Tôn Anh Vũ dứt khoát cầm tờ giấy lên, nhìn nội dung bên trên rồi nói: “Điều thứ nhất này chúng ta đã biết đáp án rồi. Là do Chiến Đông Phong thua đến đỏ mắt nên mới hẹn bọn họ sáng sớm hôm nay đến chơi.”
“Còn điều thứ hai này… Pháp y Chử đã nói rồi mà, kết quả khám nghiệm tử thi của anh ấy không có vấn đề gì.”
Không biết cái miệng Mục Tùng Lâm bị sao nữa, anh ta chợt buột miệng: “Theo tôi thấy thì cô toàn viết bậy viết bạ thôi. Nếu bà ấy không phải bị sát hại lúc mười một giờ, chẳng lẽ mười một giờ tự sát à? Tự bẻ gãy đốt sống cổ của mình chắc? Dân nghiệp dư các cô đúng là nghiệp dư, chẳng ra làm sao cả.”
Trần Quả Ninh thấy anh ta châm chọc mình bằng giọng điệu quái gở cũng chẳng thèm để ý, chỉ hỏi: “Đội trưởng Tôn, anh thấy thế nào?”
Tôn Anh Vũ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới hỏi: “Cô viết ra nhiều như vậy, chắc trong lòng tự có đáp án rồi nhỉ.”
Nghe vậy cô chống cằm, rất nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Một nửa đã có đáp án, một nửa vẫn chưa nghĩ thông. Tôi nói phần tôi đã nghĩ thông trước nhé.”
“Hôm qua, lúc đội trưởng Tôn hỏi ông ta có gì muốn nói không, ông ta ngẫm nghĩ cả buổi mới kêu oan. Rất rõ ràng trong lòng ông ta đang giằng xé, vậy nguyên nhân gì khiến ông ta giằng xé chứ?”
“Tối qua tôi đã hồi tưởng lại toàn bộ quá trình sự việc một lượt. Tôi cảm thấy trong nội dung chúng ta nói hôm qua có chi tiết giúp ông ta nhận ra mình có thể thoát tội. Lúc đó ông ta đã nghĩ thông suốt rồi nên mới bắt đầu kêu oan.”
Ba người Tôn Anh Vũ nghe cô phân tích một tràng như vậy cũng bắt đầu nhớ lại tình hình hôm qua, thế mà thật sự nhớ ra dáng vẻ đảo mắt liên tục của Chiến Đông Phong lúc bấy giờ.
“Ây da! Cô nói thẳng đi, là câu nói nào đã nhắc nhở ông ta thế!”
Trì Vĩnh Siêu nghĩ mãi chẳng ra đáp án bèn sốt ruột nhìn Trần Quả Ninh.
Còn Tôn Anh Vũ thì nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên lên tiếng: “Thời gian tử vong! Là thời gian tử vong! Ông ta đã nghe thấy thời gian tử vong của Phương Kế Hồng mà chúng ta nhắc đến!”
Trần Quả Ninh cũng gật đầu: “Tối qua sau khi về, tôi cứ nghĩ mãi về mấy vấn đề thời gian này. Chiến Đông Phong ra khỏi nhà lúc tám giờ sáng, Phương Kế Hồng tử vong từ chín giờ đến mười một giờ. Ô, theo lời pháp y Chử thì thật ra là khoảng mười một giờ.”
“Chuyện heo ăn thịt người tạm tính là bắt đầu từ hai đến ba giờ chiều. Cho nên, có một người sau khi Chiến Đông Phong ra khỏi nhà đã giết Phương Kế Hồng, dọn dẹp hiện trường rồi rời đi. Đến chiều lại quay lại ném bà ấy vào chuồng heo, tại sao lại thế?”
“Chuyện này không khoa học mà, con người ta luôn có ý thức tránh xa nơi nguy hiểm. Có người nào lại mạo hiểm quay lại hiện trường sau khi giết người chứ.”
