“Cô! Tôi…!”
Chiến Đông Phong bị Trần Quả Ninh chọc tức đến mức gân xanh trên cổ nổi bần bật, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu răng rắc.
“Thôi được rồi Chiến Đông Phong, bớt nói nhảm đi. Đêm qua tôi về ngủ, ông đoán xem có chuyện gì nào, vợ ông là Phương Kế Hồng đã về báo mộng cho tôi đấy.”
“Bà ấy níu lấy tôi khóc lóc thảm thiết, tóm lại đã kể ngọn ngành chuyện ông giết bà ấy ra sao rồi. Bây giờ tôi cho ông một cơ hội, chủ động khai nhận thì sẽ được khoan hồng.”
“Tôi không giết người, tôi có nhân chứng. Có giỏi thì các người cứ nhốt tôi cả đời đi. Dù sao tôi cũng không hé răng nửa lời đâu!”
Chiến Đông Phong ngoảnh mặt sang một bên, thật sự quyết tâm ngậm chặt miệng lại.
Trần Quả Ninh nhìn ông ta, chậm rãi lên tiếng: “Nếu tôi phá giải được bằng chứng ngoại phạm của ông thì sao?”
Tuy Chiến Đông Phong không lên tiếng, nhưng trên mặt ông ta đã viết rõ ba chữ “không thể nào”.
Thậm chí ông ta còn hừ lạnh cười nhạo thành tiếng.
Tôn Anh Vũ và Mục Tùng Lâm ngồi ở hai bên đều đưa mắt nhìn Trần Quả Ninh với vẻ khiếp sợ.
“Yên tâm đi đội trưởng Tôn. Nếu không nắm chắc thì tôi sẽ không nói đâu.”
Trần Quả Ninh trấn an Tôn Anh Vũ, sau đó nhìn Chiến Đông Phong tiếp tục nói: “Chiến Đông Phong, thật ra ông là một kẻ rất may mắn đấy. Sống đến bốn mươi mấy tuổi, sự nghiệp chẳng làm nên trò trống gì, nhưng vẫn luôn có người chống đỡ giúp ông.”
“Hồi nhỏ thì có cha mẹ lo, lớn lên thì ba người chị gái gom góp tiền cưới vợ cho ông. Về sau cha mẹ qua đời, tuy mấy người chị nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ với cái đồ ăn bám như ông, nhưng vợ ông lại đứng ra gánh vác trọng trách này, vừa nuôi gia đình vừa phải nuôi ông. Có điều, loại người như ông ấy à, đúng là sướng mà không biết đường hưởng.”
Nhắc đến chuyện quá khứ, Chiến Đông Phong lại hừ lạnh.
“Ba người chị kia của tôi vốn chẳng ra gì! Cha mẹ tôi vừa đi khuất, bọn họ liền tránh mặt tôi như tránh tà! Tôi tìm đến tận nhà mà bọn họ còn chẳng thèm mở cửa! Tôi là con trai duy nhất trong nhà đấy! Sao bọn họ có thể đối xử với tôi như vậy!”
“Còn Phương Kế Hồng thì lại càng nợ tôi! Nhà tôi bao đời nay đơn truyền, bà ta đẻ cho tôi mỗi một đứa con gái rồi sống chết không chịu đẻ nữa! Bà ta làm vậy là muốn nhà tôi tuyệt hậu! Bà ta có lỗi với tôi, hầu hạ tôi là chuyện đương nhiên!”
Nghe xong bài phát biểu gây sốc này của ông ta, ngay cả một kẻ gia trưởng như Mục Tùng Lâm cũng phải sửng sốt.
Trần Quả Ninh lại chẳng hề tức giận, cũng chẳng buồn phản bác ông ta.
“Thế nên ông không lo làm lụng đàng hoàng, ngày nào cũng ra ngoài đánh bài à? Tiếc là đầu óc ông kém cỏi, đến chơi bời cũng chẳng xong. Trò Bảo Hoàng đấy, cái kiểu chơi cơ hội thắng thua chia đều như vậy mà ông còn thua được ngần ấy tiền! Ông tự nói xem mình có phải là một kẻ vô dụng không!”
