Trần Quả Ninh thấy tuy Phó Nhã Ca nói năng thong thả, rõ ràng nhưng câu nào cũng như đang hỏi ngược người khác, thầm nghĩ giáo viên cũng có thói quen nghề nghiệp, nhất định phải nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện.
Rõ ràng họ đến hỏi cô ta, vậy mà vừa mở đầu đã bị cô ta hỏi ngược cả một lúc.
“Cô giáo Phó, bọn tôi đã trả lời câu hỏi của cô. Bây giờ cô có thể trả lời câu hỏi của bọn tôi chưa? Cô có quen Lưu Chí không?”
Phó Nhã Ca cau mày: “Lưu Chí? Tôi không quen. Anh ta là ai, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Trần Quả Ninh nhìn thẳng Phó Nhã Ca: “Vậy tại sao cuốn sách cô mua lại xuất hiện trong tay anh ta?”
Phó Nhã Ca không hài lòng với thái độ hơi cứng rắn của Trần Quả Ninh, dường như rất khó chấp nhận việc có người chất vấn mình.
“Tôi đã nói không quen người này. Cô muốn tôi trả lời câu hỏi thì trước tiên phải cho tôi biết anh ta xảy ra chuyện gì chứ? Hai người chẳng biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên cầm ảnh đến chất vấn tôi, quá bất lịch sự rồi!”
Trần Quả Ninh bắt đầu bực bội: “Tôi bất lịch sự hay cô bất lịch sự! Tôi đang thi hành công vụ, hỏi cô với tư cách cảnh sát, chứ không phải những phụ huynh học sinh phải nhìn sắc mặt cô!”
“Sao cô cứ gây khó dễ thế, là giáo viên mà ngay cả trả lời nghiêm túc cũng không biết à? Tôi chỉ hỏi cô, tại sao cuốn sách cô mua lại xuất hiện trong tay Lưu Chí!”
Mục Tùng Lâm hiếm khi thấy Trần Quả Ninh gay gắt với phụ nữ khác. Thấy cô nổi giận, anh ta vội đứng ra hòa giải.
“Tiểu Trần, đừng nóng, để tôi hỏi cho. Cô giáo Phó, bọn tôi đang điều tra án hình sự, không phải rảnh rỗi đến tìm cô trò chuyện. Cô mau nói đi, rốt cuộc giữa cô và Lưu Chí có liên quan gì?”
Phó Nhã Ca hừ khẽ, đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.
“Tôi đã nói không quen Lưu Chí nào cả. Tôi cũng không rõ tại sao cuốn sách mình từng mua lại xuất hiện trong tay anh ta. Vì nhà tôi bị trộm cách đây tháng trước, mất rất nhiều đồ, trong đó có cả những cuốn sách cổ chỉ còn duy nhất bản mà tôi sưu tầm.”
“Bị trộm à?”
Mục Tùng Lâm nghe đến đây, nhìn Trần Quả Ninh, cả hai đều thấy có điều không ổn.
Trần Quả Ninh hỏi: “Cô nói bị trộm là bị trộm à? Lúc đó có báo cảnh sát không?”
“Có. Tôi báo Đồn Công an Đông Thành. Chồng tôi sợ họ không coi trọng nên còn tìm riêng phó đồn trưởng Trương Tiểu Khôn.”
“Tôi cũng không biết cảnh sát các anh phá án thế nào, dù gì đến giờ vẫn chưa bắt được tên trộm. Vì vậy tôi không trả lời được câu hỏi của cô. Cô muốn biết cuốn sách đến tay Lưu Chí thế nào thì trước tiên hãy giúp tôi bắt tên trộm đó.”
Phó Nhã Ca nói xong, cúi đầu bắt đầu sắp xếp giáo án.
Trần Quả Ninh cau mày nhìn cô ta: “Tại sao ngay từ đầu cô không nói chuyện này?”
“Đây là chuyện riêng của tôi, tôi cần biết mấy người muốn làm gì. Dù gì tôi chỉ có thể nói thế, nếu không tin thì mấy người tự đi điều tra. Lát nữa tôi còn có tiết dạy, phải bắt đầu chuẩn bị rồi, không tiễn hai người.”
