Đến nội dung chính

Chương 20

admin 523 Chữ Cài Đặt

Triệu Bảo Ngọc lúng túng ngồi không yên, gài không xong, dường như cô ta còn rất bất ngờ với việc Triệu Tinh Vãn nhạy bén đốp chát mình như vậy.

Cô ta bất ngờ cái gì chứ? Chỉ có cô ta từ nhỏ đến lớn được hưởng nền giáo dục quý tộc nên mới biết móc mỉa người khác hay sao?

Đúng là buồn cười mà.

Triệu Tinh Vãn vẫn nhớ như in cảnh tượng lần đầu tiên mình về nhà, phải nói là món quà đầu tiên Triệu Bảo Ngọc tặng đúng là khiến cô nhớ mãi không quên.

Còn trước cả sự kiện người giúp việc lâu năm trong nhà dằn mặt cô rằng “phải chung sống tốt với cô chủ Bảo Ngọc” nữa.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc của mình xong xuôi, cô được người của Triệu Thanh Việt đưa về biệt thự.

Bố mẹ bảo sẽ đến đón cô, nhưng cô từ chối.

Năm đó Triệu Tinh Vãn mười tám tuổi, một mình chính thức bước vào nhà họ Triệu.
Cô lúc ấy thấy hơi ngại với việc nhờ vả người khác như người làm nên tự kéo hành lý của mình, đi một đoạn xa mới từ vườn hoa lớn vào đến phòng khách gia đình.

Sau này thì cô mới biết xe của các chủ nhân trong nhà sẽ được lái đến tận lớp cửa thứ hai, tức là đi qua vườn hoa lớn luôn.

Không nói thì cũng đủ hiểu Triệu Tinh Vãn đã bị chơi cho một vố. Nhưng mãi sau này cô mới biết.

Quay trở lại lúc đó, sau khi đi một đoạn xa đến tận phòng khách, cô vẫn không thấy ai.

Hoàn toàn khác với cảnh tượng đoàn viên mà cô tưởng tượng.

Lúc đó, Triệu Tinh Vãn thừa nhận mình có đôi chút hụt hẫng.

Cảm giác như mình hoàn toàn không được chào đón vậy, đúng chuẩn cảnh tượng cô gái bị ghẻ lạnh trong một gia đình giàu có.

Có phải người thân chê cô lưu lạc ở ngoài quá lâu nên quê mùa không?
Lúc ấy, những nội thất vàng son trong nhà chẳng hiểu sao lại đâm vào mắt Triệu Tinh Vãn, khiến cô đau đầu, nhức mắt.

Cảm giác nghẹn ngào muốn khóc.

Cô đã mạnh mẽ quá lâu, nhưng khi hy vọng về tình thân bị sụp đổ thì vẫn rơi lệ. Dẫu sao thì cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Khi cô đang định hỏi phòng mình ở đâu để mang hành lý lên thì quản gia của gia đình chạy ra. Chú Vương quở trách người tài xế đi đón Triệu Tinh Vãn không tinh ý, để chủ nhân kéo hành lý là không đúng.

Hình như sau đó người tài xế này bị phạt nửa tháng lương.

Lúc đó, Triệu Tinh Vãn còn cảm thấy thương thay cho người tài xế này, vì đó vốn là yêu cầu của cô, người ta chỉ làm theo thôi. Nhưng sau không biết anh ta nghe lời của ai đó để chơi cô một vố đi bộ đường xa, chút áy náy đó lập tức tan biến sạch.
Áy náy chỉ dành cho người xứng đáng nhận nó mà thôi.