Hồ Khánh Lan cười khổ bảo: “Ai mua thịt cho anh ta chứ. Cái đồ vô dụng chẳng làm được trò trống gì, ai mà thèm để mắt tới. Trước đây chỉ có mẹ ruột thiên vị, thỉnh thoảng cho tiền hoặc cho đồ ăn ngon. Bây giờ….”
Vừa dứt lời, hình như người phụ nữ này sực nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt cô ta đột nhiên trắng bệch.
Tôn Anh Vũ ngồi phía trước vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi: “Sao không nói tiếp, cô nghĩ ra rồi nhưng không dám nói à? Thật ra vẫn còn một người sẽ mua đồ ăn cho Xa Chí Cường. Đó chính là người cảm thấy hổ thẹn hoặc có mưu đồ với anh ta, chính là tên Xa Trí Nghĩa kia.”
Đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng của Hồ Khánh Lan.
Về đến cục, Xa Trí Nghĩa đã làm xong thủ tục bảo lãnh rồi tự lái xe về nhà, tiện đường đưa luôn Cao Hữu Chí về lại đồn công an.
Tuy thủ tục tạm giữ đã xong xuôi, nhưng vì quá muộn nên mọi người dứt khoát đưa Hồ Khánh Lan vào phòng tạm giam luôn.
Trì Vĩnh Siêu cũng mang cái giỏ đựng thịt đến phòng vật chứng, sau đó mấy người bọn họ mới uể oải đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, pháp y Chử đã đặt bản báo cáo khám tử thi thức trắng đêm làm lên bàn làm việc của Tôn Anh Vũ.
“Bây giờ đã có thể xác định Xa Chí Cường bị hạ độc chết. Tuy anh ta cũng có triệu chứng của bệnh tim mạch vành, cũng có vài chỗ mạch máu bị hẹp, gan cũng bị nhiễm mỡ nhẹ, nhưng tố chất cơ thể nhìn chung vẫn rất tốt.”
“Thông qua giải phẫu và kiểm tra máu trong tim, tôi bước đầu nghi ngờ là ngộ độc thuốc chuột Tetramine.”
Nghe Chử Ái Dân giải thích vậy, Tôn Anh Vũ nghi hoặc hỏi: “Nói cách khác không phải ngộ độc nấm ư? May mà chưa bắt Xa Trí Nghĩa về. Được, vậy bây giờ ai là người hạ loại thuốc chuột này chính là mấu chốt của vấn đề.”
Chử Ái Dân đáp: “Muốn xác định là loại độc tố gì thì phải gửi mẫu vật lên cục thành phố. Chỗ chúng ta chỉ có thuốc thử kiểm tra, độ chính xác suy cho cùng không cao.”
“Có điều, thôn dân đều biết bọn họ là một đôi nam nữ có tư tình. Hồ Khánh Lan dùng nấm độc của người tình đưa để đầu độc chồng chết, thế chẳng phải tự tìm đường chết ư? Tôi định lát nữa sẽ sắp xếp xe đưa đi, như vậy buổi chiều sẽ có kết quả.”
Trần Quả Ninh ló đầu ra từ sau lưng Chử Ái Dân, lên tiếng hỏi: “Pháp y Chử, trong dạ dày của Xa Chí Cường có gan heo và thịt đầu heo không? Tôi nghi ngờ hai thứ này có độc.”
“Bọn tôi cũng mang phần thịt đầu heo còn sót lại về rồi, anh xem có thể nhờ cục thành phố kiểm tra giúp không. Đồ đang đặt ở phòng vật chứng.”
Đối phương khẽ gật đầu: “Ồ, mọi người đã nắm được manh mối rồi à? Vậy thì tốt, vừa khép gửi cùng mẫu vật trong dạ dày lên cục thành phố làm xét nghiệm độc lý luôn. Cô cứ bảo Trì Tử đi lấy rồi mang đến văn phòng. Tôi sẽ đánh số rồi gửi đi kiểm tra luôn.”
Đúng như lời Chử Ái Dân nói, đến buổi chiều đã có kết quả xét nghiệm độc lý.
