Đến nội dung chính

Chương 28

admin 1.223 Chữ Cài Đặt

Giả Thiện Lan ra vẻ thần bí: “Không phải thuốc trừ sâu đâu, thứ đó sặc mùi lắm, đồ ngốc cũng biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cái tên Xa Trí Nghĩa đó chính là hộ trồng nấm lớn, kiếm ít nấm độc chẳng phải dễ như trở bàn tay ư.”

Trần Quả Ninh thầm nghĩ, ở nông thôn thật sự chẳng có bí mật nào giấu được.

Trưa nay Xa Trí Nghĩa đến nhà Xa Chí Cường một chuyến, ước chừng cả thôn đều biết hết rồi.

Tôn Anh Vũ lại hỏi: “Bao nhiêu năm nay, tình cảm của Hồ Khánh Lan và Xa Chí Cường thế nào?”

Giả Thiện Lan ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng bình thường thôi, Hồ Khánh Lan luôn đối xử với thằng hai khá hờ hững. Nhưng thằng hai nhà tôi lại rất thương vợ, chưa bao giờ động tay động chân đánh mắng cả.”

Thấy bên này hỏi han cũng tương đối rồi, Tôn Anh Vũ bèn răn dạy Giả Thiện Lan sau này đừng ăn nói bậy bạ nữa, lại bảo Trần Quả Ninh mở còng tay thả người đi.
Xa Chí Nghiệp với tư cách là anh ruột của Xa Chí Cường, nội dung lời khai cũng cơ bản giống hệt vợ mình.

“Năm xưa tôi và Trí Nghĩa học cùng trường, thế nên đương nhiên tôi biết chuyện của cậu ta và em dâu nhà tôi. Lúc đầu tôi đã không đồng ý cho thằng hai lấy cô ta, dù gì người cùng một thôn rất dễ rước họa… Giờ thì xảy ra chuyện rồi đây.”

Trần Quả Ninh hỏi: “Lúc đó tại sao Hồ Khánh Lan lại không cho hai người báo cảnh sát?”

Nghe câu hỏi này, Xa Chí Nghiệp nhớ lại một lát rồi đáp: “Cô ta bảo trước đây Chí Cường cứ hay kêu đau đầu, lần này chắc chắn là xuất huyết não rồi. Còn nói cha mẹ tôi đều mất vì xuất huyết não, nên đoán chừng Chí Cường cũng bị di truyền xuất huyết não.”

Cô lại hỏi: “Thể chất dễ mắc bệnh tim mạch vành này đúng là có khả năng di truyền, lời của Hồ Khánh Lan cũng không phải hoàn toàn vô lý đâu.”
“Đúng rồi, tôi hỏi ông, hai người là anh em ruột, có phải Xa Chí Cường rất thích ăn thịt chó không?”

Xa Chí Nghiệp sửng sốt: “Đồng chí nữ này, sao cô lại biết! Sáng nay tôi và thằng hai đụng mặt ở đầu thôn, nó vừa vác cuốc vừa xách một con chó chết màu vàng đất.”

“Nó còn giơ con chó trên tay huơ huơ về phía tôi, rủ tối nay đến nhà nó ăn thịt uống vài ly, bảo rằng có chuyện muốn bàn bạc với tôi. Lúc đó tôi còn hỏi nó đã xách giỏ đem theo cơm lên núi làm việc rồi, sao lại về sớm thế.”

Trần Quả Ninh đang cắm cúi ghi chép, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

“Cái giỏ? Lúc đó anh ta có mang theo giỏ bên người ư?”

Đối phương cũng không biết tại sao nữ công an này lại quan tâm đến cái giỏ như vậy, đành nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi đáp: “Đúng là có mang theo một cái giỏ, không giống loại đan bằng cành mây thông thường trong thôn bọn tôi đâu.”
“Là loại giỏ đan bằng dây đai nhựa đóng thùng chắc chắn mới có dạo gần đây, vừa nhẹ lại vừa đẹp. Lúc đó tôi còn thầm nghĩ em dâu đúng là khéo tay, có đồ gì mới mẻ là học được ngay. Hèn gì con cái nhà người ta sinh ra lại học giỏi thế.”

