Đến nội dung chính

Chương 34

admin 1.190 Chữ Cài Đặt

Vừa nghe lời này, đôi mắt Trần Quả Ninh bỗng sáng rực lên: “Đội trưởng Tôn nói có lý lắm. Chúng ta nên tìm con chó đó về xét nghiệm thử xem.”

Nghe vậy, Trì Vĩnh Siêu xua tay bảo: “Ôi dào, mọi người đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Hôm qua lão Vu lật tung cả bốn điểm vứt rác của thôn bọn họ, suýt chút nữa đã bị thối chết luôn rồi!”

“Đừng nói là chó chết, đến cả một con chuột chết cũng chẳng thấy đâu!”

Trần Quả Ninh lại chẳng màng tới lời nói kia, cứ ngồi đó đảo mắt suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy đi gọi điện thoại.

“Alo, bí thư Xa đó à. Cháu là Tiểu Trần đội cảnh sát hình sự đây. Chưa phá án chưa phá án đâu, làm gì nhanh thế được. Cháu chỉ muốn hỏi một chuyện, có thôn dân nào trong thôn đem chó đi chôn không? Dạ, không có ạ.”

Cô im lặng chốc lát, đột nhiên lại hỏi: “Vậy hôm qua trong thôn có ai bị bệnh không? Dạ, cháu biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Quả Ninh nhìn Tôn Anh Vũ lên tiếng: “Đội trưởng Tôn, đi thôi. Tôi nghĩ hình như tôi tìm được con chó kia rồi!”

Thật ra Tôn Anh Vũ đã đoán được cô muốn làm gì từ lúc nghe cuộc điện thoại vừa rồi, thế nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc trước kết quả này.

“Không đúng, tôi đã đặc biệt dặn Xa Tông Quảng dùng loa phát thanh thông báo là không được phép ăn chó chết cơ mà! Sao vẫn có người dám ăn thế! Không sợ chết vậy ư!”

Trần Quả Ninh ngược lại rất bình tĩnh: “Đội trưởng Tôn, anh có ăn thịt chó không? Anh Mục, Trì Tử, hai người có ăn không?”

Ba người đồng loạt lắc đầu.

Trì Vĩnh Siêu đáp: “Dù có thế nào tôi cũng không ăn đâu, tôi rất thích con chó béc-giê ở đội chó nghiệp vụ. Loài vật này hiền lành trung thành nhất, cũng đâu phải thiếu cơm ăn đến mức phải ăn thịt nó. Đúng là quá nhẫn tâm rồi!”
“Haiz! Đừng có nâng cao quan điểm như vậy chứ! Cứ một trăm người thì có đủ mọi loại người mà.” Trần Quả Ninh xua tay nói tiếp: “Ai thích ăn gì chỉ cần không phạm pháp thì cảnh sát chúng ta thật sự không quản được đâu.”

“Tôi đang muốn nói, ăn thịt chó vốn chỉ là chuyện của một số người mà thôi. Xa Chí Cường có thể làm ra chuyện đánh chết chó để ăn thịt, chứng tỏ ở đây chuyện này rất thường gặp, đã trở thành thói quen rồi.”

“Vậy anh cảm thấy trong bầu không khí này, những người đó nhìn thấy có thịt chó để ăn, liệu có bỏ qua không? Bọn họ chắc chắn cho rằng Xa Tông Quảng chỉ dọa người thôi. Đi thôi, đi xem thử tôi đoán có đúng không.”

Mấy người liền dẫn theo Vu Hồng Xương lần nữa đến thôn Xa Gia. Không ngoài dự đoán, bọn họ tìm thấy thịt chó đã được ướp muối và bộ da chó đã lột sẵn trong nhà một thôn dân.
Trần Quả Ninh giơ tay sờ thử bộ lông màu vàng nguyên vẹn đang treo trong sân, cảm thán: “Tuy phải đi lang thang, nhưng vừa nhìn đã biết nó tự chăm sóc bản thân rất tốt.”

“Cũng là một chú chó nhỏ đang cố gắng sống sót… Trì Tử, đợi xét nghiệm xong, chúng ta tìm một chỗ chôn nó đi.”

