Câu này khiến Phong Ngọc Liên đỏ bừng mặt.
Trần Đại Tráng thấy khách ngượng ngùng, vội nói: “Ninh Ninh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chị đừng để ý nó.”
Chu Chí Quốc đứng bên cạnh nói khẽ: “Mẹ, con đã bảo ngày lễ không nên đến rồi mà!”
Phong Ngọc Liên quay đầu trừng anh ấy: “Con thì biết cái gì! Ninh Ninh vừa về đã đi làm, hai tối liền không về nhà. Không tranh thủ hôm nay nó ở nhà đón lễ thì con còn muốn đợi đến bao giờ!”
Trần Quả Ninh nghiêng đầu nhìn Phong Ngọc Liên: “Thím, sao thím biết hai hôm nay cháu không về nhà?”
Lúc này Bá Tú Nhi cũng nhận ra: “Đúng đấy, chị, sao chị biết Ninh Ninh không về nhà?”
Phong Ngọc Liên thầm mắng, con bé này từ nhỏ đến lớn vẫn khó đối phó như thế!
“Khụ, chẳng phải mấy hôm trước Ninh Ninh vừa về là chị đã muốn đến tìm nó rồi à? Khi đi ngang phía sau nhà, chị nghe hai người nói chuyện con gái buổi tối không về, nên không đến làm phiền.”
Trần Đại Tráng thầm nghĩ, may mà mình không nói chuyện riêng tư gì với vợ, nếu không đã bị người này nghe hết.
“Không ngờ chị cũng để ý kỹ thế. Vậy rốt cuộc chị tìm Ninh Ninh có việc gì? Chí Quốc bị người ta bắt nạt à?”
Chu Chí Quốc vội lắc đầu: “Không ạ.”
Phong Ngọc Liên ngồi xuống giường sưởi: “Ninh Ninh này, cháu đang làm ở công an, chắc chắn quen biết nhiều người nhỉ. Thím muốn nhờ cháu chuyện này. Cháu xem Chí Quốc nhà thím, cao lớn khỏe mạnh, ngoại hình cũng không tệ. Chỉ vì chưa có việc làm nên những cô gái được giới thiệu cho nó đều chẳng ra sao. Thế nên thím muốn nhờ cháu tìm giúp em công việc.”
Trần Quả Ninh nhìn Chu Chí Quốc. Họ cùng thôn, từ nhỏ đã chơi với nhau hằng ngày nên khá thân thiết.
Chỉ là nhà Chu Chí Quốc có nhiều chị gái, mẹ lại quản nghiêm. Hồi nhỏ cậu ấy còn khá hoạt bát, lớn lên lại trở nên ít nói.
“Chị, Ninh Ninh còn trẻ, biết đi đâu mà quen nhiều người.”
Bá Tú Nhi thấy Trần Quả Ninh không nói gì, tưởng cô ngại từ chối nên đành đứng ra từ chối Phong Ngọc Liên.
“Chẳng phải nó với Mã Kế Nghiệp đang… đang yêu nhau à? Nhờ cậu con rể tương lai ấy sắp xếp cho Chí Quốc công việc ở Mỹ Tiên là được.”
Mặt Chu Chí Quốc đỏ như sắp rỉ máu: “Mẹ! Chị Ninh Ninh với anh Tiểu Mã chia tay từ lâu rồi!”
“Con biết cái gì! Trưa nay Mã Kế Nghiệp còn đến tặng đồ, con tưởng mẹ mù à.”
Mắng con trai xong, Phong Ngọc Liên lại quay sang nhìn Trần Quả Ninh không chớp mắt.
Thật ra cô cũng khá quý Chu Chí Quốc, hồi nhỏ cậu ấy luôn lẽo đẽo theo cô.
Cậu ấy hiền lành, lại sống có nghĩa khí, giúp cậu ấy cũng chẳng có gì.
Chỉ là đến Mỹ Tiên thì không phù hợp lắm.
Đó đâu phải doanh nghiệp nhà mình, cứ liên tục đưa người vào thì còn ra thể thống gì.
“Thím, Mỹ Tiên cách đây xa, lại là doanh nghiệp do thôn quản lý nên cũng chưa ổn định. Cháu có cơ hội khác, thím muốn thử không?”
Phong Ngọc Liên nghĩ cũng đúng, Mỹ Tiên là doanh nghiệp của riêng Mã Chấn Đông, biết đâu hôm nào đó lại đóng cửa.
