Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.232 Chữ Cài Đặt

Thế là Trần Quả Ninh liền móc một tờ giấy đã viết sẵn từ trong túi ra: “Pháp y Chử, anh xem đi. Hy vọng anh giúp tôi kiểm tra ba vị trí này, tôi muốn chứng minh một suy đoán của mình.”

Dù sao Chử Ái Dân cũng là pháp y lão làng nhiều năm kinh nghiệm, vừa nhìn những chỗ cô liệt kê, sắc mặt anh ấy lập tức trở nên nghiêm nghị.

“Cô… cô đang nghi ngờ…?”

“Đúng vậy! Trăm sự nhờ anh.”

Trần Quả Ninh trịnh trọng nhìn anh ấy.

Một tiếng sau, Trần Quả Ninh đã có được kết quả mình muốn. Cô không đợi Chử Ái Dân vẫn đang khâu thi thể mà tự bắt xe buýt về cơ quan.

Câu đầu tiên cô nói khi gặp Tôn Anh Vũ là: “Đội trưởng Tôn, tôi đã làm rõ được nghi vấn của mình rồi. Thẩm vấn đi.”

Tôn Anh Vũ báo cáo xong tiến độ công việc với lãnh đạo vào buổi sáng, sau đó cứ ở lỳ trong văn phòng suy ngẫm lời Trần Quả Ninh nói. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến hung thủ to gan dám quay lại hiện trường chứ?
Nghĩ cả buổi sáng đến mức đau cả đầu mà anh vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì.

Cũng may Trần Quả Ninh đã về rồi.

“Được, tôi sẽ đi thẩm vấn cùng cô!”

Nghe vậy Mục Tùng Lâm ngạc nhiên hỏi: “Hả, để cô ấy thẩm vấn, cô ấy làm được không đấy? Cứ nói đáp án cho chúng ta. Chúng ta tự đi hỏi chẳng phải xong chuyện ư.”

Tôn Anh Vũ trừng mắt nhìn anh ta: “Chuyện do Tiểu Trần tự làm rõ, dựa vào đâu mà cô ấy không được hỏi! Đội chúng ta không làm ba cái trò tà đạo cướp công đó.”

Dứt lời, anh dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

“Đội trưởng Tôn, đợi đã. Lát nữa có thể tôi sẽ hỏi khá nhiều vấn đề, đâu thể để anh ghi chép biên bản cho tôi được. Tôi thấy, chi bằng gọi thêm một người nữa đi.”

Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn Mục Tùng Lâm.
Thời thiếu niên Tôn Anh Vũ cũng là một kẻ chẳng vừa, vừa thấy nụ cười xấu xa trên khóe miệng Trần Quả Ninh là anh biết ngay cô định làm gì.

“Được, Tùng Lâm, nếu cậu vừa bảo muốn thẩm vấn Chiến Đông Phong thì cậu đi cùng bọn tôi luôn đi. Hôm nay cậu làm người ghi chép nhé.”

Mục Tùng Lâm vừa bị mắng đành phải ngồi sắp xếp tài liệu bỗng dưng bị điểm danh. Anh ta đứng dậy chỉ vào mũi mình: “Tôi á? Đội trưởng, tôi còn cả đống việc đây này.”

“Nói nhảm gì đó, ai bảo chữ cậu đẹp chứ. Đi đưa Chiến Đông Phong đến phòng thẩm vấn trước cho tôi!”

Đợi đến khi hai người Trần Quả Ninh bước vào phòng thẩm vấn của cục công an, Chiến Đông Phong đã ngồi sẵn trên ghế thẩm vấn.

Tuy hai tay đang bị còng, nhưng trông ông ta có vẻ khá hạnh phúc thì phải?

Chắc là do cuối cùng cũng thoát khỏi cái chậu kia rồi.
“Tôi muốn ăn cơm! Tôi muốn ăn cơm! Buổi sáng tôi ăn không vô, bây giờ đói rồi này.”

Nghe ông ta nói vậy, Trần Quả Ninh quay sang nhìn Mục Tùng Lâm.

Anh ta hậm hực bước ra ngoài, lúc về cầm một chiếc màn thầu đưa cho Chiến Đông Phong: “Nè, lúc tôi đến nhà ăn chỉ còn màn thầu thôi, ông ăn tạm đi.”

Cả đêm qua Chiến Đông Phong vừa hoảng hồn vừa sợ hãi, bây giờ thấy cái màn thầu này còn mừng hơn cả thấy mẹ ruột.

