Trong văn phòng đội 1 của cục công an, nhóm Tôn Anh Vũ đều đã có mặt đông đủ.
Sau khi ra hiệu cho Trần Quả Ninh tự kéo ghế ngồi xuống, Tôn Anh Vũ cầm bản ghi chép lấy hôm qua chính thức bắt đầu cuộc họp thảo luận tình tiết vụ án.
Anh lên tiếng đầu tiên: “Qua quá trình điều tra hôm qua, hiện tại vụ án của chúng ta ngoài chồng của nạn nhân là Chiến Đông Phong ra thì vẫn chưa biết được nghi phạm nào khác. Bây giờ Tiểu Trì, cậu nói thử tình hình điều tra sau khi các cậu trở về tối qua đi.”
Trì Vĩnh Siêu gãi đầu, đặt cái bánh bao xuống rồi báo cáo: “Tối qua về bọn tôi đã đưa thi thể Phương Kế Hồng vào nhà tang lễ rồi, pháp y Chử bảo hôm nay sẽ chính thức giải phẫu.”
“Sau đó, tôi và Tiểu Trần, chủ yếu là Tiểu Trần đề nghị nên bọn tôi đã tiến hành gây nôn cho con heo kia. Hiện tại tra ra được con heo ăn thịt Phương Kế Hồng vào khoảng sau hai giờ chiều. Có thể có sai số nhất định, nhưng chênh lệch không lớn lắm.”
“Sau đó nữa, bọn tôi định hôm nay sẽ thẩm vấn Chiến Đông Phong. Đội trưởng, chỉ có vậy thôi.”
Tôn Anh Vũ nhìn Trần Quả Ninh: “Tiểu Trần, nếu con heo ăn thịt người vào sau hai giờ chiều, vậy chẳng phải Chiến Đông Phong càng không có thời gian gây án à? Theo nhân chứng xác nhận, ông ta chỉ rời đi một lần vào lúc hơn một giờ chiều, mà cũng chỉ tốn chừng năm sáu phút thôi.”
Lúc này Mục Tùng Lâm ngồi bên cạnh xen vào: “Cô xem, cô biết rõ tình huống này rồi mà còn cố tình đặt mớ đồ kinh tởm đó vào phòng tạm giam hù dọa người ta. Còn chẳng phải cô đang trả thù chuyện ông ta kiện cô hả!”
Trần Quả Ninh lườm anh ta rồi trả lời: “Thứ nhất, đó không phải thứ dơ bẩn gì, mong anh tôn trọng sinh mệnh đã khuất. Thứ hai, tôi không hề trả thù ông ta, chỉ đang thử thái độ của ông ta đối với cái chết của Phương Kế Hồng thôi.”
“Anh tưởng ai cũng hẹp hòi như anh chắc. Đội trưởng Tôn, nếu anh đã biết chuyện này thì chắc chắn cũng đến gặp ông ta rồi. Thông qua phản ứng hôm qua của Chiến Đông Phong, tự đáy lòng anh có nghĩ hung thủ là ông ta không?”
Tôn Anh Vũ châm điếu thuốc, rít sâu rồi đáp: “Tôi nghĩ là ông ta. Chiến Ngũ Nhất nói Phương Kế Hồng muốn ly hôn với Chiến Đông Phong. Ở nông thôn, ly hôn thứ nhất là chuyện rất mất mặt. Thứ hai, bí thư Chiến Đại Hải cũng từng phản ánh với chúng ta rằng Phương Kế Hồng là lao động chính trong nhà.”
“Một khi ly hôn, sẽ chẳng có ai lo cho miếng ăn giấc ngủ cho Chiến Đông Phong nữa. Con gái học đại học còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp, lấy đâu ra học phí với sinh hoạt phí chứ?”
“Hiện tại tôi nghi ngờ ông ta không cố ý giết người, mà có thể vì chuyện Phương Kế Hồng muốn ly hôn nên mới nhất thời kích động dẫn đến thảm kịch.”
Trì Vĩnh Siêu lên tiếng: “Đội trưởng, mọi người nói đều có lý, nhưng theo tình hình điều tra hiện tại thì Chiến Đông Phong không có thời gian giết người mà?”
