“Vâng vâng vâng, tôi hiểu, tôi hiểu.”
Sau khi thành thật trả lời, Lý Tông Kiệt cúi đầu khom lưng đi theo Mục Tùng Lâm và Trì Vĩnh Siêu về văn phòng Trung đội 1.
“Ngồi đi.” Trì Vĩnh Siêu chỉ vào một chiếc ghế trong phòng.
“Đội trưởng Mục, anh đừng nghe đội trưởng Dương. Chiếc xe đó thật sự là tôi nhặt được!”
Lý Tông Kiệt cẩn thận ngồi nửa mông lên ghế, vẻ mặt đầy oan ức.
Trì Vĩnh Siêu lấy sổ ghi chép ra, dứt khoát hỏi: “Thế anh nói đi, thời gian nào, địa điểm nào, nhặt được thế nào?”
Đối phương lập tức đáp ngay: “Được, là cuối tháng trước. Chẳng phải sắp đến rằm tháng Tám rồi à, nhà máy thực phẩm bọn tôi ngày nào cũng tăng ca làm bánh trung thu.”
Hôm đó hơn mười giờ đêm, Lý Tông Kiệt tan ca ở đơn vị.
Vợ anh ta vừa sinh cho anh ta một cô con gái hai tháng trước, bây giờ đã hết ở cữ nên đưa con về nhà mẹ đẻ ở.
Lý Tông Kiệt tan làm xong liền vội vội vàng vàng đạp xe đến nhà mẹ vợ.
Làm cả một ca đêm, chỉ cúi đầu gói bánh trung thu, mệt đến mức đầu óc quay cuồng. Hơn nữa con đường anh ta đi cũng không có đèn đường, đang đạp xe thì bỗng cảm thấy cả người mình bay văng ra ngoài.
Cũng may anh ta còn trẻ nên phản ứng khá nhanh, sau khi ngã xuống đất lăn hai vòng nên cũng không bị thương gì nghiêm trọng cả.
Dù vậy, anh ta vẫn nằm dưới đất gần cả phút mới hoàn hồn tỉnh táo lại.
Đợi đến khi đứng dậy, lúc này anh ta mới phát hiện hóa ra mình bị một chiếc xe đạp nằm giữa đường làm vấp ngã.
Trời vốn đã tối, chiếc xe lại là loại xe đạp đòn ngang 28 inch màu đen, lúc đạp xe tới anh ta thật sự không để ý.
“Đúng là xui xẻo quá đi mất!”
Lý Tông Kiệt đau lòng dựng chiếc xe đạp của mình lên, nhìn chằm chằm chiếc xe gây họa kia rồi bắt đầu suy nghĩ.
Đang yên đang lành, sao lại có một chiếc xe đạp nằm giữa đường như vậy chứ?
Sợ lát nữa chiếc xe lại làm người khác ngã, anh ta dứt khoát dựng nó lên rồi đẩy vào ven đường.
Hay là có người uống say, đang đi vệ sinh ở gần đây?
“Ai thế? Có ý thức chút được không! Xuống xe mà không dựng xe cho đàng hoàng, làm tôi ngã thế này. Ra đây mà nhìn xem, cái quần mới mua bị rách toạc một lỗ rồi này!”
Ai ngờ anh ta đứng đó mắng cả buổi vẫn không có ai trả lời.
Tưởng người kia thấy mình gây họa nên không dám ló mặt ra, anh ta lại chạy vào bụi cỏ và khu rừng bên cạnh tìm một vòng nhưng vẫn không thấy người.
Chuyện này kỳ lạ rồi.
Huyện Vĩnh Thành của bọn họ chỉ là một huyện nhỏ, giờ này ngoài đường sớm đã chẳng còn ai.
Vậy tại sao lại có một chiếc xe đạp tự nhiên nằm giữa đường?
Ý nghĩ trong đầu Lý Tông Kiệt xoay loạn như đèn kéo quân.
Cạm bẫy lừa người?
Gặp ma?
Hay là có người uống say ngã xuống, sau đó quên mất xe rồi tự mình đi mất?
