Thấy Trần Quả Ninh thật sự dám còng tay người ta, Xa Tông Quảng và Xa Chí Nghiệp đều hơi kinh ngạc.
“Ây da, đồng chí công an, bọn họ chính là anh trai và chị dâu của người chết đấy. Lần này bỏ qua đi.”
Xa Chí Nghiệp vội vàng bảo Xa Tông Quảng tiến lên hòa giải.
“Hai người này là người một nhà à?”
Trần Quả Ninh chỉ vào người phụ nữ đang ngơ ngác và người đàn ông trốn sau lưng Xa Tông Quảng hỏi.
Xa Tông Quảng gật đầu đáp: “Đúng vậy, bà ta tên Giả Thiện Lan. Đây là chồng bà ta – Xa Chí Nghiệp. Bọn họ chính là anh chị ruột của Xa Chí Cường.”
Tôn Anh Vũ bước lên nhìn Giả Thiện Lan hỏi: “Bà còn chửi nữa không? Không chửi nữa thì chúng ta bàn chuyện chính.”
“Hai người chỉ là anh trai và chị dâu của anh ta, chứ đâu phải pháp y hay cảnh sát. Dựa vào đâu cứ mở miệng ra liền bảo em mình bị hạ độc chết? Bà còn dám nói trong chuyện này không có uẩn khúc!”
Giả Thiện Lan vẫn rất e sợ người đàn ông đang độ cường tráng như Tôn Anh Vũ, ấp úng trả lời: “Thì tôi đoán thôi! Đều là đoán thôi! Em trai tôi bình thường không bệnh không tật mà lại đột ngột qua đời, ai mà chẳng nghi ngờ chứ! Hơn nữa, Hồ Khánh Lan có động cơ!”
Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh lại được một phen xôn xao, ai nấy đều nghển cổ hóng chuyện.
Tôn Anh Vũ vừa nhìn đã biết chắc chắn có ẩn tình gì đó, lập tức bước đến đứng gần Xa Tông Quảng lên tiếng: “Bí thư Xa, nếu Giả Thiện Lan đã có lời muốn nói, phiền ông tìm giúp bọn tôi một chỗ yên tĩnh để lấy lời khai nhé.”
Sắp xếp xong xuôi, Tôn Anh Vũ và Trần Quả Ninh liền đưa Giả Thiện Lan đến phòng làm việc của kế toán ủy ban thôn.
Giả Thiện Lan đeo còng tay ngồi đối diện bọn họ, cuối cùng cũng không còn vẻ đanh đá như ban nãy nữa.
Chưa đợi Tôn Anh Vũ mở miệng hỏi, bà ta đã sốt sắng lên tiếng trước.
“Mau tháo ra cho tôi! Tôi nghi ngờ Hồ Khánh Lan giết người là có nguyên nhân cả đấy. Cô ta ngoại tình rồi! Ồ, phải nói rằng cô ta từ trước đến nay đều không đặt tâm tư ở nhà bọn tôi mới đúng!”
Trần Quả Ninh nghe vậy thầm nghĩ lời này nói cũng không sai, án mạng ở nông thôn cũng chẳng có nguyên nhân nào khác.
Tóm gọn lại chỉ có hai loại, một là vì mâu thuẫn kinh tế như đất đai hay nhà cửa, hai là vì gian tình mà giết người.
“Bà nói như vậy, chứng tỏ bà biết người tình của Hồ Khánh Lan là ai rồi nhỉ?”
Tôn Anh Vũ hút thuốc, cũng cảm thấy manh mối này rất đáng để lưu tâm.
Giả Thiện Lan thấy vị công an ra dáng lãnh đạo này cũng hứng thú với chuyện đó, liền đắc ý trả lời: “Đương nhiên biết rồi, chính là cái tên trai ế vợ Xa Trí Nghĩa trong thôn bọn tôi chứ ai!”
Trần Quả Ninh cẩn thận ghi lại ba chữ Xa Trí Nghĩa rồi hỏi: “Trai ế vợ? Người này tôi biết, dùng từ trai ế vợ thì hơi quá đáng rồi đấy. Tuy bây giờ anh ta cũng không còn trẻ, nhưng trông vẫn rất phong độ.”
