Vu Hồng Xương gật đầu: “Cục Công an thành phố gọi điện đến rồi. Cả bột lấy từ cuốn sách lẫn mẫu lấy trong khoang mũi Lưu Chí đều phát hiện thành phần thuốc chuột. Giờ có thể xác định Lưu Chí trúng độc do hít phải bột thuốc chuột. Không cần tiếp tục điều tra phía quán ăn nữa.”
Trần Quả Ninh nói đầy chắc chắn: “Tôi đã thấy người phụ nữ đó xuất hiện bên cạnh Lưu Chí không phải tình cờ. Rất có thể cô ta đến để lấy lại cuốn sách!”
Tôn Anh Vũ gãi đầu: “Vấn đề là nếu trúng độc qua đường hô hấp, tại sao trong dạ dày Lưu Chí lại có thuốc chuột? Chẳng lẽ hôm đó anh ta bị đầu độc hai lần? Hay anh ta há miệng lúc lật sách?”
Vu Hồng Xương tưởng tượng cảnh Lưu Chí vừa há to miệng vừa lật sách, thấy khó chịu đến mức rùng mình.
Anh ấy dang tay: “Chuyện này phải để cậu tự điều tra thôi. Nhưng trong ngày mà bị đầu độc hai lần, Lưu Chí này phải đáng ghét đến mức nào chứ.”
Hôm nay Trần Quả Ninh giải quyết xong chuyện giúp Chu Chí Quốc nên tâm trạng rất tốt.
Cô đứng dậy nói: “Thuốc chuột trong dạ dày anh ta từ đâu ra, tôi có suy đoán rồi. Đi, chúng ta hỏi người trong cuộc.”
Tôn Anh Vũ cầm túi, theo cô ra ngoài.
“Người trong cuộc nào? Chúng ta còn người trong cuộc chưa từng tiếp xúc à?”
“Đội trưởng Tôn, đến nơi anh sẽ biết. Biết đâu đáp án lại rất đơn giản.”
Trần Quả Ninh bật cười, quay người lên xe.
…
Hơn mười giờ sáng, Trâu Xuân Giang đang chỉ huy các nhân viên phục vụ dọn vệ sinh, chuẩn bị mở cửa đón khách buổi trưa.
Từ xa, anh ta đã thấy chiếc xe Jeep từng đưa mình đi lại đến!
“Đội… đội trưởng Tôn? Lại có chuyện gì vậy? Chuyện của tôi, tôi đã khai hết rồi mà! À, chắc anh vẫn chưa yên tâm về rượu giả đúng không? Tôi đổi hết rồi. Chỗ này đều là rượu thật, rượu giả tôi mang về để tự uống rồi.”
Tôn Anh Vũ vừa dẫn Trần Quả Ninh bước vào cửa, Trâu Xuân Giang đã nói liên hồi như súng máy.
“Dừng, dừng, dừng! Anh nói liền tù tì cả đống gì thế? Tôi đã nói gì đâu? Với lại rượu giả không thuộc phạm vi tôi phụ trách. Tôi tìm anh vì chuyện khác. Tiểu Trần, cô nói đi.”
Trần Quả Ninh gọi Lý Mạn đang lau kính lại: “Tiểu Lý, tôi hỏi cô chuyện này. Cô còn nhớ quá trình Lưu Chí ăn cơm tối hôm đó mà cô từng kể không?”
Lý Mạn gật đầu: “Đại khái vẫn nhớ. Hôm đó ngoài đại sảnh chỉ còn mình anh ta, ngoài để ý anh ta ra, tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm.”
Vậy thì dễ rồi.
Trần Quả Ninh đã thấy yên tâm hơn.
“Tôi nhớ cô nói anh ta gọi đĩa lạc rang đúng không? Cô có nhớ Lưu Chí ăn thế nào không? Lạc rang không dễ gắp bằng đũa, lúc đó anh ta có gắp được dễ dàng không?”
Tôn Anh Vũ thầm nghĩ, cô đang nghi lúc đó Lưu Chí đã bắt đầu phát độc à?
Lý Mạn nhớ lại: “Ban đầu anh ta dùng đũa gắp vài hạt, nhưng chắc vì cũng bắt đầu lớn tuổi rồi, buổi tối nhìn cũng không rõ lắm nên sau đó dùng tay bốc ăn. Ăn gần hết đĩa lạc, anh ta còn vào bếp rửa tay nữa.”