Tin tốt là trong dạ dày Xa Chí Cường có chứa thành phần thuốc chuột Tetramine, đồng nhất với thành phần Tetramine xét nghiệm được trên miếng gan heo và thịt đầu heo.
Tin xấu là thuốc chuột tìm thấy trong nhà Xa Chí Cường hoàn toàn không chứa chất độc Tetramine này, đó là thuốc giả.
Tôn Anh Vũ triệu tập mọi người mở cuộc họp: “Bây giờ vấn đề nằm ở chỗ, thuốc chuột tìm thấy ở nhà Hồ Khánh Lan chắc chắn không thể độc chết người. Vậy bây giờ chúng ta có thả cô ta hay không?”
Lúc này Trì Vĩnh Siêu lên tiếng: “Loại thuốc độc chết người đó chắc chắn sẽ không được để ở nơi dễ thấy đâu. Hơn nữa ngoài Hồ Khánh Lan ra, ai có cơ hội hạ độc vào trong thức ăn chứ?”
Mục Tùng Lâm phụ họa: “Đúng vậy. Chỉ có người nấu cơm mới biết món đó có độc, việc hôm đó Hồ Khánh Lan cố tình không ăn cơm chẳng phải chính là giấu đầu lòi đuôi ư.”
Trần Quả Ninh lại trầm ngâm suy nghĩ, cứ như không hề nghe thấy mọi người đang bàn luận gì.
Thấy cô không có ý kiến, Tôn Anh Vũ vỗ tay nói: “Vậy trọng tâm công việc tiếp theo của chúng ta, chính là tra rõ nguồn gốc số thịt đầu heo của Xa Chí Cường.”
“Thế này đi, Trì Tử và Đại Lâm Tử đến khu chợ trên trấn Lao Sơn hôm qua và các sạp bán thịt chín xung quanh, cầm ảnh chụp của Xa Trí Nghĩa và vợ chồng Xa Chí Cường đi thăm dò, xem rốt cuộc là ai đã mua cả thịt đầu heo và gan heo cùng lúc.”
“Tiểu Trần, cô xách cái giỏ kia đi quanh thôn bọn họ và những nhà biết đan lát lân cận hỏi thăm, xem cái giỏ này do ai tự tay đan, đan xong thì đưa cho ai.”
“Chúng ta còn phải tra nguồn gốc thuốc chuột khiến Xa Chí Cường trúng độc nữa. Các đồng chí, thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng nề, mọi người mau hành động đi thôi!”
Trì Vĩnh Siêu và Mục Tùng Lâm lập tức nhận lệnh. Mục Tùng Lâm đội mũ lên, vừa đi ra ngoài vừa cảm thán.
“Lúc thấy tìm được thuốc chuột tôi còn khá vui mừng, hóa ra lại là chiêu che mắt!”
Trì Vĩnh Siêu lại nói: “Này, anh bảo thịt do Xa Chí Cường mang về, nếu Hồ Khánh Lan hạ độc, ăn bao nhiêu thì bỏ vào bấy nhiêu là được rồi? Tại sao phần thịt chưa ăn cũng có độc?”
“Haiz, nói không chừng cô ta định đầu độc chết cả hai vợ chồng Xa Chí Nghiệp luôn ấy chứ!”
“Không thể nào, thế chẳng phải điên rồi ư?”
Trần Quả Ninh nghe giọng hai người xa dần, một mình ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ngón tay ngẩn ngơ, ánh mắt lại dần sáng lên.
“Tiểu Trần? Tiểu Trần? Sao thế? Tuy công việc đi thăm dò vất vả, nhưng chúng ta là công an mà.”
Kết quả Tôn Anh Vũ còn chưa nói xong, cô đã đứng dậy chạy mất tiêu rồi.
Anh đứng nhìn bóng lưng cô gái rồi lẩm bẩm rằng: “Mình còn chưa bắt đầu công tác tư tưởng nữa mà, thế mà cô nhóc đã nghĩ thông rồi! Cũng nhanh quá rồi đấy.”