Trì Vĩnh Siêu dùng túi vật chứng cất kỹ bộ da chó, nhìn Trần Quả Ninh rồi nghiêm túc gật đầu.

Theo lời kể, hôm qua người thôn dân xui xẻo này đã nhặt được con chó chết ở gần đống rác.

Vì trong thôn rất thịnh hành việc ăn thịt chó, thế nên chó hoang xung quanh đã sớm bị ăn sạch rồi.

Đã lâu không được ăn mặn, lại thấy Hồ Khánh Lan vứt con chó đi nên người này liền nhặt về.

Buổi tối ông ta đã hầm một ít để ăn, số còn lại liền đem ướp muối định để dành ăn dần.

May mà con cái đã kết hôn ra ở riêng, vợ cũng không ăn món này, nên lúc ông ta buồn nôn rồi nôn mửa trong nhà mới có người khỏe mạnh đi gọi bác sĩ thôn tới khám.

Bác sĩ thôn cũng chẳng cần biết bệnh nhân mắc bệnh gì, cứ dựa theo quy trình ngộ độc thực phẩm để tiến hành móc họng gây nôn và truyền dịch.

Không ngờ lại rất hiệu quả, hôm nay người này đã khỏe lên nhiều.

Bản thân ông ta cũng không nghĩ đến chuyện thịt chó có độc, chỉ tưởng đột nhiên ăn mặn nên dạ dày không chịu nổi mà thôi.

Vu Hồng Xương thu dọn toàn bộ nội tạng chó trong thùng rác, lúc đi ra ngoài còn hừ lạnh.

“Dạ dày không tốt cái gì chứ. Ông nên thắp nhang tạ ơn trời phật vì minh ăn ít đi! Nếu không bây giờ xác đã cứng đơ luôn rồi! Sau này vẫn nên quản cái miệng của mình cho tốt vào!”

Trở về cục, pháp y Chử vừa nghe tin mọi người lại tìm được mẫu vật xét nghiệm, khẽ lầm bầm vài câu rồi lại tìm người chạy lên cục thành phố một chuyến để gửi gan và máu chó đi kiểm tra.

Đến hơn mười giờ tối, cuối cùng cục thành phố cũng gọi điện thoại tới, thông báo kết quả so sánh hoàn toàn trùng khớp.

Nói cách khác, thành phần chất độc trong người con chó vàng lớn kia, miếng thịt đầu heo và gan heo trong dạ dày người chết Xa Chí Cường là hoàn toàn giống nhau.

Đều là một chất thường được gọi là thuốc chuột Tetramine.

Pháp y Chử đặc biệt đến đây để thuật lại kết luận của phía trên.

“Đội trưởng Tôn, báo cáo thí nghiệm cụ thể phải đợi vài ngày nữa mới có. Để không làm lỡ việc phá án của mọi người, bọn họ chỉ thông báo kết quả trước cho chúng ta thôi.”

“Tôi đoán hung thủ đã bôi đều thuốc độc lên thịt đầu heo và gan heo. Nhưng vì thuốc chuột Tetramine không tan trong nước, nên mới bôi không nhiều. Suy cho cùng bôi nhiều quá thì người ta sẽ nhìn thấy một lớp màu trắng trên thịt ngay.”

“Thật ra theo liều lượng ngộ độc này… Nếu lúc đó Xa Chí Cường không cãi nhau với vợ, vợ anh ta ở nhà, kịp thời đưa đi bệnh viện có khi vẫn cứu được.”

“Ha, nói vậy, anh ta chính là tự tìm đường chết chứ còn gì nữa. Được rồi, làm lỡ giờ tan làm của anh, cảm ơn nhé!”

Tôn Anh Vũ nói lời cảm ơn rồi tiễn pháp y Chử đi, lúc quay lại nhìn ba người Trần Quả Ninh rầu rĩ.

“Mọi người thấy, có khả năng nào là Xa Trí Nghĩa đã đặt thịt có độc ở nơi Xa Chí Cường thường lui tới, lợi dụng tâm lý ham ăn của anh ta để giết người không?”