Đến nội dung chính

Chương 29

admin 1.235 Chữ Cài Đặt

Tôn Anh Vũ gật đầu lên tiếng: “Cô giấu không nói ngay từ đầu là đúng đấy. Quanh hiện trường người đông miệng nhiều, lỡ để kẻ có ý đồ xấu nghe thấy rồi mang con chó chết đi giấu, cứ khăng khăng bảo Xa Chí Cường ăn phải thịt chó nhặt được trúng độc chết thì chúng ta thật sự rất khó điều tra tiếp.”

“Bây giờ xem ra, Hồ Khánh Lan và người tình của cô ta có bề mặt hiềm nghi lớn nhất. Thôi chúng ta cứ đi gặp Hồ Khánh Lan trước đã.”

Nghe nói phải thẩm vấn Hồ Khánh Lan, Trần Quả Ninh tự đi ra ngoài tìm Xa Tông Quảng rồi dẫn người vào trong.

Hồ Khánh Lan người cũng như tên, thoạt nhìn thật sự giống hệt một nhành lan mỏng manh yếu đuối.

Cô ta không cao, vóc dáng gầy gò. Tuy cắt kiểu tóc ngắn ngang tai thường thấy ở phụ nữ nông thôn, nhưng trên người lại chẳng hề toát ra vẻ quê mùa.
Trên khuôn mặt trái xoan, các đường nét đều nhỏ nhắn tinh xảo. Cộng thêm khí chất u sầu kia, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác cô ta giống Lâm Đại Ngọc trong sách.

Hồ Khánh Lan vừa ngồi xuống liền rút một chiếc khăn tay kẻ caro xanh đen ra lau nước mắt.

“Đồng chí công an, tôi thật sự không giết Chí Cường. Con của bọn tôi vẫn còn nhỏ, sao tôi có thể làm ra loại chuyện đó được.”

Trần Quả Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay kia một lát rồi lên tiếng: “Đây là khăn tay của Xa Trí Nghĩa à? Trưa nay lúc đến nhà xem xét tình hình của Xa Chí Cường, chú ấy đưa cho cô lau nước mắt rồi để lại luôn nhỉ?”

Có lẽ lời này quá đột ngột, tay của Hồ Khánh Lan chợt khựng lại, cứ như bị điểm huyệt vậy.

Tôn Anh Vũ ngồi gần đó thầm nghĩ, thật ra vẫn nên có nữ trinh sát. Mọi người xem, tâm tư của phụ nữ đúng là vô cùng tinh tế.
Ít nhất anh hoàn toàn không nhìn ra chiếc khăn tay đó là của Xa Trí Nghĩa.

“Hai người đang nối lại tình xưa hay là vẫn luôn lén lút qua lại?”

Thấy người phụ nữ kia không trả lời, Trần Quả Ninh lại bồi thêm một câu khiến cô ta càng thêm khó xử.

“Tôi, bọn tôi không có! Có phải Giả Thiện Lan đã nói nhảm với các người không! Chị ta chính là một con chó điên! Ngày nào cũng nhìn chằm chằm muốn cắn xé tôi!”

Thấy bộ dạng thẹn quá hóa giận của cô ta, Tôn Anh Vũ nhịn không được bật cười.

“Thôi đi, tôi có cần lấy gương cho cô soi lại nét mặt của mình bây giờ không. Đừng bảo người khác là chó điên, cô có chồng có hai đứa con rồi mà còn ngoại tình thì có khác gì kẻ điên đâu.”

Nghe anh nói vậy, Hồ Khánh Lan bỗng chốc bình tĩnh lại.

Cô ta ngồi thẳng người dậy, lên tiếng: “Bọn tôi là tình yêu đích thực, không phải ngoại tình gì hết! Hồi đó tình hình đặc biệt, nhà anh ấy có họ hàng ở nước ngoài… Mẹ tôi dọa nếu tôi dám lấy anh ấy thì bà sẽ chết cho tôi xem. Chuyện này rơi vào ai thì cũng đành chịu vậy thôi!”
“Sau này tuy tôi đã lấy Xa Chí Cường và sinh hai đứa con, nhưng ai ngờ phong trào mới đó đã kết thúc luôn rồi! Trí Nghĩa vì tôi mà bao năm nay vẫn chưa lập gia đình, mà tôi cũng chẳng có tình cảm gì với Xa Chí Cường.”

