“Đồng chí công an, có cần thiết phải vậy không? Tôi ngồi ngay ở quầy, có khách đến hay không chẳng lẽ tôi còn không nhìn thấy?”
Thấy Trâu Xuân Giang ấp a ấp úng, không chịu phối hợp, Trì Vĩnh Siêu cũng nhận ra có vấn đề.
“Bớt nói nhảm! Nhanh lên! Tất cả người trong quán ra hết đại sảnh!”
Chẳng bao lâu, ba nhân viên phục vụ và hai đầu bếp trong quán đều đi ra.
Mục Tùng Lâm lần lượt đưa ảnh cho từng người xem rồi hỏi: “Ngày trước khi có người chết ở đường Châu Hải, người này có đến đây ăn cơm không?”
Hai đầu bếp lập tức lắc đầu đáp: “Bọn tôi vẫn ở trong bếp, không nhìn thấy khách.”
Còn ba cô gái trẻ làm phục vụ thì nhìn bức ảnh một lúc, trong đó có một người trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Mục Tùng Lâm nói với những người còn lại: “Mọi người về làm việc trước đi.”
Nói xong, anh ta lại chỉ vào cô gái kia bảo: “Cô ở lại.”
Đợi mọi người đi hết, Trì Vĩnh Siêu hỏi cô phục vụ: “Cô tên gì?”
Cô gái cúi đầu đáp: “Tôi tên Lý Mạn.”
Trâu Xuân Giang thấy bọn họ giữ Lý Mạn lại thì sốt ruột, đứng bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô ấy.
Lý Mạn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, lập tức lại cúi đầu xuống.
Mục Tùng Lâm quay đầu nhìn Trâu Xuân Giang nói: “Ý gì đây, quán của anh không chào đón bọn tôi à? Tôi nói cho anh biết, bọn tôi đang điều tra án mạng, anh tưởng bọn tôi đang đùa với anh chắc!”
“Hay là ông với Lý Mạn cùng bọn tôi về cục một chuyến? Tiện thể nếm thử xem cơm chỗ bọn tôi có ngon không?”
“Ôi, không cần, không cần. Đồng chí xem, còn khách sáo với tôi làm gì.”
Trâu Xuân Giang vội vàng đi về phía bếp nói: “Mọi người cứ hỏi, cứ hỏi đi.”
Thấy Trâu Xuân Giang đi rồi, đôi vai vốn đang co cứng của Lý Mạn mới thả lỏng xuống.
Trì Vĩnh Siêu chỉ vào một bàn ăn nói: “Cô ngồi đây đợi một lát, tôi đi gọi người.”
Nói xong anh ấy chạy ra ngoài gọi Trần Quả Ninh.
Không bao lâu sau, Trần Quả Ninh và Tôn Anh Vũ mỗi người cầm một cái cánh gà kho to đùng đi vào.
Tôn Anh Vũ thấy Trì Vĩnh Siêu cứ nhìn chằm chằm cái cánh gà trong tay mình thì lặng lẽ xoay người sang chỗ khác.
“Chính cô gái này đã nhìn thấy Lưu Chí tối hôm đó à?”
Mục Tùng Lâm cau mày hỏi: “Tiểu Trần, cô ăn riêng một mình thế à?”
Trần Quả Ninh chỉ vào Tôn Anh Vũ đáp: “Anh nói thế không đúng rồi. Một người ăn mới gọi là ăn riêng, bọn tôi tận hai người thì sao gọi là ăn riêng được!
“Bên kia có một tiệm thịt kho, ông chủ quen cha tôi, nhìn thấy tôi thì bảo chỉ còn đúng hai cái, nhất quyết nhét cho tôi. Không nhận cũng không tiện.”
Cô ho khẽ hai tiếng rồi hỏi: “Khụ khụ, cô gái này, nói cho tôi nghe xem, hôm đó Lưu Chí đến cùng với ai?”
Thấy Trần Quả Ninh đến, Lý Mạn nghĩ dù sao cũng đều là con gái nên bớt căng thẳng hơn chút.