“Tôi nhớ không nhầm thì anh ta còn là hộ vạn tệ đầu tiên của thôn các người mà. Nếu bà đã chửi Hồ Khánh Lan là hồ ly tinh, chắc hẳn cô ta rất xinh đẹp. Thế nhưng với điều kiện hiện tại của Xa Trí Nghĩa, tìm một cô gái trẻ cũng chẳng thành vấn đề…”
“Hồ Khánh Lan là người đã có chồng có con, anh ta ưng ý cô ta ở điểm nào chứ? Chẳng lẽ muốn trở thành cha mấy đứa con của cô ta hay gì?”
Hình như Giả Thiện Lan không ngờ Trần Quả Ninh có thể đoán được Hồ Khánh Lan xinh đẹp thông qua lời của mình.
Tuy trong lòng không muốn thừa nhận nhưng bà ta vẫn miễn cưỡng trả lời: “Tôi thì chẳng thấy cô ta đẹp đẽ chỗ nào. Nhưng người trong thôn đều khen cô ta xinh! Hừ, người ngợm cứ như cọng giá đỗ, gió thổi qua liền té ngã, đẹp cái nỗi gì!”
“Còn việc Xa Trí Nghĩa nhắm đến điều gì ấy à, đó là vì cô ta và Xa Trí Nghĩa ngay từ thời trẻ đã có tư tình với nhau rồi. Năm đó bọn họ cùng đi học trên trấn, chẳng biết thế nào lại gian díu với nhau. Hai nhà đều đã chuẩn bị cho bọn họ kết hôn luôn rồi.”
“Sau đó nhà Xa Trí Nghĩa bị điều tra ra có họ hàng ở nước ngoài, lại thuộc thành phần phú nông nên hai người mới không thành.”
“Vậy mà cô ta còn gả đến nhà này? Chuyện này lúng túng biết mấy?”
Trần Quả Ninh cảm thấy chuyện yêu đương không phải vấn đề. Nhưng cứ ra đụng vào chạm với bạn trai cũ thế này, hình như hơi khó coi.
Giả Thiện Lan cười đắc ý: “Cô cũng thấy có vấn đề đúng không! Tôi thấy cô ta cố ý đấy! Hai người không thành nên tìm một người cùng thôn kết hôn để tiện cho bọn họ vụng trộm!”
“Tội nghiệp em chồng tôi, bị cắm sừng bao nhiêu năm nay… Tôi cứ nhìn đứa con thứ hai nhà bọn họ lại thấy chẳng giống giống nòi họ Xa bọn tôi tí nào!”
Tôn Anh Vũ chẳng buồn nghe những chuyện bí mật thôn quê này, mất kiên nhẫn gõ bàn lên tiếng: “Được rồi, mấy chuyện không có bằng chứng này thì đừng nhắc tới nữa. Chỉ vì nghi ngờ người ta có tư tình mà đi rêu rao người ta giết chồng ư? Có chứng cứ nào khác không?”
Giả Thiện Lan sửng sốt, thầm nghĩ thế này còn chưa đủ ư?
“Có, còn chứ! Hôm nay em chồng xảy ra chuyện, hàng xóm đã đi thông báo cho bọn tôi. Lúc bọn tôi đến đó liền hỏi rốt cuộc có chuyện gì, tại sao không đưa người đi bệnh viện.”
“Hồ Khánh Lan cứ ấp úng không thốt nên lời. Nhìn sắc mặt đó liền biết ngay trong lòng có tật giật mình! Hàng xóm còn bảo trước đó Xa Trí Nghĩa đã từng đến. Mọi người xem đi, ban ngày ban mặt mà đã ngang nhiên vào nhà rồi! Hơn nữa Hồ Khánh Lan còn không cho tôi báo cảnh sát!”
“Cô ta cứ bảo Chí Cường đột nhiên phát bệnh chết. Thế này chẳng phải hai người bọn họ hợp mưu bỏ thuốc em chồng tôi ư!”
Tôn Anh Vũ nghe vậy liền ngồi thẳng người dậy: “Bỏ thuốc, thuốc gì? Thuốc trừ sâu à? Bọn tôi có ngửi thấy mùi gì đâu.”