Đến nội dung chính

Chương 36

admin 1.154 Chữ Cài Đặt

Thấy cuối cùng cũng không ai cãi cọ nữa, Trần Quả Ninh mới hắng giọng nói: “Đội trưởng Tôn, thật ra tôi có một suy đoán về chuyện này. Cái chết của Xa Chí Cường rất có thể chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.”

“Mục tiêu thực sự của hung thủ vốn không phải là anh ta. Chuyện này nên được xâu chuỗi với một chuyện khác đã xảy ra trước đó để xem xét lại toàn bộ.”

Nghe Trần Quả Ninh phân tích, Tôn Anh Vũ chỉ thấy đầu mình lại bắt đầu ong ong.

“Gì chứ? Sự cố ngoài ý muốn? Cô đừng nói với tôi là có kẻ lấy miếng thịt đầu heo to bự như vậy đi bẫy chuột hay tự sát nhé!”

Trần Quả Ninh đi rót một cốc nước đưa cho anh, đợi tất cả mọi người đều ngồi xuống đàng hoàng rồi mới chậm rãi giải thích.

“Gần đây có xảy ra một chuyện liên quan đến chó hoang. Không biết mọi người còn nhớ sáng hôm qua đội đánh chó của phòng trị an đã xuất quân không?”
“Lúc đó đội trưởng Tiền bảo nguyên nhân là vì quận Đông có đợt rải bả độc quy mô lớn, dẫn đến việc có mấy con chó lang thang bị trúng độc rồi chạy cắn người lung tung.”

Mục Tùng Lâm gật đầu xác nhận: “Nhớ chứ sao không? Nhưng thế thì sao? Ý cô là miếng thịt đầu heo này bị dính bả độc, nên chủ nhân vứt luôn không lấy nữa à?”

Nghe anh ấy nói vậy, thế mà trong một thoáng chốc Trần Quả Ninh lại cảm thấy khá hợp lý.

Nhưng sau khi cô phản ứng lại, liền có xúc động muốn đánh người!

“Ông anh này, dùng cái đầu to bằng viên mọc của anh mà suy nghĩ đi chứ! Nhiều thịt như vậy, dính chút bả độc thì cắt bỏ rồi rửa sạch là xong.”

“Đó là bả độc chứ đâu phải hầm phân, đến mức phải vứt bỏ cả hai miếng thịt lớn cùng lúc ư? Mua chỗ thịt đó cũng tốn nhiều tiền lắm đấy!”
“Anh thử nghĩ kỹ lại xem, vào cái thời điểm mọi người đều đang kẹt tiền thế này, lại không phải lễ tết, hơn nữa còn cách ngày phát lương hơn nửa tháng trời… người nào lại đi mua một lúc nhiều thịt đầu heo và gan heo như vậy chứ!”

Nghe cô hỏi vặn lại như thế, Tôn Anh Vũ hơi phiền não uống một ngụm nước, sau đó móc ra một điếu thuốc định châm lửa.

Trần Quả Ninh dứt khoát vươn tay giật phăng điếu thuốc đó xuống: “Đội trưởng Tôn, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Thôn bọn tôi có một ông lão mùa đông sợ heo con chết cóng nên ôm vào phòng mình. Đến mùa xuân heo con chết, nhìn kỹ thì thấy phổi đều bị khói thuốc lá sợi của ông ấy hun vàng khè luôn rồi!”

“Chắc anh cũng không muốn bỏ lại chị dâu và các cháu mà đi sớm đâu nhỉ. Anh uống nước là được rồi!”
Tôn Anh Vũ ngẩn ngơ nhìn cô vò nát điếu thuốc rồi vứt đi, bèn nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Có phải… cô ấy đã muốn làm thế này từ lâu rồi không!”

Không ngờ Trì Vĩnh Siêu lại thì thầm: “Không giấu gì anh, tôi cũng muốn làm thế này từ lâu rồi! Anh hút khói khiến mọi người sặc sụa quá!”

Để che giấu sự bối rối, Tôn Anh Vũ lập tức chuyển chủ đề.