“Chính là tối hôm trước ngày người đó chết, lúc ấy hơn 8 giờ, chắc cũng gần 9 giờ rồi, người đó đến quán bọn tôi. Khi ấy ngoài mấy bàn trong phòng riêng còn đang uống rượu ra thì khách gần như đã về hết, nên tôi nhớ anh ta.”
Trần Quả Ninh vừa nghe liền hỏi: “Ý cô là gì? Chẳng lẽ anh ta đến một mình?”
Lý Mạn gật đầu đáp: “Đúng là anh ta đến một mình. Tôi còn nhớ anh ta gọi một phần sườn hầm, một phần cần tây xào, rồi gọi thêm một chai rượu trắng.”
“Một mình?”
Tôn Anh Vũ đến cánh gà cũng chẳng còn tâm trí ăn nữa, vội hỏi: “Từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình anh ta à? Không tiếp xúc với bất kỳ ai? Cũng không có ai đến nói chuyện với anh ta?”
“Không có. Nếu nhất định phải nói có người tiếp xúc với anh ta thì chỉ có mình tôi thôi. Quán bọn tôi không có nhiều người đến ăn một mình, nên tôi nhớ khá rõ.”
Nghe Lý Mạn khẳng định như vậy, lòng Tôn Anh Vũ lập tức nguội lạnh.
“Xong rồi, đường này cũng bị chặn mất rồi!”
Trần Quả Ninh vội an ủi anh: “Không sao, không sao, đừng cuống! Chẳng phải pháp y Chử nói anh ta còn ăn lạc rang à! Biết đâu rời khỏi đây rồi lại đến nhà ai đó! Cứ từ từ điều tra, không cần vội.”
“Cái đó… lạc rang thật ra cũng là của quán bọn tôi. Khi ấy anh ta hơi đói, đợi đến hơn 9 giờ vẫn chưa thấy món lên nên bảo tôi mang một đĩa lạc rang ra để uống rượu trước.”
Lý Mạn giống như vừa phạm lỗi, cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Hả?”
Trần Quả Ninh gãi đầu, thầm nghĩ lần này đúng là khó xử lý rồi.
“Không sao, cũng không cần cuống. Cô nói cho tôi biết trước, người đó rời đi lúc mấy giờ?”
Lý Mạn cau mày cố nhớ lại rồi nói: “Hôm đó muộn quá, phần sườn đầu bếp hầm sẵn đã hết. Sau đó phải dùng nồi áp suất hầm riêng cho anh ta, mà anh ta ngồi một mình uống rượu nên cũng không giục. Đến lúc ăn xong rời đi thì đã gần 10 giờ rồi.”
Mục Tùng Lâm đứng bên cạnh bấm ngón tay tính toán: “Gần 10 giờ mới rời đi, từ đây đạp xe đến chỗ đó chưa mất 10 phút. Sau đó chóng mặt, xuống xe đi bộ đến hiện trường, ngất đi rồi tử vong. Khoảng thời gian này sát quá.”
Trì Vĩnh Siêu hạ giọng nói với Trần Quả Ninh: “Thuốc diệt chuột cũng cần một khoảng thời gian mới có tác dụng. Lưu Chí rời khỏi đây chưa đến 10 phút đã choáng đến mức không đạp xe nổi, vậy chẳng phải về cơ bản có thể loại trừ khả năng có người đầu độc giữa đường à? Chẳng lẽ hung thủ đứng chờ ngay ngoài cửa, anh ta vừa bước ra đã nhét một thìa thuốc diệt chuột vào miệng?”
Trần Quả Ninh thầm nghĩ, với cái kiểu suy nghĩ bay xa tận chân trời của anh ấy, cô đúng là có thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
Tôn Anh Vũ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hỏi: “Lý Mạn, cô nhớ chính xác thời gian không? Chuyện đã qua hơn 10 ngày rồi đấy.”
“Lúc đó bọn tôi đều sốt ruột muốn tan làm, tôi nhìn đồng hồ mấy lần, chắc chắn không nhớ nhầm. Sao các anh cứ không tin người khác thế.”
Thấy bọn họ nghi ngờ mình, Lý Mạn cũng hơi cuống lên.