Ông ta ăn ngấu nghiến hết chiếc màn thầu rồi tu cạn một ca nước lớn, sau đó ngả lưng ra ghế thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lấy lại tinh thần, gã đàn ông này lại bắt đầu lên mặt.

“Đợi tôi ra ngoài tôi sẽ kiện các người! Các người xúc phạm thi thể vợ tôi, cứ thế vứt bà ấy ngoài hành lang cả đêm! Tôi sẽ khiến cô bị lột bộ đồng phục này!”

Mục Tùng Lâm vừa mới bị ông ta sai chạy đến nhà ăn, nay lại nghe ông ta nói vậy, lập tức tức điên lên đứng phắt dậy đập bàn.

“Mẹ kiếp nhà ông! Hầu hạ ông sướng quá rồi phải không! Còn dám lớn tiếng với tôi à! Ông đòi lột đồ của ai đấy? Hả, ông có giỏi thì lột đồ của tôi thử xem!”

Chiến Đông Phong bị tiếng đập bàn chát chúa của anh ta làm cho ngây người, ông ta ngơ ngác nhìn Mục Tùng Lâm rồi nói lí nhí: “Tôi đâu có nói cậu. Tôi đang nói cô ta kìa!”

Trần Quả Ninh đang ôm ly trà thủy tinh hai lớp của mình, xì xụp uống trà.

Nghe ông ta nói vậy, cô đặt ly nước xuống rồi hỏi: “Tôi á. Sao nào, tôi đã làm gì chứ?”

Chiến Đông Phong vốn chẳng dám nhớ lại trải nghiệm đêm qua, vẻ mặt dữ tợn chỉ thẳng vào cô mắng to: “Cô tưởng tôi không biết chắc. Lúc mấy người các cô đem đồ tới đặt, thằng nhóc kia còn hỏi cô có chắc chắn muốn làm thế không? Cô chính là kẻ chủ mưu!”

“Cô dùng xác vợ tôi để hù dọa tôi, thế mà cô còn dám hỏi mình đã làm gì à! Đồ đàn bà độc ác, đợi tôi ra ngoài xem tôi có đánh chết cô không!”

Trần Quả Ninh cười hì hì: “Ai dùng xác vợ ông để hù dọa ông chứ? Đội trưởng Tôn, bọn tôi có làm trò này không? Đâu có nhỉ?”

Tôn Anh Vũ thầm nghĩ dù sao cũng chẳng có người ngoài nào nhìn thấy, bèn lắc đầu đáp: “Không có, tuyệt đối không có chuyện đó!”

“Hừ, hay lắm! Có gan làm mà không có gan nhận! Có phải tưởng tôi không có nhân chứng không! Người ở phòng tạm giam cách vách, viên công an trực ban kia, cả cái tên công an cao to ngày hôm qua đều có thể làm chứng chuyện này! Thế mà cô còn dám chối cãi à.”

Nghe đôi phương nói vậy, cô khẽ ồ lên ra vẻ bừng tỉnh: “Ây da, tôi còn tưởng là chuyện gì cơ. Vụ đó ấy à, ông nghĩ nhiều quá rồi.”

“Thật ra hôm nay nhà ăn định nấu món lòng heo luộc. Tối qua đầu bếp bảo trong nhà ăn nóng quá, sợ ngâm mấy thứ đó sẽ bị hỏng. Bọn tôi mới nghĩ phòng tạm giam vốn khuất nắng, đặt ở đó sẽ mát mẻ hơn. Thế nên mới bê nguyên chậu lòng heo đó để trước cửa phòng tạm giam đấy chứ.”

“Hả? Lòng heo ư, cô bớt giở trò lừa bịp tôi đi. Chẳng phải cô đã nói để vợ tôi bầu bạn với tôi hả!”

Đón lấy ánh mắt của Chiến Đông Phong, Trần Quả Ninh đáp với vẻ mặt vô cùng chân thành: “Tôi đã cố ý tìm bức ảnh của vợ ông bên phòng hộ tịch rồi đặt ngay cạnh cái chậu trước cửa phòng ông mà.”

“Lúc đó tôi gọi ông qua đó chính là bảo ông cầm bức ảnh vào đấy. Ây da, không lẽ ông bị dọa đến mức cả đêm chẳng dám ngó qua xem thử ư! Ông thế này rõ ràng là đang chột dạ rồi!”