Quân nhân kết hôn thực sự rất nhiều thủ tục.
Ngồi trong không gian quân doanh rộng lớn, Thời Nghi không khỏi chán nản cảm thán, liền cảm thấy lựa chọn của mình có chút sai lầm.
“Đi thôi. Thủ trưởng đồng ý rồi. Thủ tục còn lại chỉ còn là gặp ông bà tôi nữa thôi”.
Châu Dương Thời đưa tay đỡ Thời Nghi dậy.
Thủ trưởng sau khi nhận điện thoại của Châu Dương Thời thực sự rất bất ngờ. Tinh anh xuất chúng dưới trướng ông vốn rất ít, chuyện chung thân đại sự của anh, ông cũng xem như bậc trưởng bối trong nhà nên cũng lo lắng. Tuy nhiên, kết hôn chớp nhoáng thế này, hơn nữa gia cảnh cô bé kia. .”…Ài, phụ thuộc vào số mệnh vậy”- Thủ trưởng lắc đầu.
Bà nội Châu Dương Thời sau khi nghe tin cháu mình sắp kết hôn thì không cần nói, đứng lên ngồi xuống cả buổi, còn nói liên tục rằng sẽ mở tiệc thật lớn để thông báo cho tất cả mọi người khiến người đàn ông vững chãi ngồi một góc lắc đầu không thôi:
“Bà nghĩ nó kết hôn như vậy không khỏi là suy nghĩ nhất thời đi, hơn nữa cô bé kia chúng ta cũng không biết gì về tính cách nó, vạn nhất…”
“Ông thì biết cái gì, Tiểu Thời có người chịu gả là tốt lắm rồi, còn cô bé kia có ra sao tôi cũng chấp nhận, ông đừng có lắm lời về cháu dâu tôi, để con bé nghe thấy là ông biết tay tôi”.
“Được, được. Đều theo ý bà”. Lão nhân gia một đời hô mưa gọi gió lại chỉ sợ làm phật ý thái thái nhà mình im lặng lùi bước.
2 tuần sau,
Lúc này ở nơi biên giới, mọi thứ đã dần trở lại như cũ, trường học cũng bắt đầu mở lại. Thời Nghi cũng lên lớp vào các buổi sáng trong tuần.
Lớp đầu tiên là của những đứa trẻ khuyết thiếu, cô phải dùng thủ ngữ để giao tiếp. Việc này ban đầu có lúc khó khăn vì có những đứa háo hức vì được trở lại trường, cũng có những đứa trẻ tội nghiệp phải chịu cú sốc lớn sau vụ khủng bố, tận mắt chứng kiến súng đạn quả thực không dễ dàng vượt qua. Lúc này cần có một việc khác để khiến chúng tạm quên đi. Mà những việc này Thời Nghi làm rất tốt. Chẳng bao lâu sau, cô và những đứa trẻ lại hòa hợp như những người bạn thân thiết. Cùng nghe nhạc, nhảy múa. Cô kể chuyện, những đứa nhỏ múa phụ họa, giống như tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian đều tụ họp tại nơi này.
(Hôm nay tới đây nhé, về nhớ làm bài tập cô đã giao hôm nay, bạn nào làm tốt sẽ có kẹo ăn), Thời Nghi dùng thủ ngữ nói lời tạm biệt rồi rời khỏi trường học.
Ngôi trường cách quân doanh không quá xa, trên đường đi cỏ dại mọc khắp ven đường, cho dù phong vân gió bão vẫn có sức sống mãnh liệt như vậy, không ngừng lớn lên, đón lấy ánh sáng của mặt trời, điều này thật sự rất tuyệt. Nhưng có hi vọng sống liệu có chống lại vận mệnh định sẵn. Giống như đóa hoa bạch ngọc lan phía xa kia, chưa tàn đã rụng.
Thời gian qua cũng đã được 1 tháng, cuộc sống trước và sau khi kết hôn cũng không có gì khác biệt, cô chuyển vào ở với Châu Dương Thời nhưng hai người rất ít khi gặp mặt nhau, anh đa số làm nhiệm vụ bên ngoài, gặp nhau cùng lắm chỉ nói vài câu chào hỏi khách sáo, lúc bà nội anh gọi điện đến thì hai người lại diễn một vai diễn vợ chồng thân mật, người ngoài nhịn vào thì thấy họ diễn rất đạt, không ai nhận ra sự gượng gạo sau mối quan hệ này.
“Thôi vậy, sống trên đời mấy ai như ý chứ”. Thời Nghi ngồi trên đồi chần chừ chưa muốn về, lặng lẽ ngắm mặt trời trước khi hóa thành hoàng hôn.
Cô bật bản nhạc mình thích, những chiếc lá đung đưa theo gió. Không khí này thật khiến người khác hoài niệm. Đứng bật dậy, cởi đôi giày bệt màu trắng, Thời Nghi để đôi chân của mình cảm nhận lớp cỏ mềm mại phía dưới, chiếc váy chắc xòe thành một vòng tròn giữa không trung, Thời nghi nhẹ múa điệu Thanh Thanh Mạn, cả người nhẹ tựa như lá rơi, cánh tay đưa lên rồi hạ xuống, ánh mắt như đóa Ngọc Lan trắng lại ẩn chứa nỗi buồn kì lạ.
Cô cứ vậy múa hết nửa tiếng, cả người rã rời sắp ngã xuống thảm cỏ xanh.
“Cẩn thận”- Châu Dương Thời đột nhiên xuất hiện đỡ kịp lấy cô.
“Thuốc” Thời Nghi thì thào.
“Hả?”
“Thuốc, lọ màu trắng trong túi xách của tôi”.
Châu Dương Thời lúc này thấy mặt Thời Nghi trắng bệch, hơi thở không ổn định, biết cô có chuyện trong lòng, anh vội lục túi xách đưa viên thuốc cho Thời Nghi, cô cầm lấy rồi vội nuốt xuống. Một lúc sau, mọi thứ dường như trở lại bình thường.
“Anh đứng đó từ lúc nào?”. Thời Nghi nhìn sang Châu Dương Thời.
“Hôm nay có chút rảnh rỗi, tôi tiện đường đến trường xem cô thế nào, không ngờ cô nhập tâm đến nỗi không nhận ra có người đi phái sau lưng mình”.
“Ra đội trưởng Thời để tâm tôi như vậy, làm anh thất vọng rồi. Tôi chỉ để ý người đàn ông tôi yêu”. Thời Nghi đưa mắt, trả lại cho anh câu nói.
“Cô…Thôi được rồi, cô ổn chưa?”, Châu Dương Thời né tránh ánh mắt Thời Nghi, quả thực lúc cô múa điệu múa ấy, đã khiến anh tò mò, tò mò cô gái này là người như thế nào, có những bí mật gì, sao lại múa một điệu thành bi thương lại đẹp đẽ như vậy.
“Về thôi, tôi đói rồi”. Thời Nghi đeo giày vào. Đứng dậy lảo đảo suýt ngã.
Cánh tay vững chắc bắt lấy tay cô: “Lên đi. Tôi cõng cô về”.
Thời Nghi không khách sáo trèo lên. Hai người cứ như vậy dưới bóng hoàng hôn bước về.
Lời tác giả:
Hoa rơi chưa tàn
Đáy lòng tan nát
Nếu có thể
Hãy gửi bức thư này đến chú quạ đen năm ấy
Hỏi rằng có thể cùng về nhà không?