Hay mình cứ mau đi thôi, tránh rước phiền phức.
Nhưng đến lúc thật sự muốn đi, anh ta lại chẳng thể nhấc chân nổi, chỉ cảm thấy mắt mình như dính chặt vào chiếc xe đạp kia.
Chiếc xe này còn khá mới.
Nhà anh ta chỉ có đúng chiếc xe hiện giờ anh ta đang đi, cũng là mua lúc kết hôn.
Vì nhà máy thực phẩm thường xuyên phải tăng ca vào buổi tối nên chiếc xe này trước giờ vẫn do anh ta sử dụng.
Vợ anh ta từ lâu đã muốn có một chiếc xe đạp riêng. Bây giờ đã có con, sau này cô ấy đưa con đi lại cũng đúng là cần dùng xe.
Mà lúc này, một chiếc xe đạp còn mới đến tám phần đang đứng ngay trước mặt mình.
Trái tim Lý Tông Kiệt bắt đầu đập thình thịch.
Ôi dào, nước Trung Quốc mới này làm gì có ma! Dù sao cũng không mất một xu, cho dù thật sự có ma thì anh ta cũng nhận! Cùng lắm sau này đốt ít tiền giấy là được chứ gì.
Nhìn quanh thấy không có ai, anh ta đánh bạo đạp chiếc xe này đi.
“Khoan đã.”
Trì Vĩnh Siêu lên tiếng cắt ngang: “Một mình anh đạp hai chiếc xe thế nào được? Có đồng bọn à?”
Lý Tông Kiệt đáp: “Ôi dào, chuyện này có gì khó. Tôi đạp chiếc xe của mình, một tay nắm ghi đông chiếc kia rồi kéo theo là được. Chuyện nhỏ thôi, tôi còn biết buông cả hai tay mà đạp xe nữa.”
Mục Tùng Lâm vỗ tay xuống bàn: “Bọn tôi đang khen cậu đấy à? Phát hiện một chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc ngoài đường, tại sao không mang đến đồn cảnh sát?”
“Người ta nhặt được một xu ngoài đường còn phải giao cho các chú công an, cậu nhặt nguyên một chiếc xe đạp lớn thế này lại tự giữ làm của riêng? Khác gì ăn trộm đâu!”
Lý Tông Kiệt lại tỏ ra đương nhiên đáp: “Nhưng tôi còn bị chiếc xe đó làm ngã mà. Chủ xe mà muốn truy cứu tôi thì tôi còn phải bắt anh ta đền quần áo cho tôi nữa.”
Trì Vĩnh Siêu cười lạnh rồi bảo: “Bớt giở trò này đi! Anh lén đạp xe của người ta đi rồi, chủ xe biết tìm anh ở đâu. À đúng rồi, đội trưởng Dương tìm được anh như thế nào?”
Vừa nghe anh ấy nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Lý Tông Kiệt bỗng chốc hơi đỏ lên.
“Ôi dào, còn chẳng phải tên sửa xe đạp đó bán đứng tôi à? Mấy hôm trước tôi đến tìm anh ta, định bảo anh ta mài mất số đóng dấu trên chiếc xe đó, rồi dựa theo số đóng dấu trên xe của tôi khắc lại. Như vậy sau này người khác có kiểm tra cũng không sợ. Ai ngờ quay đầu anh ta liền tố cáo tôi ngay lập tức! Đúng là vô tình vô nghĩa mà!”
Mục Tùng Lâm không nhịn được bật cười: “Cậu đúng là thông minh quá bị thông minh hại. Nếu không giở trò này, bọn tôi biết đi đâu tìm chiếc xe đạp đó chứ? Xe đâu?”
Lý Tông Kiệt chỉ ra sân Công an: “Đỗ trong sân của các anh rồi, đây là chìa khóa. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước nhé.”
Trì Vĩnh Siêu giữ Lý Tông Kiệt vừa đứng dậy định đi lại: “Muốn đi à? Nói cho cậu biết, chuyện này còn chưa xong đâu!”