Thấy Trần Quả Ninh nói trúng chỗ đau, lần này Chiến Đông Phong lại không vội vã phản bác, dù gì đó cũng là sự thật.
“Được thôi, nếu ông không chịu nói thì tôi sẽ nói thay. Ông mắc nợ, chẳng ngờ Tống Hiểu Phong lại tìm đến tận nhà. Phương Kế Hồng liền biết ngay chuyện ông đang gánh một khoản nợ khổng lồ. Bà ấy tức giận đuổi Tống Hiểu Phong ra khỏi cửa.”
“Ngờ đâu sau đó Chiến Ngũ Nhất lại nói cho bà ấy biết việc ông đã đồng ý lấy lúa mì thu hoạch năm nay để gán nợ cho Tống Hiểu Phong. Đến nước này thì Phương Kế Hồng hoàn toàn chết tâm rồi.”
“Năm ngoái con gái ông đã rất nỗ lực thi đỗ đại học, tôi đoán bà ấy vốn muốn đợi con gái kết hôn xong mới rời bỏ ông. Nhưng lần này ông thật sự quá đáng lắm rồi! Thế nên bà ấy mới làm ầm lên đòi ly hôn. Mà đây cũng chính là nguyên nhân hai người xảy ra xung đột vào ngày hôm qua. Tôi nói đúng chứ.”
“Không phải! Hừ, cái con mụ vợ ngu ngốc đó, hơn bốn mươi tuổi đầu rồi còn tưởng mình là gái chưa chồng chắc. Đòi ly hôn với tôi ư, bỏ tôi rồi để xem ai thèm lấy bà ta! Nói thật cho cô biết, tôi vốn chẳng sợ bà ta ly hôn! Thích cút thì cút đi!”
Vừa nhắc đến chuyện ly hôn, nét mặt ông ta liền lộ rõ vẻ hung tợn.
Trần Quả Ninh chẳng mảy may bận tâm đến thái độ hung hăng của ông ta, cô tiếp tục phân tích: “Tôi đoán tối hôm kia chắc hẳn ông và bà ấy đã đánh nhau một trận vì chuyện nợ cờ bạc. Ông cứ ngỡ sáng hôm qua cũng sẽ giống như vô số buổi sáng trước đây, chỉ cần ông nói dăm ba câu dỗ dành là Phương Kế Hồng sẽ tiếp tục tha thứ cho ông, tháng ngày lại cứ thế trôi qua.”
“Tôi nghĩ bà ấy vốn vẫn muốn tiếp tục nhẫn nhịn vì con gái mình. Nào ngờ lần này, khi nghe ông vừa sáng sớm đã hẹn đi đánh bài, Phương Kế Hồng hoàn toàn sụp đổ. Lần này bà ấy không cãi vã ầm ĩ mà trái tim thật sự nguội lạnh rồi. Cho nên hàng xóm mới không hề nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, bởi vì Phương Kế Hồng vốn chẳng buồn nói thêm lời nào với ông nữa.”
“Lúc đó có thể bà ấy đã lấy giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu ra, cũng có thể đã đánh ông. Tóm lại là ông rất tức giận, ông liền túm tóc bà ấy đập mạnh vào mép giường sưởi. Tôi đoán, chính hành động này đã khiến hộp sọ của bà ấy bị nứt và xuất huyết phần đầu.”
Chiến Đông Phong hếch cằm nhìn Trần Quả Ninh với vẻ khiêu khích: “Cô muốn nói sao thì nói. Dù sao pháp y của các người cũng bảo rồi, bà ta chết sau chín giờ sáng. Lúc đó tôi đã rời khỏi nhà từ lâu rồi! Cô muốn đổ oan cho tôi à, đừng có mơ!”
Tôn Anh Vũ nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của Chiến Đông Phong, trong lòng dám chắc một trăm phần trăm chính tên khốn kiếp này chính là kẻ giết người!
Nhưng lại buộc phải thừa nhận, ông ta nói đúng!
Rốt cuộc thì ông ta đã phân thân đi giết người bằng cách nào chứ.