“Bọn tôi đã hẹn nhau rồi, đợi hai đứa con có việc làm thì tôi sẽ ly hôn. Thế nhưng bây giờ bọn tôi chưa hề làm bất cứ chuyện gì quá giới hạn cả!”

Tôn Anh Vũ trừng mắt nhìn rồi vỗ bàn: “Cô hét vào mặt bọn tôi làm gì. Cô dám nói nhưng tôi còn ngại nghe đây này! Cô cũng lớn lối lắm đấy, mấy lời này cô dám nói với Xa Chí Cường không?”

“Được rồi, đừng ở đây khoe khoang tình yêu của cô nữa. Kể lại chuyện xảy ra hôm nay đi. Bắt đầu từ lúc sáng sớm.”

Hồ Khánh Lan cũng dứt khoát không rơi nước mắt cá sấu nữa, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh bắt đầu nhớ lại.

“Sáng sớm, tôi đã bảo Xa Chí Cường lên núi làm việc rồi, nhưng anh ta cứ lề mề mãi đến hơn tám giờ mới ăn sáng xong. Rồi lại đợi tôi giục dăm lần bảy lượt mới chịu vác cuốc, xách theo bình nước tôi đã chuẩn bị sẵn ra khỏi nhà.”

“Kết quả chưa đến chín giờ anh ta đã quay về, khoe là đập chết được một con chó ở bờ sông. Anh ta còn bắt tôi làm thịt, bảo tối nay mời anh trai đến ăn cơm. Tôi không chịu, tôi không thèm nấu cơm cho vợ chồng thần kinh Xa Chí Nghiệp kia!”

“Hơn nữa từ nhỏ nhà tôi đã nuôi chó, tôi chưa từng ăn thịt chó bao giờ. Tôi bèn tìm cớ bảo con chó này là chó bệnh, sau đó đem vứt luôn. Đến trưa lúc ăn cơm xong, anh ta bảo muốn ngủ trưa. Tôi không buồn ngủ nên ra bờ sông giặt quần áo. Giặt xong mang về phơi, lúc bước vào phòng mới phát hiện anh ta đã chết rồi.”

“Trưa nay cô ăn cơm cùng anh ta à?”

Tôn Anh Vũ sực nhớ ra câu hỏi tại sao Hồ Khánh Lan lại không trúng độc.

“Tôi không ăn! Nghe nói tối nay anh ta định gọi vợ chồng Xa Chí Nghiệp đến ăn cơm, tôi liền cãi nhau với anh ta vài câu. Nấu cơm cho anh ta xong, tôi đi giặt quần áo luôn.”

“Hóa ra là vậy.”

Tôn Anh Vũ thầm nghĩ chuyện này đúng là đã giải thích được lý do tại sao cô ta không trúng độc.

Lúc này Trần Quả Ninh nhớ lại ánh mắt cuồng nhiệt của Xa Chí Cường khi nhìn con chó, bèn thắc mắc hỏi: “Tôi thấy anh ta có vẻ rất thích ăn thịt chó. Cô nói vậy mà anh ta cũng tin à?”

“Hừ, thứ con gái thành phố được nuông chiều từ bé như cô thì hiểu cái gì. Từ nhỏ thôn bọn tôi đã có đầy chó mèo chết vì ăn phải thuốc trừ sâu, thuốc chuột rồi. Tôi vừa nhìn dáng vẻ con chó đó là biết ngay có vấn đề. Hơn nữa, tôi không làm sạch, không nấu cho anh ta ăn thì anh ta có thể làm gì được chứ.”

Sau khi ghi chép lại những lời này xong, cô cảm thấy rất khớp với lời kể của bà thím hàng xóm. Xem ra trưa nay hai vợ chồng này thật sự đã cãi vã một trận.

“Cô đi ra ngoài giặt quần áo lúc mấy giờ? Lúc cô đi Xa Chí Cường đang làm gì? Có phải lúc đó anh ta đã có biểu hiện khó chịu rồi đúng không! Có phải cô cố ý rời khỏi nhà không! Làm vậy để cô có thể quang minh chính đại bỏ mặc không cứu anh ta chứ gì!”

Trần Quả Ninh nhìn chằm chằm vào Hồ Khánh Lan, giọng điệu dồn dập và nghiêm khắc.