Đến nội dung chính

Chương 27

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

Trì Vĩnh Siêu không nhịn được nữa, đứng bên cạnh nói: “Đội trưởng Tôn, chính là Phó Nhã Ca, giáo viên Ngữ văn hồi cấp hai của con gái anh, Tôn Y Y đấy.”

Trần Quả Ninh bật cười: “Trì Tử, các anh giỏi thật đấy. Đến giáo viên cấp hai của con gái đội trưởng Tôn cũng biết?”

Trì Vĩnh Siêu chỉ vào Mục Tùng Lâm: “Còn chẳng phải vì cô giáo Phó xinh đẹp à? Năm đó đội trưởng đi công tác, chị dâu lại phải tăng ca nên nhờ anh ấy đi họp phụ huynh à. Về rồi anh ấy nhắc suốt mấy tháng, cứ khen cô giáo Phó xinh đẹp mãi.”

Tôn Anh Vũ nhớ lại ngoại hình Phó Nhã Ca: “Có cần đến mức đó không? Tôi từng gặp Phó Nhã Ca rồi, cũng hơn ba mươi tuổi, nhìn cũng bình thường thôi. Tôi vẫn thấy chị nhà cậu đẹp hơn.”

Mục Tùng Lâm cười hai tiếng: “Chị dâu có ở đây đâu, anh còn giả vờ làm gì.”
Tôn Anh Vũ huých anh ta: “Nói chuyện nghiêm túc đi. Cô giáo Phó dạy Ngữ văn, thích những thứ này cũng bình thường. Với lại cô ấy chỉ hỏi thăm, chưa chắc đã mua.”

Mục Tùng Lâm nói: “Vì vậy bọn tôi mới vội về đây. Tôi định sáng mai đi Thanh Thị với Trì Tử. Bạn tôi nói Vĩnh Thành chúng ta nhỏ quá, chẳng có món gì hay.”

“Có người đã giới thiệu cho cô giáo Phó người sành sách trong giới sách cũ ở Thanh Thị, bảo chỗ ông ấy chắc chắn có. Tôi với Trì Tử mang ảnh Phó Nhã Ca đến hỏi là biết ngay.”

Tôn Anh Vũ thấy khả thi: “Mau đi đi. Đúng rồi, có cần mang sách theo không?”

Trần Quả Ninh thấy không ổn lắm.

“Chưa nói bản thân cuốn sách đã có giá trị, quan trọng hơn, nó còn là vật chứng quan trọng của vụ án. Mang đi mang lại, lỡ mất thì biết làm thế nào? Tôi nghĩ nhờ trưởng khoa Vu chụp các chi tiết của cuốn sách, các anh mang ảnh đi thì thế nào?”
Trì Vĩnh Siêu gật đầu: “Được. Nếu mang sách theo, tôi cũng chẳng dám ngủ.”

Hôm sau vừa vào giờ làm, Vu Hồng Xương mang những tấm ảnh được rửa gấp đến.

“Bìa sách, trang bên trong, dây đóng sách, tôi đều chụp rồi. Người am hiểu nhìn là nhận ra ngay.”

Mục Tùng Lâm nhận ảnh: “Cảm ơn trưởng khoa Vu. Vậy bọn tôi xuất phát đây.”

Trì Vĩnh Siêu và Mục Tùng Lâm thay phiên lái xe, sau sáu tiếng cuối cùng cũng đến Thanh Thị.

Dựa theo địa điểm bạn Mục Tùng Lâm cung cấp, mãi đến chiều hôm sau, hai người mới tìm được người từng bán cuốn sách đó.

Sau khi nhận diện, đối phương xác nhận chính Phó Nhã Ca đã mua cuốn sách.

Có được thông tin chắc chắn, hai người lập tức lên đường, ngay tối hôm đó đã trở về Vĩnh Thành.

Sáng hôm sau, Tôn Anh Vũ nghe tin này vẫn hơi ngỡ ngàng.

“Đúng là cô ấy mua à?”
Trì Vĩnh Siêu nói: “Đội trưởng, đúng là cô ấy. Những cuốn sách của người ta đều được in bằng bản khắc gỗ từ thời trước. Người ta nhìn là nhận ra chỗ in bị nhòe trên trang sách, xác định đúng là cùng cuốn.”