“Tôi hiểu ý cô muốn nói gì rồi! Là nhà có khách đến hoặc đi thăm họ hàng! Mấy hôm trước em họ tôi đến nhà gái dạm ngõ, cũng cầm theo nhiều đồ lắm. Ngay cả thịt heo cũng phải mua từng miếng từng miếng, rất long trọng.”

Mục Tùng Lâm cũng bừng tỉnh hiểu ra, lập tức tiếp lời: “Ồ ồ ồ ồ, nói đúng đấy! Tôi thấy những gia đình bình thường, cho dù có mời khách cũng không nỡ mua một miếng thịt đầu heo to như vậy đâu. Cho nên chắc mấy thứ vốn được mua để mang đi biếu tặng!”

Nghe đồng nghiệp nói như vậy, Trì Vĩnh Siêu cũng phân tích: “Nói cách khác hung thủ hạ độc vào thịt, muốn mang tặng cho ai đó để độc chết đối phương. Nhưng không biết tại sao, cái giỏ lại bị chó hoang tha đi mất?”

“Vậy bây giờ chúng ta phải điều tra chuyện này thế nào đây… Cả một huyện nhiều người như vậy, chúng ta cũng chẳng thể đi hỏi từng nhà xem đây có phải đồ nhà họ vứt đi không mà.”

Lúc này Trần Quả Ninh lên tiếng: “Cũng không đến mức đó đâu. Cứ điều tra theo lời Đội trưởng Tôn là được rồi.”

“Ngày mai chúng ta đến tiệm thịt kho lão Trình, hỏi thăm tình hình những người hôm qua từng mua miếng thịt và gan heo lớn như vậy ở chỗ ông ta.”

“Khách hàng của nhà đó rất hiếm có ai hào phóng như thế, hơn nữa lão Trình lại rất hay hóng chuyện, gặp khách sộp chắc chắn sẽ quan sát cực kỳ kỹ lưỡng cho mà xem.”

“Hai người đến phòng trị an hỏi thử xem nơi chó cắn người hôm qua là ở đâu. Sau đó đi tìm người dân xung quanh thăm dò, xem có ai từng nhìn thấy cái giỏ này, hoặc có ai từng cầm nó chưa. Đội trưởng Tôn, anh thấy thế nào?”

Chưa đợi Tôn Anh Vũ trả lời, Mục Tùng Lâm đã nghiêng đầu lên tiếng hỏi trước: “Vậy tại sao bây giờ không đi tìm lão Trình luôn đi? Mới mười rưỡi tối thôi mà.”

Cô bất đắc dĩ dang hai tay: “Qua giờ ăn cơm lâu rồi, người ta chắc chắn đã dọn hàng về nhà. Tôi đâu có biết nhà ông ta ở đâu.”

Mục Tùng Lâm nghe vậy lại tiếp tục hỏi: “Thế thì chúng ta đi tìm thử xem, lẽ nào chẳng có một ai biết ông ta sống ở đâu ư?”

Trần Quả Ninh và Trì Vĩnh Siêu, hai con người đang vô cùng khát khao được tan làm đồng loạt trừng mắt nhìn anh ta: “Ngậm miệng lại.”

Tôn Anh Vũ không còn thuốc lá để hút, trong người vốn đang bứt rứt khó chịu vô cùng. Nghe mấy người cấp dưới nói qua nói lại như vậy, anh lập tức lên tiếng: “Được rồi, đêm hôm khuya khoắt biết tìm ai mà hỏi.”

“Tiểu Trần nói rất đúng! Tan làm thôi, à, tất cả đều tan làm hết đi. Mau về đi! Để tôi đi thả Hồ Khánh Lan ra cho.”

Tôn Anh Vũ ngồi đó, nheo mắt đợi nhóm Trần Quả Ninh đi khỏi rồi vội vàng nhặt điếu thuốc từ trong thùng rác ra, phủi bụi rồi châm lửa hút lại.

“Một điếu này những mấy hào lận đấy, đúng là đồ phá của!”