“Vậy cháu nói thím nghe xem.”
Trần Quả Ninh gọi Chu Chí Quốc ngồi xuống: “Chí Quốc, đây là chuyện của em nên em cũng nghe cho kỹ nhé.”
“Nhà máy xi măng huyện chúng ta có người đã xin nghỉ không lương để ra ngoài kinh doanh. Anh ấy làm ăn ở miền Nam khá tốt nên không định giữ công việc bên này nữa. Em có muốn đến nhà máy xi măng làm không?”
“Đương nhiên, em đến đó chắc chắn không thể làm công việc của anh ấy. Anh ấy làm nhân viên kinh doanh, còn em thường sẽ được sắp xếp xuống phân xưởng, bên đó khá bụi bẩn và vất vả.”
Nghe công việc bụi bẩn, Phong Ngọc Liên hơi do dự.
“Vậy… có việc khác không? Kiểu ngồi văn phòng ấy? Hay vẫn đến Mỹ Tiên đi?”
Chu Chí Quốc sốt ruột thật sự: “Mẹ! Con mới tốt nghiệp cấp hai, ngồi văn phòng gì chứ! Chị, em đồng ý. Cần bao nhiêu tiền chị cứ nói, em về gom ngay.”
Bá Tú Nhi thầm nghĩ, công việc của con gái tôi còn chẳng được tính là ngồi văn phòng, chị cũng dám mơ thật.
“Chị, nhà máy xi măng là doanh nghiệp lớn, giờ khắp nơi đều xây dựng nên làm ăn tốt lắm. Nghe nói đợt góp vốn xây nhà thứ hai cũng bắt đầu rồi, vài trăm tệ đã có thể mua căn hộ tám, chín mươi mét vuông rồi đấy. Nhà vệ sinh, nhà bếp đều ở trong nhà, mùa đông cũng đỡ khổ. Hơn nữa, Mỹ Tiên đâu giúp nó chuyển sang hộ khẩu thành thị được nhỉ?”
Phong Ngọc Liên nghe xong, thấy bà ấy nói cũng có lý.
“Ninh Ninh, vậy phiền cháu hỏi giúp xem người ta muốn bán bao nhiêu tiền nhé. Hoàn cảnh nhà thím cháu cũng biết rồi, từ khi chú mất, thím gánh vác mọi việc cũng khó khăn.”
Trần Quả Ninh vội ngắt lời kể khổ của bà ấy: “Vâng, cháu sẽ thương lượng giúp thím giảm giá, cứ để cháu lo.”
Hôm sau đi làm, Mục Tùng Lâm ghé cơ quan điểm danh rồi lại ra ngoài điều tra cuốn sách.
Trần Quả Ninh kéo Tôn Anh Vũ lại, kể chuyện của Chu Chí Quốc.
“Đội trưởng Tôn, Chí Quốc là người tốt, khỏe mạnh lại chịu nghe lời, anh giúp tôi thương lượng nhé.”
Tôn Anh Vũ nói: “Có gì mà không được. Lần trước chẳng phải đã ghi lại số điện thoại của Tôn Thư Văn rồi à? Chúng ta hỏi anh ấy trước, chỉ cần anh ấy đồng ý, tôi sẽ tìm Vu Thiên Đức nói chuyện.”
Tôn Thư Văn ở đầu dây bên kia nghe họ nói chuyện này thì rất hào phóng.
“Đội trưởng Tôn, tôi còn tưởng lại có chuyện gì. Chỉ vài trăm tệ thôi mà, tiền thì khỏi, coi như chúng ta kết bạn. Qua một khoảng thời gian nữa tôi sẽ về, đến lúc đó cùng uống rượu. Thế này nhé, tôi gọi điện cho phòng nhân sự của nhà máy, các anh tìm thêm người thu xếp, vài hôm nữa đến làm thủ tục là được.”
Nghe người ta không lấy tiền, Trần Quả Ninh phấn khởi vô cùng.
“Giám đốc Tôn, anh hào phóng quá! Khi về nhất định phải tìm bọn tôi, bọn tôi sẽ mời anh ăn một bữa chào mừng anh trở về!”
“Đón mừng ai thế?”
Vu Hồng Xương đứng ngoài cửa hỏi.
Trần Quả Ninh gác điện thoại: “Người bạn ở miền Nam ấy mà. Trưởng khoa Vu, có kết quả rồi à?”