Đến nội dung chính

Chương 10

admin 524 Chữ Cài Đặt

Sau khi đi chuyến sớm nhất bay thẳng từ nước E về thành phố B trong nước, cô lập tức lên trực thăng đến thẳng bữa tiệc của Ngô Kiến Luật.

Cô dặn dì Trần giữ bí mật, nhưng dì ấy có thật sự giữ được bí mật hay không thì cô cũng không biết nữa.

Chưa kể, Ngô Kiến Luật nói đúng, việc bay cần được cấp phép, nếu gia đình không giúp đỡ chuyện cấp phép thì còn lâu Triệu Tinh Vãn mới được bay.

Có lẽ, ngay từ đầu dì Trần đã báo thông tin về cho Triệu Thanh Việt biết rồi cũng nên.

Giờ thì Triệu Tinh Vãn tự dưng lại cảm thấy cũng may mắn. Nếu Ngô Kiến Luật không phải anh em tốt của Triệu Thanh Việt, cứ nhất quyết không cho phép cô tham gia bữa tiệc của mình thì giờ tình cảnh của cô sẽ càng xấu hổ và khó nói hơn.

Triệu Tinh Vãn mấp máy môi, cuối cùng cũng chọn nói thật với Triệu Thanh Việt.
Cô không dám qua mặt anh, cũng cảm thấy mình không có khả năng qua mặt người anh cả này.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên. Triệu Thanh Việt nhanh tay lo chuyện ăn uống cho Triệu Tinh Vãn, để cô ăn trước.

Sau khi Triệu Tinh Vãn ăn được hòm hòm rồi, Triệu Thanh Việt mới nói: “Ừm, vậy là sắp đến lễ tốt nghiệp của em rồi nhỉ.”

Anh có vẻ không mấy để tâm đến chuyện mấy thanh niên trẻ đùa ác nhau hay việc Triệu Tinh Vãn chơi trò chơi với bạn rồi thua và phải tham gia tiệc ăn chơi vậy.

Không hiểu sao, Triệu Tinh Vãn lại cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Nhưng cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, đáp: “Vâng, ngay tuần sau. Em đã gửi thư mời tham dự lễ cho anh và mọi người trong gia đình rồi ạ. Nhưng nếu mọi người không có thời gian thì cũng không sao đâu.”

Lúc nói đến câu cuối, giọng Triệu Tinh Vãn vô thức nhỏ xuống.
Giờ anh mới hỏi thì có khi là còn chưa từng biết đến sự tồn tại của thư mời mà cô gửi nữa.

Ông nội lớn tuổi rồi, đi lại không tiện nên cô cũng không muốn ông phải cực khổ bay xa để đến dự tiệc tốt nghiệp của mình.

Bố mẹ đều bận tham dự tiệc của hoàng gia nước C nên không thể đến được. Mẹ nói là mẹ thấy rất có lỗi nên đã chuẩn bị sẵn một món quà rất nhiều tâm huyết cho cô. Cô bảo không sao, khi cô về nước sẽ mời gia đình ăn bữa cơm bù lại.

Anh Thanh Trạch đang lo công việc ở nước M và nước E nên chắc chắn sẽ có mặt.

Còn một người nữa, nhưng cô nghĩ người đó không định đi, bản thân cô cũng không định mời.

Triệu Thanh Việt nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn mấy cái, lại mở điện thoại lên nhắn tin ngắn cho ai đó, xong mới bảo: “Ừm, anh cũng không chắc nữa. Nếu có thời gian, anh sẽ tranh thủ đến.”