Đến nội dung chính

Chương 8: Nhiệm vụ đột xuất

admin 946 Chữ Cài Đặt

Ban đêm ở đây tới rất nhanh, chẳng mấy chốc con người và vạn vật chìm vào giấc ngủ, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Lúc này, khác với mọi khi, Châu Dương Thời

ở lại trong lều không có động thái rồi đi.

Thấy lạ, Thời Nghi hỏi: “Hôm nay anh không có việc gì khác sao? Nói đi, chiều còn tốt bụng đến đón tôi về, tôi rất lấy làm lạ đấy?.”

Châu Dương Thời lúc này ngẩng lên đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thời Nghi bình bình đạm đạm nói: “Đến đón vợ đi làm về là lạ sao?”

“Cái này..”- Thời Nghi ngập ngừng một lúc lâu mới nói: “Anh không cần ép buộc bản thân, chúng ta chỉ là quan hệ trên danh nghĩa. Nhưng nếu như anh tình nguyện làm thì tôi cũng không khách sáo đâu”.

Châu Dương Thời trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Lúc trước tôi từng nghe điện thoại của cô, là một bác sĩ gọi tới. Cô bị bệnh sao? Sao lại tới nơi này để sống?”
“Bệnh…ừm. Tôi đúng là có bệnh, nhưng cũng không tồi, không cần chịu đựng đau khổ quá lâu, với cả tôi cũng không có người thân, có chết cũng không ai khóc, vậy nên cũng không có gì hối tiếc. Chỉ là tôi còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, chọn nơi này làm điểm dừng chân cuối cũng là một lựa chọn không tồi”. Thời Nghi có lẽ cũng không ngờ được có một ngày mình lại nói về cái chết một cách thản nhiên như vậy. Hoa khai hoa nở vốn là vận mệnh, cái mình có thể làm chỉ là vui vẻ chấp nhận hay chịu đựng thống khổ. Cô lựa chọn vế trước, dù gì cả đời cô cũng chưa từng thật sự hạnh phúc, chút khổ này cô vẫn chịu được.

“Vậy tại sao cô không về chữa?”

“Chữa không được, thời hạn của tôi chỉ còn một năm”. Thời Nghi lắc đầu mỉm cười.

“Cô bị bệnh tim đúng không?”
“Đúng, cần thay tim. Bệnh này theo tôi từ nhỏ, chỉ là lúc nhỏ điều kiện cô nhi viện quá khó khăn. Chắc anh cũng đọc qua rồi. Lớn lên rồi thì bệnh trở nặng, có tim để thay hay không lại phụ thuộc vào ông trời. Tôi lại chưa từng cầu sẽ có tim thay thế, bởi vì có tim tức là sẽ có người ra đi, lại có người đau khổ. Thế gian này quả thực chưa từng đối với ai công bằng cả. Thứ còn lại là một thoáng trà dư tửu hậu mà tôi và anh có thể ngồi nhẹ nhàng nói chuyện về quá khứ”.

“Tôi có thể giúp cô”. Châu Dương Thời nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Thời Nghi nhẹ nhàng nói – “Tôi có thể liên hệ giúp cô các tổ chức khác, việc tìm tim thay thế cũng se nhanh hơn”.

“Anh sao? Không cần quan tâm tôi rồi nói vậy đâu? Tôi ghét hi vọng cũng chưa từng muốn hi vọng, bởi hi vọng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều. Chỉ cần không hi vọng, cái xuất hiện sẽ đáng để mong chờ. Dù gì, cũng cảm ơn anh, vị hôn phu của tôi”.
Đúng lúc này điện thoại của Châu Dương Thời reo lên. Là Thủ trưởng điện tới.

Sau khi nhận mệnh lệnh, Châu Dương Thời lập tức rời khỏi. Tập hợp các đội trang bị vũ khí. Có lẽ lại là một vụ khủng bố mang tính chất nguy hiểm.

Xe việt dã trang bị động cơ hiện đại theo từng hàng mạnh mẽ tiến về phía trước. Cách xa hàng chục km phía trước là tiếng súng nổ, mùi máu tanh bay ngập không khí. Dựa theo tình báo về tình hình đối phương, Châu Dương Thời chia quân làm 3 cánh. Anh mang theo nhóm nhỏ chờ thời cơ đánh vào trực diện, việc này phải làm vô cùng cẩn thận. Đối phương bắt giữ gần hai chục con tin gồm đa số là phụ nữ và trẻ em. Để đảm bảo an toàn cho con tin, vụ này khó trách khỏi sẽ có người thương vong. Rất may trời tôi, những lùm cây rậm rạp che khuất tầm mắt của những kẻ canh gác, rất tiện cho các anh hành động.

Bộ đàm của Châu Dương Thời vang lên: “Đại Boss, Đại Boss, Cá Lớn báo cáo, đã tiêu diệt cánh quan phía ngoài, đang đợi lệnh, báo cáo hoàn tất”.

“Tốt”. Chất giọng trầm tĩnh lại rắn chắc vang lên cũng khiến những tinh thần căng thẳng tột độ bên cạnh lại thả lỏng tập trung tin tưởng vào vị chỉ huy của mình.

Lúc này đột niên phía trên tầng hai truyền đến một giọng nói lớn: “Châu Dương Thời, tao biết mày đang ở gần đây. Có một giao dịch lớn với mày đây. Một mình này đổi lấy mười tám con tin ở này, tốt nhất bọn mày nên bỏ vũ khí xuống….”

“Thả tôi ra…thả”- Người phụ nữ trung niên bị đưa đến bệ lan can dí súng vào thái dương.

“Tao sẽ bắn nát sọ con đàn bà này đầu tiên”.

Châu Dương Thời định đứng dậy.

“Đội trưởng, không được, đây là cái bẫy của chúng”.

Không cần lo cho tôi, chúng muốn báo thù cho đại ca chúng, tôi nhận ra thằng kia. Chốc nữa, theo kế hoạch mà làm, không cần lo cho tôi. Đảm bảo tính mạng các con tin an toàn trước. Chúng chưa làm gì tôi đâu.

Lời tác giả:

Nhón chân

Hôn nhẹ vào kẽ mi người

Khoác chiếc áo choàng phủ sương tuyết

Cùng người ngắm mưa nhân gian