Đến nội dung chính

Chương 33

admin 1.178 Chữ Cài Đặt

Ai ngờ một lát sau, Trần Quả Ninh đeo găng tay xách giỏ chạy vào văn phòng.

“Đội trưởng Tôn, hình như tôi biết Xa Chí Cường lấy thịt từ đâu rồi. Mau gọi Trì Tử và Tiểu Mục về đi, đừng tốn công vô ích nữa.”

“Hả? Cô chắc chứ? Cô lại nghĩ thông chuyện này như thế nào vậy!”

Tôn Anh Vũ cũng chẳng buồn hỏi thêm, lập tức chạy xuống lầu lấy xe, đuổi theo gọi hai cấp dưới đã đạp xe đi được hai dặm về lại cục.

Đợi Trì Vĩnh Siêu và Mục Tùng Lâm về đến văn phòng, Trần Quả Ninh đã sắp xếp rõ ràng toàn bộ mạch suy nghĩ.

“Tiểu Trần à, chúng ta thương lượng chút đi. Trước kia là tôi có lỗi với cô, nói chuyện không qua não. Nhưng sau này cô nghĩ ra gì có thể nói thẳng được không. Đừng hành hạ bọn tôi như vậy nữa!”

Mục Tùng Lâm bước vào phòng ngồi xuống, lập tức lên tiếng cầu xin tha mạng.
Trần Quả Ninh bày ra vẻ mặt vô tội: “Anh Mục, lần này thật sự không trách tôi được. Tôi cũng nhờ nghe đoạn đối thoại của anh và Trì Tử mới nghĩ thông đấy chứ!”

Mục Tùng Lâm kinh ngạc hỏi: “Chuyện này còn liên quan đến tôi ư? Câu nào vậy!”

Nào ngờ cô không trả lời câu hỏi đó, mà giơ cái giỏ trong tay lên cho mọi người xem: “Mọi người thấy cái giỏ này đẹp không?”

Mục Tùng Lâm ngẩn người, nhìn cái giỏ đáp: “Đẹp chứ. Đồ mới đấy, hàng tốt nên nhìn chỗ màu trắng chẳng có lấy một vết đen nào.”

“Mua cái này chắc cũng phải tốn một hai đồng đấy. Đúng rồi, rốt cuộc câu nào gợi mở cho cô vậy! Cô không nói ra trong lòng tôi khó chịu lắm!”

Trần Quả Ninh mỉm cười, vừa nói vừa chỉ vào phần quai xách màu xanh lá của cái giỏ: “Anh Mục đừng vội, lát nữa anh sẽ biết ngay. Mọi người xem, đây đúng là một cái giỏ mới. Vậy mọi người nhìn tiếp chỗ này đi.”
Ba người Tôn Anh Vũ không hiểu đầu đuôi ra sao, ghé sát vào nhìn, thế mà thật sự phát hiện ra điểm bất thường.

Vị trí quai xách của cái giỏ mới tinh đẹp đẽ này giống như có thứ gì đó đâm vào, để lại vài cái lỗ nông sâu khác nhau. Thậm chí có một chỗ trên dây đai nhựa màu xanh lá đã bị nới lỏng, lộ ra lớp lót màu trắng bên dưới.

“Mấy vết này do con gì cắn à?”

Tôn Anh Vũ chỉ vào mấy cái lỗ kỳ lạ đó lên tiếng.

“Đúng vậy, nói chính xác chính là bị chó cắn. Hôm qua lúc cất cái giỏ vào cốp xe, tôi cứ cảm thấy quai xách sờ vào hơi kỳ lạ. Nhưng lúc đó quá tối, tôi cũng không để tâm.”

“Sau đó tôi cứ suy nghĩ mãi, loại giỏ này nhà tôi cũng có. Vì được đan bằng dây nhựa cứng, nên nó sẽ không có cảm giác lồi lõm không bằng phẳng như giỏ mây tre truyền thống, tại sao lại gồ ghề được chứ?”
“Hôm nay tôi đến phòng vật chứng xem xét tỉ mỉ lại, thế mà lại nhìn thấy sợi dây này đã bị cắn lỏng ra.”

Trần Quả Ninh dứt lời, trong phòng chìm vào tĩnh lặng.