Tôn Anh Vũ rít hai hơi đã hút cạn điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, anh nhíu mày nhả ra một vòng khói dài rồi nhìn Trần Quả Ninh: “Xem ra cô không chỉ nghĩ thông một nửa, e là trong lòng cô đã có toàn bộ đáp án rồi nhỉ. Đừng có úp mở với bọn tôi nữa.”
Trần Quả Ninh mỉm cười, hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
“Đội trưởng Tôn, tuy trong lòng tôi đã có đáp án, nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi. Hơn nữa tôi chỉ là cảnh sát mới, lại là con gái chẳng có nhiều kiến thức. Nhỡ nói sai chẳng phải sẽ cản trở các anh phá án à.”
“Lát nữa tôi muốn cùng pháp y Chử đến nhà hỏa táng, đợi xác nhận được suy nghĩ trong lòng rồi mới nói cho anh biết có được không?”
Hai ngày nay tiếp xúc với cô, Tôn Anh Vũ đã sớm biết cô nhóc này là người ngoài mềm trong cứng, rất có cá tính.
Tuy cô cười nói ra chiều thương lượng với đối phương, nhưng thật ra chỉ đang thông báo cho đối phương biết mà thôi.
Còn đối phương có đồng ý hay không vốn chẳng nằm trong phạm vi suy xét của cô.
“Được, tôi thấy pháp y Chử cũng đi làm rồi, hai người chuẩn bị đi đi. Chiến Đông Phong để đợi cô về rồi thẩm vấn.”
Mục Tùng Lâm thấy rõ ràng Trần Quả Ninh đã có đáp án trong lòng mà lại không thèm nói cho mình biết, anh ta lập tức cảm thấy ngứa ngáy như có mười mấy cái móng vuốt nhỏ đang cào xé trong tim.
“Vậy đội trưởng, chúng ta cứ thế mặc kệ Chiến Đông Phong luôn à. Thứ… thứ đó vẫn còn ở phòng tạm giam kìa.”
Trì Vĩnh Siêu nghe vậy liền cười đáp: “Lát nữa có người đến mang đi ngay, không cần bận tâm đâu.”
Trần Quả Ninh lên chiếc xe Van cùng Chử Ái Dân, hai người đi thẳng đến nhà hỏa táng.
“Tiểu Trần, cô còn dám xem mấy thứ này à. Lần nào khám nghiệm tử thi, bọn họ cũng trốn đi rõ xa.”
Chử Ái Dân vừa lái xe vừa tò mò hỏi.
Trần Quả Ninh cười đáp: “Tôi không sợ đâu. Cha tôi làm nghề mổ heo mà, người hay động vật chết rồi đều không đáng sợ, cho dù trên đời này có ma thật thì tôi cũng chẳng sợ. Mấy thứ đó đâu có đáng sợ bằng con người.”
Chử Ái Dân nghe xong những lời như bà cụ non của cô nhóc bên cạnh, anh ấy bất giác bật cười cảm thán.
Đến nhà hỏa táng, người của bọn họ đã đưa thi thể rách nát không chịu nổi của Phương Kế Hồng từ trong tủ đông ra, đặt tại phòng giải phẫu do cục công an chuyên thiết lập.
Hai người bọn họ vừa bước vào cửa đã thấy bà ấy nằm lặng lẽ trên chiếc bàn giải phẫu chuyên dụng kia.
Thi thể cũng đã được nhân viên nhà hỏa táng lau chùi sạch sẽ, những vết thương trên người không còn vết bẩn che đậy, nhìn lại càng thêm phần ghê rợn.
“Pháp y Chử, những bức ảnh chụp bên ngoài thi thể và ảnh khám nghiệm sau đó, phiền anh lát nữa về rửa gấp giúp tôi nhé. Lúc thẩm vấn tôi cần dùng đến.”
Chử Ái Dân gật đầu, chuẩn bị xong xuôi công tác trước khi giải phẫu: “Cũng là một người đáng thương. Cô lại đây đi, trọng điểm muốn xem phần nào?”