Lý Mạn nói xong, Trần Quả Ninh nhìn sang Tôn Anh Vũ.
“Làm rõ rồi, trước đây chưa tìm được cách đầu độc nên tôi cũng không nghĩ sâu thêm. Giờ đã biết Lưu Chí tiếp xúc với cuốn sách có thuốc chuột, lúc lật sách, tay anh ta chắc chắn cũng dính bột độc.”
“Anh ta làm nghề thu mua sách cũ, đồ cũ nên có thói quen rửa tay, ăn lạc xong mới đi rửa. Vì vậy pháp y Chử cũng không tìm thấy chất độc trên tay anh ta.”
Tôn Anh Vũ nghe xong, bất đắc dĩ nói: “Người này, hoặc đi rửa tay sớm hơn chút, biết đâu lượng hít vào không nhiều, vẫn có thể gắng gượng gõ cửa cầu cứu. Hoặc thôi đừng rửa tay, chúng ta cũng có thể phát hiện chuyện này sớm hơn.”
Trần Quả Ninh nói: “Chuyện sống chết khó nói lắm. Trong đời người, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng vì chuyện nhỏ nhặt. Vấn đề này đã giải quyết rồi, chúng ta đi giúp anh Mục tìm chủ nhân cuốn sách thôi.”
Đừng thấy người thích sách cũ không nhiều, giới này có vẻ nhỏ mà nghĩ dễ điều tra. Khi bắt tay vào tìm mới biết cũng chẳng dễ dàng đến thế.
Hai ngày sau, Chu Chí Quốc đã phấn khởi làm xong thủ tục nhận việc, Mục Tùng Lâm mới tìm được manh mối về cuốn Liêu Trai Chí Dị.
“Ôi trời, Tiểu Trần, mau rót cho tôi cốc nước đi.”
Mục Tùng Lâm và Trì Vĩnh Siêu từ bên ngoài trở về, vừa bước vào cửa đã gọi Trần Quả Ninh rót nước.
Trần Quả Ninh mang nước cho hai người, đặt lên bàn: “Nhìn dáng vẻ sai bảo của anh Mục thế này, chắc có kết quả rồi nhỉ.”
Tôn Anh Vũ cầm cốc đi lại: “Nếu chưa tìm được người mà cậu còn dám sai Tiểu Trần như thế, xem tôi có xử lý cậu không.”
Trì Vĩnh Siêu uống ngụm nước: “Đội trưởng, anh cứ yên tâm, lần này có manh mối rồi. May mà anh Mục quen biết nhiều, quan hệ rộng. Nếu không, chúng ta có điều tra đến năm sau cũng chẳng tìm ra.”
Mục Tùng Lâm đắc ý nói: “Thôi, không cần kể công đâu. Tôi cũng chỉ thường ngày để ý nhiều hơn đến những người không có nghề nghiệp ổn định, lần này tự bỏ tiền túi mời người ta ăn vài bữa thôi.”
Trần Quả Ninh đứng bên cạnh tâng bốc: “Vẫn là anh Mục giỏi. Những người không khéo ăn nói như bọn tôi, dù muốn ra ngoài giao thiệp nhiều hơn, người ta cũng chê vụng về. Vụ án lần này có bước đột phá lớn, công đầu thuộc về anh Mục!”
Tôn Anh Vũ đứng bên cạnh hắng giọng: “Được rồi, lần này hài lòng chưa? Mau nói chuyện chính đi, rốt cuộc cuốn sách này là của ai?”
Mục Tùng Lâm thấy Tôn Anh Vũ mất kiên nhẫn, lập tức ngồi thẳng người.
“Người bạn này của tôi không nói cuốn sách là của ai.”
Tôn Anh Vũ hừ khẽ: “Vậy mà ban nãy cậu nói nghe hay thế?”
Mục Tùng Lâm nói tiếp ngay: “Nhưng tôi đã tìm được người từng hỏi mua cuốn sách này. Hai tháng trước, có người nhờ hỏi thăm ở Vĩnh Thành xem ai có cuốn sách, mà người này anh cũng quen.”
“Tôi quen à? Những người tôi quen hầu như chẳng ai đọc sách. Rốt cuộc là ai?”
Tôn Anh Vũ bắt đầu sốt ruột.