“Ông ta lại không nhận tội, nếu chúng ta đưa vụ án này lên viện kiểm sát kiểu gì cũng bị trả về thôi. Mọi người nói xem, liệu có người nào giết người thay ông ta không?”
Mục Tùng Lâm nghe vậy liền phì cười.
“Ông ta nghèo kiết xác, chuột chạy vào nhà còn phải để lại hai nắm ngô mới được đi, thế mà còn đòi thuê hung thủ giết người ư? Cậu nghĩ đi đâu thế.”
Trì Vĩnh Siêu cười ngượng nghịu: “Thì tại không nghĩ ra nguyên nhân nào khác thôi mà!”
Trần Quả Ninh rút một tờ giấy trắng từ trong túi ra, hai bên mặt giấy đều viết vài dòng chữ.
“Tối qua về ký túc xá, tôi cứ mải suy nghĩ về vụ án này nên có viết ra vài ý, mọi người xem thử đi.”
Sau khi nói dứt lời, cô đặt tờ giấy lên bàn, chỉ thấy nửa bên phải tờ giấy viết “Sự thật đã nắm rõ”, nửa bên trái viết “Nghi vấn”.
Bên dưới phần “Sự thật đã nắm rõ” liệt kê sáu nội dung.
Một, tám giờ Chiến Đông Phong đã ra khỏi nhà đi đánh bài.
Hai, Phương Kế Hồng tử vong vào khoảng mười một giờ.
Ba, hơn hai giờ chiều Phương Kế Hồng bị heo gặm nhấm.
Bốn, Phương Kế Hồng muốn ly hôn.
Năm, Chiến Đông Phong đang gánh một khoản nợ khổng lồ.
Sáu, lúc chúng ta đến ván bài của Chiến Đông Phong vẫn chưa kết thúc, ông ta bị cưỡng chế gọi về.
Bên dưới phần “Nghi vấn” cũng ghi chép không ít.
Một, tại sao Chiến Đông Phong lại đi đánh bài vào lúc tám giờ sáng chứ không phải tám giờ tối, điều này không phù hợp với thói quen sinh hoạt của những người tham gia cờ bạc.
Hai, có chắc chắn Phương Kế Hồng bị sát hại vào lúc mười một giờ sáng không?
Ba, rốt cuộc thời gian tiêu hóa của con heo do mình suy đoán và thực tế có sai số bao nhiêu?
Bốn, nếu đã dọn dẹp hiện trường nhằm ngụy trang thành heo ăn thịt người, vậy tại sao lại dọn dẹp qua loa như thế?
Năm, ngoài chủ nợ cờ bạc ra, ai còn có mâu thuẫn không thể hòa giải với Phương Kế Hồng đến mức phải ra tay trút giận?
Sáu, hơn mười một giờ là khoảng thời gian thôn dân về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, tại sao hàng xóm không hề nghe thấy tiếng Phương Kế Hồng kêu cứu?
Bảy, rốt cuộc Chiến Đông Phong định khi nào mới kết thúc buổi chơi bài?
Mấy người Tôn Anh Vũ chụm đầu vào nhau, nhìn nét chữ cứng cáp mạnh mẽ trên giấy mà ai nấy đều kinh ngạc.
Mục Tùng Lâm là người lên tiếng đầu tiên: “Cô… chẳng phải cô luôn làm bên hộ tịch à? Chuyện này… cô suy nghĩ cũng thấu đáo đấy chứ.”
Trần Quả Ninh mỉm cười đáp: “Mấy chuyện này so với việc tổ chức suôn sẻ một buổi tiệc cưới thì còn kém xa lắm. Anh quên nhà tôi làm nghề gì rồi à?”
“Một buổi tiệc ít nhất cũng mười bàn, một trăm người. Mười lăm tuổi tôi đã theo cha ra ngoài phụ giúp rồi. Bao nhiêu năm nay, hạng người nào, chuyện gì mà tôi chưa từng gặp cơ chứ.”
“Anh tưởng làm ăn buôn bán đơn giản lắm sao, nếu không suy nghĩ nhiều, không động não nhiều, không tính trước tính sau trong mọi bề thì phút chốc đã bị người ta nuốt chửng không còn một mẩu xương rồi. Thôi được rồi, mọi người xem thử còn bỏ sót điểm nào không?”