“Chẳng bù cho bà vợ đanh đá nhà tôi, ngốc muốn chết. Liên lụy con cái cũng toàn mấy đứa đầu đất.”

Nghe vậy Trần Quả Ninh xua tay ngắt lời, phản bác: “Cái gốc đầu đất đó chưa chắc đã do Giả Thiện Lan đâu. Ông cứ nói xem trong giỏ đựng gì đi?”

Xa Chí Nghiệp ngớ người: “Ờ, cũng phải, tôi cũng chẳng phải người thông minh gì. Trong giỏ đựng gì ư? Chuyện này tôi không biết đâu. Lúc đó nó dùng cuốc để móc cái giỏ ra sau lưng, bên trên phủ một lớp cỏ, không nhìn thấy bên trong có gì cả.”

Tôn Anh Vũ nghe đến đây liền hạ giọng nói với cô: “Lúc lục soát, hình như tôi có thấy cái giỏ này, treo trên xà nhà ở gian phòng phía tây.”

Trần Quả Ninh thầm nghĩ sao lúc đó mình không thấy anh ta mang theo giỏ nhỉ.

Sau đó cô còn cẩn thận nhớ lại, xác định lúc đó Xa Chí Cường đã đặt lọ thủy tinh ở tay phải xuống ven đường, tay trái xách cây cuốc đi đánh chó.

Đâu có cái giỏ nào.

Lẽ nào anh ta để ở chỗ làm việc rồi?

Thấy Trần Quả Ninh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Tôn Anh Vũ bèn lên tiếng hỏi: “Chó mà anh ta cũng ăn ư? Anh ta hay rủ ông đến nhà ăn cơm lắm à? Tình cảm anh em hai người tốt lắm nhỉ?”

Xa Chí Nghiệp thở dài: “Đâu có! Cậu em trai nhỏ hơn tôi nhiều tuổi này bị mẹ chiều sinh hư rồi. Toàn là nó chực ăn của tôi thôi, tôi được ăn của nó hồi nào đâu.”

“Nó đặc biệt thích ăn thịt chó, cứ bảo là vừa ngon lại vừa đại bổ. Con chó lần này, nó bảo nhìn thấy ở ven đường nên đập chết mang về.”

Trần Quả Ninh nghe đến đây, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

“Nếu đã rủ ông đến ăn cơm, thế nhưng bọn tôi thấy nhà bọn họ không hề có dấu vết làm thịt chó. Món này phải hầm rất lâu, đáng lẽ phải chuẩn bị từ sớm rồi chứ.”

Xa Chí Nghiệp trả lời: “Chuyện này ấy à, tôi biết tại sao đấy. Lúc đó nghe thằng hai nói muốn ăn thịt chó, tôi liền nhắc nó rằng chó hoang bình thường sao nó có thể dễ dàng đuổi kịp đánh giết cho được. Con chó bị nó đập chết dễ là chó bệnh lắm, bảo nó mau vứt đi.”

“Lúc nãy đến nhà thằng hai, tôi cũng hỏi em dâu rồi. Cô ta bảo mình cũng thấy con chó này chết hơi bất thường, cho nên không cho ăn mà tự quyết định đem vứt luôn rồi.”

Trần Quả Ninh thầm nghĩ, hóa ra đã vứt đi rồi. Xem ra trong cái nhà này, số người bình thường vẫn nhiều hơn.

Thấy đã hỏi han tương đối, Tôn Anh Vũ lại hỏi thêm về quan hệ của vợ chồng Xa Chí Cường rồi mới để Xa Chí Nghiệp ra ngoài.

Thấy trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Trần Quả Ninh mới lên tiếng: “Đội trưởng Tôn, chuyện con chó là thế này.”

Sau đó cô kể lại chuyện buổi sáng chạm mặt Xa Chí Cường cho anh nghe.

“Tôi đến đây rồi mới phát hiện người chết chính là anh ta. Ban đầu tôi giấu không nói chuyện này vì lúc ở nhà bọn họ, tôi không hề ngửi thấy mùi hầm thịt chó, chứng tỏ anh ta chưa ăn.”

“Bây giờ chúng ta cũng xác định được anh ta chưa hề đụng tới thịt chó, vụ trúng độc này ít nhất không liên quan gì đến con chó kia.”