Trì Vĩnh Siêu hỏi: “Rồi sao nữa? Chuyện này có liên quan gì đến vụ án?”

Cô ngẩn người rồi mới trả lời: “Ồ, tôi chỉ mới kể chuyện này với đội trưởng Tôn, quên mất chưa nói cho mọi người biết.”

Sau khi kể lại chuyện hôm qua gặp Xa Chí Cường một lượt, cô chỉ vào cái giỏ phân tích: “Bây giờ tôi nghi ngờ cái giỏ này là do con chó kia ngoạm tới. Mà đương nhiên chó chẳng rảnh rỗi ngoạm cái giỏ chơi đùa làm gì.”

“Cho nên thịt đầu heo và gan heo chắc chắn vốn có sẵn trong giỏ, con chó ngoạm đồ ăn định ra chỗ không người ven sông để ăn. Chẳng ngờ lại bị Xa Chí Cường phát hiện.”

“Việc Xa Chí Cường nhặt được số thịt này là sự cố bất ngờ, thế nên mọi người đi tra ghi chép mua thịt kho của anh ta chỉ là tốn công vô ích mà thôi.”

Tôn Anh Vũ gật đầu: “Cô nói có lý. Rồi thế nào nữa? Đừng bảo cô nghi ngờ số thịt này ngay từ đầu đã có độc nhé! Nếu vậy thì Xa Chí Cường cũng xui xẻo quá rồi.”

“Tôi thật sự nghĩ như vậy. Vừa nãy Trì Tử hỏi tại sao không chỉ hạ độc vào đồ ăn đã nấu chín, mà lại hạ độc cả phần thịt để ăn tối. Làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì mà?”

“Anh Mục bảo có thể Hồ Khánh Lan định đầu độc chết cả nhà Xa Chí Nghiệp, nhưng tôi cảm thấy không phải như thế.”

“Tôi thấy Trì Tử nói đúng, Tetramine là kịch độc, Xa Chí Cường ăn vào buổi trưa sẽ chết ngay. Phần thịt đầu heo có độc còn thừa lại vốn không thể nào có cơ hội dùng vào buổi tối.”

“Cho nên, rất có khả năng ngay từ đầu chất độc đã được bỏ vào thịt đầu heo rồi. Như vậy mới hợp logic.”

Tôn Anh Vũ nhíu mày lên tiếng: “Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ chất độc này có sẵn trong thịt ngay từ đầu, hay lúc sau mới bị người ta hạ vào thì chịu không tra được.”

“Cũng có khả năng Hồ Khánh Lan biết Xa Chí Cường hay ăn mảnh, không biết anh ta định ăn bao nhiêu nên mới bôi độc lên toàn bộ miếng thịt mà?”

“Hơn nữa, nếu chuyện này thật sự không nhằm vào Xa Chí Cường, mà là ngay từ đầu trong thịt đã có độc rồi bị chó tha đi, vậy thì độ khó của vụ án này lớn lắm đây.”

Trần Quả Ninh cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ nan giải: “Này, anh nhớ Hồ Khánh Lan từng nói miếng gan heo đã bị cắn rồi không? Mọi người nghĩ xem có khi nào thật ra không phải do Xa Chí Cường cắn, mà là do chó cắn không?”

“Gan heo với thịt đầu heo được để cùng nhau, cũng đều có độc. Lúc đó con chó vừa ăn gan heo, xuất hiện triệu chứng ngộ độc nhưng chưa chết, sau đó liền bị tôi và Xa Chí Cường phát hiện.”

Nét mặt Mục Tùng Lâm lộ vẻ ghét bỏ: “Chẳng phải cô nói Xa Chí Cường nhặt được cái giỏ ở cạnh con chó ư? Vậy chắc anh ta cũng biết rằng con chó kia đã gặm đồ ăn rồi, thế mà anh ta vẫn ăn à? Chắc anh ta cũng không đến mức ham ăn như vậy đâu nhỉ!”

Tôn Anh Vũ thở dài một hơi: “Nếu con chó còn đó thì tốt biết mấy. Đem đi xét nghiệm liền biết lúc chó ăn, gan heo có độc hay không ngay.”