“Này, con người cô kiểu gì thế!”
“Cô giáo Phó, vậy bọn tôi đi trước.”
Mục Tùng Lâm vội kéo Trần Quả Ninh đang tức giận ra khỏi trường.
Hai người lên xe. Nhìn Trần Quả Ninh ngồi im không nói, anh ta nghĩ hồi lâu mới lên tiếng.
“Tiểu Trần, tại sao cô lại mất kiên nhẫn với cô giáo Phó như thế?”
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ: “Hả? Anh nói tôi à? Tôi có mất kiên nhẫn với cô ta à?”
“Có mà, bình thường cô khá thông cảm với phụ nữ. Có phải cô không thích kiểu người như cô giáo Phó không? Hồi tôi đi họp phụ huynh thay đội trưởng, nhiều phụ huynh nữ cũng nói cô giáo này quá đẹp nên đều không thích cô ấy.”
Mục Tùng Lâm vừa nói vừa khởi động xe: “Tôi thấy cô đâu phải người phụ nữ thiếu tự tin. Giờ chúng ta đi tìm Trương Tiểu Khôn à?”
Trần Quả Ninh cười: “Đồng chí Đại Lâm Tử, anh nghĩ tôi ghen tị vì cô ta đẹp à? Vậy anh coi thường tôi quá rồi. Ngoại hình đẹp chỉ là ưu điểm nhỏ nhất của tôi thôi.”
“Tôi thấy Phó Nhã Ca này có điều không ổn, trong mắt cô ta có vẻ đắc ý. Chính là ánh mắt như thể mình rất giỏi, cao hơn người khác ấy khiến tôi khó chịu. Thôi, nói với đàn ông các anh cũng chẳng rõ được. Đến tìm đồn trưởng Trương trước đi.”
Hai người đến Đồn Công an Đông Thành, xuống xe rồi đi thẳng đến văn phòng Trương Tiểu Khôn.
“Ồ, ai đây, chẳng phải người con nước Mỹ Trần Quả Ninh à. Cô về thật rồi đấy à? Nơi người ta tìm mọi cách để đến, cô lại chẳng thèm.”
Trương Tiểu Khôn đang ngồi đọc báo trong phòng, thấy Trần Quả Ninh đến liền vui vẻ trêu cô.
“Đồn trưởng Trương, tôi nhắc anh nhé, sau này anh phải giữ quan hệ tốt với tôi đấy. Tôi nghe nói chị nhà đang tính cho cậu con trai cưng của anh sang Mỹ du học. Năm nay thằng bé 15 tuổi rồi nhỉ, sau này đến Mỹ lạ nước lạ cái, cháu trai tôi biết dựa vào ai đây? Nghĩ mà lo quá!”
“Cô xem, cô xem! Người làm anh này chỉ đùa thôi mà cô đã giận rồi. Mau ngồi chỗ này! Uống gì nào, tôi có trà ngon đây. Trà hoa nhài nhé, pha ngay cho cô đây. Đội trưởng Mục đây được hưởng ké cô, cùng uống trà ngon nhé.”
Trương Tiểu Khôn vội khúm núm mời Trần Quả Ninh ngồi xuống ghế sô pha, rồi tất bật pha trà.
Mục Tùng Lâm chỉ anh ấy mắng: “Nhìn cái vẻ nịnh nọt của anh kìa!”
Trương Tiểu Khôn liếc anh ta: “Anh nói thì dễ, tất cả cũng vì con thôi. Dì Trần của thằng bé, uống trà đi. Đúng rồi, sao hai người đột nhiên đến chỗ tôi? Có chuyện gì à?”
Trần Quả Ninh nhận cốc trà, đặt sang bên: “Vụ án giết người bọn tôi đang điều tra, người chết vì trúng độc ấy, anh biết đúng không?”
Trương Tiểu Khôn nhớ lại: “À, biết, biết chứ. Có manh mối rồi à?”
Mục Tùng Lâm kể lại tình hình họ điều tra Phó Nhã Ca.
“Bọn tôi tìm anh cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi chuyện nhà cô ấy bị trộm có đúng không.”