Trì Vĩnh Siêu lên tiếng: “Có khả năng đó, nếu không sao hôm đó Hồ Khánh Lan cứ giục Xa Chí Cường ra ngoài làm việc mãi.”
“Bọn họ là vợ chồng bên nhau mười mấy năm, cô ta còn không biết Xa Chí Cường thích đến đâu để trốn việc ư?”
Trần Quả Ninh lại lắc đầu tỏ ý phản đối.
“Chắc không phải đâu, kế hoạch này quá mạo hiểm rồi. Nhìn từ nhiều lần tiếp xúc với Xa Trí Nghĩa, tôi thấy người này cũng xem như có dũng có mưu, dám nghĩ dám làm. Hơn nữa IQ của chú ấy không thấp.”
“Giống như việc chú ấy tặng nấm hương dại cho Hồ Khánh Lan, thật ra cũng chỉ để thị uy với Xa Chí Cường mà thôi. Chú ấy sẽ không trộn nấm độc vào trong đó, vì làm thế rất dễ đầu độc chết người yêu của mình.”
“Cách anh nói cũng giống vậy, Xa Trí Nghĩa hoàn toàn không thể chắc chắn Xa Chí Cường nhất định sẽ nhặt được đồ, cũng không thể chắc chắn Hồ Khánh Lan có ăn chỗ thịt đó hay không…”
“Dù sao thì đại nạn ba năm, đầu bếp cũng không chết đói mà. Hồ Khánh Lan vừa nấu cơm vừa ăn vài miếng nếm thử mùi vị cũng không biết chừng.”
Mục Tùng Lâm gãi đầu tiếp lời: “Ây da, vậy thì căn bản không có chứng cứ buộc tội đôi nam nữ có tư tình này rồi!”
“Nếu chất độc đến từ bên ngoài, thế thì Hồ Khánh Lan cũng không còn hiềm nghi gì nữa. Chuyện này phải làm thế nào đây, chẳng lẽ phải thả người à.”
Tôn Anh Vũ châm thuốc, giơ tay xem giờ rồi đáp: “Thả đi. Bây giờ chứng cứ xác thực là cố ý giết người, tuy ngoài hai người bọn họ ra không ai có động cơ, nhưng nguồn gốc thịt, thuốc độc, con chó đều chưa điều tra rõ.”
“Tóm lại chẳng có bất cứ chứng cứ nào chỉ hướng Hồ Khánh Lan giết người cả. Cứ thả người về trước rồi để người trong thôn giám sát cô ta.”
“Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm nguồn gốc thuốc chuột, những việc khác mọi người cứ làm theo phân công tôi đã dặn.”
Trần Quả Ninh ho khẽ, lên tiếng: “À này, đội trưởng Tôn. Sáng nay tôi bảo điều tra thịt đầu heo là tốn công vô ích, không chỉ vì nguyên nhân mấy thứ kia không phải do Xa Chí Cường mua thôi đâu.”
“Thật ra tôi thấy thịt này có khả năng bắt nguồn từ quận Đông. Anh điều tra ở quận Tây và trấn Lao Sơn, chắc chắn không tra ra được.”
Trì Vĩnh Siêu ngạc nhiên hỏi: “Hả! Chuyện này cô cũng biết! Sao mà nhìn ra được hay vật!”
Hiện tại anh thật sự cực kỳ sùng bái Trần Quả Ninh, trong ánh mắt đều phát ra sáng lấp lánh luôn rồi.
Lúc này cô ngại ngùng giải thích: “Chuyện là hôm qua lúc cầm miếng thịt, Trì Tử có hỏi tôi liệu có biết thịt của nhà nào không. Thật ra tôi ngửi thử đã thấy giống thịt kho nhà lão Trình ở quận Đông rồi.”
“Nhưng tôi không nói ra chuyện này là vì cốt nước kho thịt của nhà đó rất bình thường, không thêm mấy loại như sơn nại, bạch chỉ giống người khác. Thế nên mùi hương không có gì đặc sắc, lúc đó tôi cũng chưa chắc chắn lắm.”