“Vậy được, còn gì để nói nữa. Cậu với Tiểu Trần đến trường gặp Phó Nhã Ca hỏi chuyện, xem cuốn sách của cô ấy đã đến tay Lưu Chí thế nào. Nếu có dấu hiệu đáng nghi thì đưa về thẩm vấn.”

Mục Tùng Lâm đứng bên cạnh giơ tay: “Tôi, tôi, tôi! Để tôi đi với Tiểu Trần!”

Khi gặp Phó Nhã Ca trong văn phòng giáo viên Trường Trung học số 2 Vĩnh Thành, Trần Quả Ninh cuối cùng cũng hiểu vì sao Mục Tùng Lâm nhớ mãi không quên.

Cô giáo Phó Nhã Ca không chỉ có tên thanh nhã, ngoại hình cũng rất thanh tao. Cô ta cao hơn mét sáu, vóc dáng mảnh mai, làn da trắng trẻo.

Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mày thanh mảnh, đôi mắt dài nhỏ, môi cũng mỏng.

Thêm cặp kính gọng vàng trên mặt, trông cô ta rất có vẻ trí thức.

Mái tóc đen được búi lên, cài chiếc trâm gỗ mang nét cổ điển. Ngoài ra, cổ, cổ tay và tai đều không đeo trang sức, trông giản dị, thanh nhã.

Đây là người có phong cách và nét riêng rất rõ, ai thích kiểu này sẽ thấy đẹp đến kinh ngạc.

Còn người đàn ông cứng nhắc như Tôn Anh Vũ có lẽ chỉ thấy người phụ nữ này quá gầy, trông chẳng có phúc tướng.

“Tôi là Phó Nhã Ca, nghe nói các anh tìm tôi?”

Vừa bước vào cửa, cô ta đã đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ vì làm giáo viên nên giọng nói trong trẻo hơi khàn, nhưng không có vẻ kiểu cách của những cô gái thích văn chương nghệ thuật trong hình dung của Trần Quả Ninh.

Trần Quả Ninh nhìn vào mắt cô ta, cảm thấy người phụ nữ này giống chim công trắng kiêu ngạo, mang khí thế coi thường tất cả, chỉ mình là hơn người.

Mục Tùng Lâm thấy đối phương rõ ràng không nhớ mình, lập tức hơi thất vọng.

“Cô giáo Phó, chuyện là thế này. Trong vụ án bọn tôi đang điều tra có vật chứng, nhân chứng xác nhận vật này liên quan đến cô nên bọn tôi muốn tìm cô để làm rõ tình hình.”

Phó Nhã Ca đặt sách và giáo án trong tay xuống bàn, chẳng buồn nhìn thẳng vào họ.

“Liên quan đến tôi, vụ án à? Vật chứng gì, có thể cho tôi xem không?”

Trần Quả Ninh đưa ngay những tấm ảnh nhờ Vu Hồng Xương chụp cho Phó Nhã Ca.

“Cô giáo Phó, chính là cuốn Liêu Trai Chí Dị này. Nó liên quan đến vụ Lưu Chí bị sát hại tháng trước.”

Phó Nhã Ca cầm ảnh lên xem: “Cuốn sách này tôi có ấn tượng, đúng là tôi từng mua sách cùng phiên bản. Nhưng chỉ nhìn ảnh, tôi không chắc đây có phải cuốn tôi đã mua không.”

“Sách này tuy hiếm nhưng dù gì cũng không phải bản chép tay, năm đó vẫn được in với số lượng nhất định. Tôi có thể hỏi các anh đã tìm đến tôi bằng cách nào không?”

Mục Tùng Lâm nói: “Chuyện này không phức tạp. Những người thích sách cũ như cô đều ở trong cùng giới. Có người cung cấp manh mối, nói cô từng nhờ hỏi thăm cuốn sách này.”

“Bọn tôi đến chợ sách cũ hoạt động ngầm ở Thanh Thị, thông qua bạn bè tìm được người bán cuốn sách. Còn chuyện cô nói có phải cùng cuốn hay không thì không cần băn khoăn nữa. Người bán sách cho cô đã xác nhận, cuốn sách trong tay bọn tôi chính là cuốn cô mua.”