Hoa khai hoa nở, đường dài vạn dặm, đời người rốt cuộc có bao nhiêu là không như ý. Đoàn y tế đến nơi này cứu tế, đoàn người đói, bị thương xếp thành hàng dài chờ đợi. Cảnh thê lương nhưng người càng bi thương hơn. Có lẽ đứng trước sinh tử mới hiểu được có một cuộc sống bình thường giản dị cũng là một loại hạnh phúc.
“Mời cô đi lối này”.
Phía trước là một người đàn ông mặc vest lịch lãm đang đứng lời qua tiếng lại với người quân ý trẻ. Đại ý là hai bên không hiểu ý nhau. Một bên nói về vật tư y tế, một bên lại đang cố nghe hiểu bên kia nói gì bằng tiếng anh nặng khẩu âm chữ được chữ mất. Lắc đầu tiến lại gần, cô nở một nụ cười xã giao tự nhiên qua năm tháng rèn giũa:
“Bonjour
Merci messieurs et à tous d”avoir pris votre temps pour nous fournir du matériel médical. Je soutiendrai tout le monde pour les prochaines procédures.”
(Xin chào
Cảm ơn quý ông và mọi người đã dành thời gian cung cấp thiết bị y tế cho chúng tôi. Tôi sẽ hỗ trợ phiên dịch cho mọi người những thủ tục tiếp theo.)
Người đàn ông Pháp tiêu chuẩn biểu hiện một khuôn mặt bất ngờ:
“Heureusement, cette dame est là”.
(Thật may có cô ở đây).
Những thủ tục cần làm tiếp theo được diễn ra vô cùng thuận lợi. Gương mặt đầy mồ hôi của anh quân y lúc đầu cũng thay bằng nụ cười nhẹ nhõm. Vài tháng tới, người dân ở đây sẽ được đảm bảo không những về y tế và về lương thưc. Cho đến khi quân đội về nước cũng sẽ có quỹ từ thiện tiếp tế.
Thời gian cứ vậy mà nửa buổi đã trôi qua.
Đoàn tiếp tế lên xe chuẩn bị về nước sau đợt kiểm kể cuối.
Lãnh đạo ở địa phương hai tay nắm lấy cô biểu đạt sự cảm kích: “Cảm ơn, cảm ơn cô”.
“Không có gì, chỉ là thuận tay giúp đỡ thôi. Ông không cần khách sáo”. Tiểu Nghi xua tay khách sáo.
“Được, được. Người trẻ tuổi bây giờ ngày càng tài năng. Tốt, tốt”.
“À. Lúc đầu tôi đến theo giấy tuyển giáo viên cho trường tiểu học đặc biệt ở đây. Vì đa số các em là những đứa trẻ khiếm khuyết, tôi đã đặc biệt học thủ ngữ. Nhưng xem tình cảnh này, không biết thời gian tới trường có vận hành không?”. Thời Nghi đứng dưới ánh mặt trời như một đóa bạch ngọc lan trắng muốt, đắn đắn đo đo hỏi.
“Trường học chắc chắn sẽ phải tiếp tục. Nhưng có lẽ phải đợi mọi thứ ổn định trở lại bình thường. Tôi thực sự hy vọng cô sẽ ở lại giúp những đứa trẻ tội nghiệp ở đây. Hơn nữa, chúng lại trải qua một trận kinh sợ như vậy, chỉ sợ rằng sẽ để lại ám ảnh tâm lí”.
“Tôi là thạc sĩ tâm lí học, có lẽ có thể giúp một phần nào đó”.
“Vậy thì tốt quá tốt quá. Vạn sự nhờ cô rồi”. Khuôn mặt phúc hậu của người lãnh đạo nghèo đã đầy những vết nhắn của năm tháng. Đôi mắt vẫn là hiền từ như vậy khiến Thời Nghi có chút ngưỡng mộ. Tự nói rằng nếu có kiếp sau, cô phải sống hạnh phúc hơn.
Lúc này ở một đại viện ở trung tâm thành phố S, một người phụ nữ tao nhã ngồi thưởng thức ly Long Tỉnh, khuôn mặt vẫn hiện lên sự lo lắng không thôi: “Ông nói xem, Tiểu Thời đã từng này tuổi rồi, không thành gia lập thất đi thì phải chờ đến bao giờ nữa. Ông xem ông đã dạy nó những gì đi, lí tưởng cao quý cái gì, chỉ sợ tôi đi rồi cháu còn chưa được bế”.
Người đàn ông tóc bạc trắng ngồi cạnh nghe lão bà mình phàn nàn đã quen: “Bà cứ bình tĩnh, thằng nhóc tự có suy nghĩ của nó, chuyện của nó chúng ta không quản được nhiều vậy”.
“Ông nghe ông nói đi, có tí trách nhiệm gì không vậy. Từ nhỏ cha mẹ đã rời xa nó, ông thì hay rồi, đưa nó vào trường quân đội, ông còn không biết nguyên nhân cha nó chết à?”
“Bà đừng nói mấy thứ này trước mặt Tiểu Thời. Thu liễm lại một chút”.
“Không được, để tôi điện cho nó, bây giờ là thời gian nghỉ rồi”.
Không biết làm gì hơn, ông chỉ biết lắc đầu nhủ thầm: “Tiểu Thời à, lần này gia gia không cứu được con rồi”.
Từ lều chỉ huy đi ra, Châu Dương Thời mặt mày tối lại, không gian xung quanh lạnh thành mùa đông. Lần này bà của anh thực sự rất quá đáng, khi không lại lấy hôn ước ra dọa anh. Lần này còn sắp xếp xem mắt, lấy bệnh tim của mình ra uy hiếp. Bình thường, anh đều nhường nhịn không muốn cãi vã. Ông bà tuổi tác cũng đã cao, anh cũng không nỡ để họ phải ngóng ngóng đợi chờ.
Có lẽ chỉ còn một phương pháp. Cứ như vậy, Châu Dương Thời đã bước tới lều của Thời Nghi lúc nào không hay.
“Oh. Thời đội trưởng, hôm nay có hứng thú hạ cố tới lều của tôi sao? Có việc gì không?”
“Tôi đồng ý”.
“Hả? Đồng ý cái gì?”
“Không phải hôm trước cô muốn kết hôn sao? Tôi đồng ý. Thời hạn là bốn tháng”.
Dương Thời từng chữ từng chữ chắc nịch nói ra.
“Không phải hôm trước anh từ chối sao? Nhưng giờ tôi không cần kết hôn nữa, giúp anh thì có thể thôi, dù gì trải nghiệm một lần. Nhưng mà lần này là một cái giá khác”. Thời Nghi lâu lâu nở một một nụ cười tinh quái.
“Được”.
“Vậy bao giờ tôi nghĩ ra điều kiện sẽ nói với anh. Lúc ấy không được từ chối đâu”.
“Một lời đã định”. Châu Dương Thời quay lưng rời khỏi. Bóng lưng thấp thoáng ngắn dài tiến dần về phía xa.
Lời tác giả:
Tạm biệt thanh xuân
Tạm biệt những ưu thương rực rỡ
Một câu tôi đồng ý này
Định rằng một đời một kiếp không đổi
Nếu vì sao xa kia là em
Hãy đưa tôi đến trong giấc mộng dài cô độc này.