đạc được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng y như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy.

Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp theo kích cỡ, trông cả ngôi nhà cứ như không hề có chút hơi thở sinh hoạt nào.

Sau khi trong lòng hiểu rõ tính cách và con người của Tôn Tú Hiền, cô lại càng tự tin hơn hẳn.
Thấy hai người không đợi mời mọc đã tự ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, Tôn Tú Hiền đứng một bên gắt gỏng lên tiếng: “Có chuyện gì thì nói mau đi! Lát nữa tôi còn có việc bận đấy.”

Trần Quả Ninh đặt cái giỏ nhỏ lên bàn trà, đảo mắt một vòng rồi ngồi thẳng người dậy nhìn bà ta bảo: “Trước khi chúng ta nói chuyện, cô giáo Tôn, chẳng phải bà nên xin lỗi tôi trước mới đúng à?”

“Cô! Tôi dựa vào đâu mà phải xin lỗi cô chứ!”

“Để tránh việc một giáo viên về hưu như bà bị bọn tôi còng tay đưa đi giữa ban ngày ban mặt rồi làm mất thể diện, tôi đã phải vất vả lắm mới thuyết phục được vị đội trưởng Tôn này đến tận cửa điều tra đấy. Vậy mà bà còn bày ra vẻ mặt khó chịu với bọn tôi. Lại còn suýt nữa đẩy cửa đập trúng tôi, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ.”
“Nếu làm lớn chuyện, bảo bà tấn công cảnh sát cũng không ngoa đâu nhỉ. Còn nếu muốn làm nhỏ chuyện, tôi có thể tha thứ cho bà, chỉ cần bà xin lỗi tôi thôi.”

“Thế bà có xin lỗi không, hay chúng ta đến cục công an nói chuyện? Đội trưởng Tôn, còng tay đâu rồi? Chuyện này vẫn phải còng người lại rồi dẫn đi thôi, lỡ đâu trên đường bà ta bỏ trốn thì chúng ta biết làm thế nào!

Anh hừ lạnh bất mãn, rút một chiếc còng tay sáng bóng từ sau eo rồi ném lên bàn trà.

“Mấy người dựa vào đâu mà còng tôi!”

Tôn Anh Vũ lại hừ lạnh một tiếng, lấy một tờ giấy triệu tập từ trong túi ra rồi giơ lên trước mặt Tôn Tú Hiền.

“Dựa vào đâu à? Chỉ dựa vào việc bà không phối hợp với cơ quan công an hỏi chuyện, dựa vào thái độ chống đối bọn tôi điều tra thế này, bọn tôi đã có thể cưỡng chế triệu tập bà theo đúng pháp luật rồi!”

“Lời Tiểu Trần vừa nói, bà đừng tưởng cô ấy đang dọa bà! Nhìn cho kỹ vào, giấy tờ thủ tục bọn tôi đều mang đủ cả rồi! Có thứ này thì bọn tôi đưa bà về điều tra có vấn đề gì không?”

“Cùng lắm điều tra xong không có chuyện gì, bọn tôi lại thả bà ra là được chứ gì. Bà muốn thật sự nếm thử cảm giác chiếc còng này đeo trên tay mình à?”

“Cậu! Hai người! Được rồi, vừa nãy tôi bị kích động. Xin lỗi!”

Nhìn khuôn mặt Tôn Tú Hiền bị chọc tức đến đỏ bừng mà vẫn phải nuốt giận xin lỗi mình, Trần Quả Ninh hài lòng khẽ gật đầu.

Thật ra cô hoàn toàn không cần bà ta xin lỗi. Chẳng qua cô thấy dáng vẻ đầy tính công kích của bà ta hơi phiền, đành mượn cơ hội này chèn ép thái độ chống đối của bà ta mà thôi.

Một khi đối phương đã chịu nhún nhường, vậy công việc tiếp theo sẽ dễ triển khai hơn hẳn.

Trần Quả Ninh mỉm cười lên tiếng: “Cô giáo Tôn, tôi chấp nhận lời xin lỗi của bà. Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện chính nhé, bà từng thấy chiếc giỏ này chưa?”

Bà ta đứng một bên, ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm liếc chiếc giỏ kia một lần, lập tức trả lời: “Chưa từng thấy!”

“Đồ bẩn thỉu ở đâu ra lại đặt lên bàn trà nhà tôi thế này. Mau lấy xuống cho tôi đi, nhà tôi còn phải ăn cơm ở đây nữa đấy.”

Tôn Anh Vũ nhìn bà ta cười mỉa mai, lạnh lùng mở miệng: “Bà chưa từng thấy thì sao biết nó bẩn thế? Ồ, vì chính tay bà ném nó vào thùng rác, cho nên bà mới biết nó bẩn à?”

“Cậu đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Không hiểu ư? Nói thật cho bà biết nhé, mấy hôm trước vừa có người chết ở trấn Lao Sơn, chính là bị số thịt chín mà bà vứt đi độc chết đấy. Bây giờ chuyện này lớn rồi! Nói đi, thịt và giỏ này từ đâu mà ra?”

Nghe anh nói vậy, cơ thể Tôn Tú Hiền lập tức cứng đờ: “Cậu nói gì thế? Thịt chín có độc ư?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ bọn họ, bà ta bèn im lặng.

Qua một lúc lâu, không ngoài dự đoán của hai người, bà ta chẳng dám thừa nhận chiếc giỏ do chính mình vứt.

“Mấy người có chứng cứ gì chứng minh tôi vứt thịt chứ? Hơn nữa người trấn Lao Sơn chết thì có liên quan gì đến nhà tôi! Nơi đó cách đây xa tận mười vạn tám ngàn dặm lận đấy.”