“Thế nhưng chẳng phải chiều nay tôi đã đến phòng pháp y xem phần thịt còn lại sau khi gửi đi xét nghiệm ư. Bây giờ tôi dám khẳng định là thịt nhà ông ấy rồi.”
Trên mặt Tôn Anh Vũ hiện rõ vẻ nghi hoặc: “Tại sao buổi chiều lại có thể xác định được vậy?”
“Hì hì, bởi vì chỉ có tiệm của ông ấy bán chậm, có khi kho từ sáng mà để bán cả ngày. Sợ trời nóng thịt bốc mùi nên nhà họ mới lén bỏ thêm muối Nitrit vào để bảo quản.”
“Chỗ thịt kia ít nhất cũng phải để hai ngày rồi mới bắt đầu có dấu hiệu ôi thiu rõ rệt, nhìn là biết lượng Nitrit cho vào không hề ít. Cha tôi cũng chưa bao giờ cân nhắc dùng thịt nhà ông ta để nấu cỗ.”
Nghe cô nói vậy, Mục Tùng Lâm liền đứng phắt dậy.
“Khốn kiếp! Có phải tiệm thịt quay lão Trình ở cổng khu dân cư cạnh xưởng in không? Mẹ tôi sống ngay gần đó, lại còn rất thích ăn thịt nhà ông ta, cứ khen là hầm rất nhừ!”
“Chẳng phải chất Nitrit đó có độc ư! Tiểu Trần, nếu cô đã biết chuyện này, tại sao không vạch trần tên gian thương đó!”
Trần Quả Ninh kinh ngạc nhìn anh ta rồi nói: “Ông anh à, Nitrit là chất phụ gia thực phẩm được nhà nước cho phép sử dụng mà. Chỉ cần không vượt quá tiêu chuẩn quy định thì tôi lấy quyền gì đi bắt người ta chứ?”
“Hơn nữa, đập bát cơm của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người ta, lẽ nào anh không biết à? Anh cứ về bảo dì sau này đừng ăn nữa là được rồi mà. Người lớn tuổi ăn mấy món đó rất dễ bị mỡ máu cao lắm, không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Cô! Sao cô chẳng có chút tinh thần trách nhiệm với xã hội nào thế hả!”
Nghe vậy, Trì Vĩnh Siêu lập tức tỏ vẻ không vui: “Chuyện này thì liên quan gì đến Quả Ninh của chúng ta chứ! Lão Trình tự bỏ thêm Nitrit, anh đi mà tìm ông ta tính sổ!”
Mục Tùng Lâm bĩu môi đáp trả: “Ái chà, lại còn Quả Ninh cơ đấy. Gọi thân thiết thế kia, hai người có quan hệ gì vậy!”
“Này cái anh này! Có thấy mình vô duyên không hả! Tôi thích gọi thế nào thì liên quan quái gì đến anh.”
Tôn Anh Vũ ôm đầu, bị hai người này cãi nhau ồn đến mức đau nhức cả óc, bực bội lên tiếng: “Được rồi, xem ra Xa Trí Nghĩa lại càng khả nghi hơn.”
“Bên quận Tây có đến mấy sạp bán thịt đầu heo, ngoài Xa Trí Nghĩa ra, ai lại vì sợ cảnh sát điều tra mà chạy một quãng đường xa như thế đi mua chứ! Lại còn mua trúng một nhà chẳng ngon lành gì! Tôi phải đi ngay trong đêm để bắt người về thẩm vấn mới được!”
“Ồ, không đúng, tôi phải đi tiệm thịt kho nhà lão Trình trước đã. Tiểu Trần, cô mau dẫn đường đi, tôi phải xem rốt cuộc có đúng là Xa Trí Nghĩa đã mua thịt đầu heo và gan heo không!”
Trần Quả Ninh cũng mặc kệ hai chàng trai đang bận đấu khẩu, vội kéo Tôn Anh Vũ đang định với lấy chìa khóa xe lại rồi nói: “Đội trưởng Tôn, anh cứ bình tĩnh đừng nóng vội.”
Nói xong, cô quay sang trừng mắt nhìn hai người vô tích sự kia rồi hét lên: “Các anh cũng ngậm miệng lại cho tôi!”
Bầu không khí trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn.