Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.180 Chữ Cài Đặt

Rời khỏi Cục Công nghiệp nhẹ, Trần Quả Ninh hỏi Tôn Anh Vũ: “Lưu Chí có mâu thuẫn với thầy bói, trước đây các anh không nắm được chuyện này à?”

Tôn Anh Vũ dang hai tay: “Đám người bày sạp đó từ xa nhìn thấy bọn tôi mặc đồng phục là chạy mất dạng rồi, biết đi đâu mà hỏi. Vừa hay Ngô Tân Minh đã nhắc đến, chúng ta qua đó xem thử. Lần này chúng ta vòng hai phía chặn lại, tôi không tin còn không tìm được người.”

Kế hoạch nghe thì rất ổn. Nhưng khi hai người đến gần Nhà văn hóa mới phát hiện hôm nay có đợt kiểm tra, tất cả những người bày sạp đều không đến.

Tôn Anh Vũ thở dài.

“Thôi vậy, dù gì cũng sắp trưa rồi, về cục ăn cơm trước đi. Bên này không được thì nhờ người của đồn hỗ trợ tìm.”

Hai người lái xe về đến Cục Công an thì thấy Mục Tùng Lâm và Trì Vĩnh Siêu đang đứng trong sân.
Tôn Anh Vũ hỏi: “Các cậu làm gì thế?”

Mục Tùng Lâm chỉ vào Lý Tông Kiệt đang vòng quanh sân, một tay điều khiển chiếc xe đạp mình đang đi, tay kia giữ thêm một chiếc xe đạp khác.

“Đội trưởng, các anh về rồi à. Bọn tôi đang xem biểu diễn đây.”

Trì Vĩnh Siêu nói: “Đội trưởng, chính người này đã lấy xe đạp của Lưu Chí đi. Bọn tôi đang bảo anh ta biểu diễn lại xem một mình làm thế nào mà đưa được cả hai chiếc xe đi.”

Trần Quả Ninh xuống xe, đứng xem kỹ thuật đi xe khá điêu luyện của Lý Tông Kiệt một lúc.

“Đúng là cũng khá đáng xem đấy. Được rồi, người đã tìm được thì lát nữa mời anh ta ăn bữa trưa ở chỗ chúng ta luôn.”

Lý Tông Kiệt đang đạp xe vòng quanh vừa nghe vậy liền hoảng đến mức ngã thẳng khỏi xe.

“Chú cảnh sát, có chút chuyện thế này thôi mà thật sự phải bắt tôi vào ăn cơm tù à? Xe tôi cũng mang trả rồi mà!”
Trần Quả Ninh cảm thấy hơi cạn lời. “Gan thế này mà cũng dám trộm xe à. Với lại anh kích động cái gì? Tôi nói ăn ở nhà ăn của bọn tôi, cơm tù gì chứ! Mau đứng dậy đi, ăn xong còn có việc chính.”

Ăn trưa xong, Tôn Anh Vũ lái xe chở Lý Tông Kiệt, lấy Nhà máy Thực phẩm làm điểm xuất phát, men theo đường tìm nơi anh ta nhặt được chiếc xe đạp.

“Lần này đúng rồi chứ? Còn không đúng nữa là đến tận đường Châu Hải rồi đấy!”

Trần Quả Ninh chỉ vào một ngã rẽ hỏi.

Lý Tông Kiệt gãi đầu. “Để tôi xuống xem thử.”

Anh ta nhảy khỏi xe, đi qua đi lại trên đường mấy vòng, rồi lại chạy vào bụi cỏ ven đường xem cả buổi, cuối cùng mới quay lại.

“Đúng chỗ này, đúng chỗ này! Cái rãnh nước bên đường này thối lắm, tôi nhớ!”

Trần Quả Ninh thở dài rồi thầm nghĩ, thôi cũng được vậy, mặc kệ anh ta nhớ bằng cách nào, ít nhất vẫn nhớ ra.
Mấy người xuống xe, đứng tại vị trí Lý Tông Kiệt chỉ rồi nhìn quanh.

Tôn Anh Vũ nói: “Chỗ này khá gần đường Châu Hải nhỉ.”

Mục Tùng Lâm chỉ về phía bắc. “Đường Châu Hải ngay phía trước. Đi bộ chắc mất khoảng 6, 7 phút.”

Trần Quả Ninh chỉ quanh khu vực. “Bảo sao anh ta phải đi tiếp về phía trước. Khu này toàn đất hoang, chỉ phía trước mới có nhà dân. Nhìn theo vị trí chiếc xe bị bỏ lại, có lẽ anh ta đi từ phía nam tới.”

Lý Tông Kiệt đứng phía sau giơ tay lên. “À mà này… tôi đi được chưa?”

Tôn Anh Vũ phất tay với anh ta: “Anh muốn làm gì thì đi làm đi.”

Lý Tông Kiệt thấy bọn họ không truy cứu trách nhiệm của mình nữa, lập tức như được đại xá.

“Vâng, cảm ơn lãnh đạo! Cảm ơn lãnh đạo! Thế còn chiếc xe…”

Mục Tùng Lâm trừng mắt nhìn anh ta. “Thật sự muốn ăn cơm tù à!”

“Không dám, không dám!”

Nói xong, Lý Tông Kiệt quay người chạy mất dạng.

Mục Tùng Lâm chỉ theo bóng lưng anh ta nói: “Đúng là một tên ngốc gan to, chẳng biết lo nghĩ gì.”

Trần Quả Ninh quay lưng về phía hiện trường xảy ra vụ án, vừa đi về phía trước vừa nói: “Pháp y Chử nói thời gian tử vong của Lưu Chí đại khái từ 10 giờ đến 12 giờ. Lý Tông Kiệt phát hiện chiếc xe vào hơn 10 giờ, tức là Lưu Chí đã ăn phải chất độc vào khoảng hơn 9 giờ. Tôi nghĩ có thể tìm các quán ăn dọc đường.”

Tôn Anh Vũ nói: “Cũng được. Khu gần hiện trường tử vong bọn tôi đã tìm rồi, phía này thì chưa để ý. Đi thôi, chia làm hai đường, rà hết các quán ăn quanh đây.”

May mà thời đó quán ăn chưa nhiều, nếu không thì đúng là một việc rất tốn công.

“Nhà hàng Xuân Giang, vào xem thử.”

Trì Vĩnh Siêu chỉ vào một quán ăn nhỏ mở trong căn nhà mặt phố bên đường, rồi cùng Mục Tùng Lâm bước vào.

“Ông chủ, bọn tôi là cảnh sát. Có chút việc muốn hỏi.”

Ông chủ Nhà hàng Xuân Giang là Trâu Xuân Giang vừa tiễn bàn khách cuối cùng của buổi trưa, đang định tìm chỗ nằm nghỉ thì bị Mục Tùng Lâm gọi dậy.

“À, các đồng chí công an đấy à. Mọi người muốn ăn gì?”

Trì Vĩnh Siêu xua tay đáp: “Bọn tôi không ăn, anh từng gặp người này chưa?”

Anh ấy đưa bức ảnh trước đó của Lưu Chí cho Trâu Xuân Giang xem.

“Người này… tôi không dám chắc lắm. Cho tôi hỏi một chút, rốt cuộc người này đã làm chuyện gì vậy?”

Trâu Xuân Giang nhận lấy bức ảnh nhìn một cái, vẻ mặt hơi do dự.

Mục Tùng Lâm nói: “Trước đây ở phía đường Châu Hải có một người chết, anh có nghe nói chưa?”

Trâu Xuân Giang chợt nhớ ra rồi nói: “À, nghe rồi, nghe rồi. Người chết chính là vị này à? Mọi người đều nói cậu ấy uống rượu rồi nằm ngoài đường, bị lạnh chết đúng không?”

Trì Vĩnh Siêu nghe vậy bật cười hỏi: “Anh nghe ai nói thế?”

Trâu Xuân Giang chỉ vào nhân viên phục vụ nhà mình rồi nói: “Tiểu Lý quán bọn tôi sống gần đó, nghe ông cụ quét đường kể lại. Người ta là người đầu tiên phát hiện người chết, lời ông ấy nói còn có thể giả được à.”

Mục Tùng Lâm xua tay nói: “Không nói chuyện này. Tôi chỉ hỏi anh, tối trước ngày xảy ra chuyện, anh có gặp người này không? Anh ta có đến quán anh ăn cơm không?”

Trâu Xuân Giang ngẩng đầu nhìn Mục Tùng Lâm, rồi lại nhìn Trì Vĩnh Siêu.

“Không… không có.”

Mục Tùng Lâm nhìn anh ta hỏi: “Không có? Gọi hết nhân viên trong quán ra đây.”