Đến nội dung chính

Chương 19

admin 562 Chữ Cài Đặt

Phòng ăn của nhà họ Triệu được thiết kế theo kiểu phương Tây. Đương nhiên, cách sắp xếp vị trí cũng vô cùng khuôn phép.

Vị trí chủ tọa trên bàn ăn của gia đình đương nhiên là của ông cụ Triệu.

Phía bên phải ông cụ là chỗ ngồi cố định của ông Triệu, bên cạnh ông là bà Triệu. Thường thì dù không có họ ở nhà, vị trí này cũng sẽ được để trống, không ai ngồi vào.

Vị trí bên trái nhất cạnh ông cụ là của Triệu Thanh Việt, sau đó là đến Triệu Thanh Trạch, rồi mới đến Triệu Bảo Ngọc.

Vốn dĩ, vị trí cao nhất bên trái thuộc về Triệu Bảo Ngọc suốt mười mấy năm qua. Thế nhưng sau khi Triệu Tinh Vãn trở về, cô ta đã chủ động lui xuống. Vị trí đó trở thành của Triệu Tinh Vãn.

Nhưng Triệu Tinh Vãn lúc mới về vẫn còn rụt rè nên hay chủ động ngồi sau, mọi người thấu hiểu nên cũng không ai nói gì cô.
Thế là nếu gia đình đông đủ, Triệu Tinh Vãn sẽ ngồi ngay bên cạnh bà Triệu, Triệu Thanh Việt được đẩy lên ngồi đầu hàng bên trái ông cụ.

Triệu Thanh Trạch gần như đã định cư ở nước ngoài, chỉ về thăm nhà các dịp cố định và dịp quan trọng nên cũng để trống, khi nào Triệu Tinh Vãn không có ở nhà thì Triệu Bảo Ngọc sẽ tranh thủ ngồi vào đó để đối xứng.

Riêng hôm nay, vì Triệu Thanh Việt rời đi lúc sáng sớm nên Triệu Bảo Ngọc mới ngồi hẳn lên vị trí đầu hàng bên trái.

Cô ta vừa mới dằn mặt Triệu Tinh Vãn xong, đương nhiên là trong lòng có chút chột dạ khi thấy người ta về thẳng nhà, lại còn là được Triệu Thanh Việt đưa về nữa.

Giờ Triệu Thanh Việt và Triệu Tinh Vãn chủ động ngồi sau mình như vậy, Triệu Bảo Ngọc cảm thấy chỗ mình nóng như ai đốt phía dưới.
Quả nhiên, cô ta vừa ngước dậy đã thấy ông Triệu đang nhíu mày nhìn mình, không nói gì.

Nhưng giờ chưa dùng bữa xong, ông nội cũng chưa đứng dậy, cô ta không thể tùy tiện đứng lên được.

Thế là lòng Triệu Bảo Ngọc lại càng căm ghét Triệu Tinh Vãn.

Cô ta cố nén giận, cười nói: “Vãn Vãn, em về tối qua mà không về nhà, có việc gì vậy hả em?”

Biết ngay mà, nghe như thể quan tâm lắm, nhưng câu nào cũng giấu tâm tư riêng.

Triệu Tinh Vãn biết thừa trong hồ lô của cô ta có thuốc gì. Cô mỉm cười, không đáp lại cô ta mà nói với bà Triệu: “Bố mẹ, con có việc về nước một chuyến rồi về lại nước E ngay. Nhà mình không trách con chứ ạ?”

Cô bỏ qua luôn lời nói mé của Triệu Bảo Ngọc, thẳng thắn nói lại với ông bà Triệu.

Bà Triệu cũng đã biết chuyện Triệu Tinh Vãn về nước do Triệu Bảo Ngọc “vô tình” bật thốt qua đêm qua, nói đúng hơn là cả nhà đều biết rồi, nên cũng không quá bất ngờ.
Bà mỉm cười, nói: “Cái con bé này, không ai trách con cả. Đáng ra con cũng không cần về nhà sáng sớm như vậy, trưa là bay rồi, phải ngủ cho tròn giấc chứ con.”