Đây là ngày thứ năm cô ở lại đây, rời xa sự tấp nập của thành phố lớn, ở đây dù nghèo nàn lại có chút thiếu thốn nhưng lại khiến tâm tình bình tĩnh lại, những xáo động thời gian qua dường như cũng đã tìm lại được đáp án. Cô đã từng nghĩ, ông trời thật không công bằng chút nào, người ta có gia đình có sức khỏe, có ước mơ, có hạnh phúc còn cô sinh ra cái gì cũng không có lại sẽ sớm rời xa thế giới này, có lẽ coi là trong họa có phúc đi, không cần chịu khổ quá lâu. Không phải cô chưa từng tìm cách chữa bệnh cho chính mình. Bệnh tim bẩm sinh theo cô từ nhỏ, điều kiện ở cô nhi viện lại không tốt, không có điều kiện chữa trị sau này lớn lên rồi, bệnh trở nặng, nếu không có tim thay thế cũng chỉ sống thêm được một năm, hơn nữa viện phí cũng là một món tiền trên trời, cô không trả nổi cũng không muốn mượn. Đằng nào cũng là một kết quả, cần gì phải vùng vẫy.
Ngủ dậy, sau một ác mộng dài, tâm tình cô quả thực không tốt, dần dần cô cũng quen với nhịp sống chậm rãi ở đây. Chính là sáng dậy ngắm sương tan, chiều đến ngắm hoàng hôn, sóng điện thoại cũng khó bắt, lúc được lúc không. Vậy là Thời Nghi dứt khoát ném sang một bên.
Vùng biên cương này cũng không phải chỉ có khô cằn, đi sâu vào phía trong quả thực là một vùng đất đẹp đẽ, hoa nở lá xanh, núi núi mây mấy, khí cảnh không tồi. Tâm tình cô cũng vì thế mà tốt lên không ít. Bọn khủng bố đã đánh dẹp gần hết, nơi đây cũng coi như yên bình, thời gian tiếp theo chính là xây dựng lại cuộc sống cho người dân bản địa. Mà tương lai không biết sẽ còn tiếp diễn những cuộc bạo động như thế này nữa không.
Tản bộ dọc bên bờ sông, lính đặc vụ chia nhau canh gác vô cùng nghiêm ngặt, rõ ràng đã đề cao cảnh giác lên không ít. Thương vong số ít nhưng cũng đã để lại ám ảnh, không cẩn thận giải quyết, bọn trẻ có lẽ không thể bình an lớn lên. Cô học tâm lý học 4 năm, hiểu rõ nhất là lòng người, sợ hãi nhất cũng là lòng người. Đôi mắt long lanh hơi nước của cô lặng nẽ ngắm dòng sông chảy về biển lớn giống như muốn đem mình hòa cùng. Liền không biết phía sau có người đang bàn tán.
Lưu Tiểu Quân từ phía xa đã thấy hình bóng của Thời Nghi: “Kia có phải là cô gái không muốn về nước, muốn ở lại quân doanh vì đội trưởng không?”. Lời nói vừa thốt ra liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của Châu Dương Thời. Tên Lưu Quân này không cẩn thận quản giáo, chỉ sợ một ngày sẽ gặp tai họa.
“Về quân doanh, hít đất 500 cái, đứng tấn 2 tiếng cho tôi”.
“Ơ, đội trưởng, em có làm gì đâu”?
“Chạy thêm 5km”.
“Thôi, được rồi, em chịu phạt là được chứ gì”.
Phía xa, có một lính nhập ngũ chạy đến: “Đội trưởng, phái đoàn tiếp viện y tế Pháp đã đến. Cần anh ra đó, ở đây không có phiên dịch viên tiếng Pháp, chỉ có anh có thể nói, lãnh đạo địa phương muốn nhờ anh tới giúp”.
“Tôi đang thực hiện nhiệm vụ, không thể rời khỏi hiện trường”. Châu Dương Thời từ chối dứt khoát.
“Để tôi, tôi biết chút tiếng Pháp”. Một giọng nói nhẹ như nước chảy vang lên phía sau, Thời Nghi từ lúc nào đã chạy đến nghe thấy cuộc hội thoại này. Gần đây có chút nhàm chán, không có việc gì làm, chi bằng lo chuyện bao đồng chút vậy.
“Cô ư”? Khuôn mặt nghi ngờ của anh ta đã nói lên tất cả. Nghi ngờ khả năng của sinh viên ưu tú nhất đại học Thanh Hoa cơ đấy.
“Sao? Không thể là tôi à?”. Thời Nghi không vừa lòng liếc mắt.
“Avez-vous déjà lu des articles sur les misérables ?”. Châu Dương Thời dùng âm ngữ vô cùng chuẩn lên tiếng khiến Thời Nghi có chút sửng sốt.
“Aujourd”hui, seules quelques personnes osent dire qu”en se regardant, ils sont tombés amoureux l”un de l”autre. Cependant, c”est ainsi que l”amour peut s”épanouir et c”est le seul moyen”. ( Giờ đây, chỉ có vài người mới dám nói rằng bởi vì nhìn nhau mà hai người họ đã phải lòng với nhau. Thế nhưng, đấy chính là cách thức để cho tình yêu nảy nở thêm và đó chính là cách duy nhất).
Châu Dương Thời nhìn cô gái nhỏ trước mặt chậm rãi nói chuyện. Khác hẳn với dáng vẻ không nghiêm túc thường thấy của cô. Lúc này trông cô lại thật kì lạ, giống như giọt sương lại sắp tan.
Thấy người trước mặt nhìn chằm chằm mình. Thời Nghi ho khụ khụ vài tiếng rồi lại giở giọng trêu chọc:
“Không ngờ anh cũng thích tác phẩm này. Tôi có vai quyển của Victor Hugo đấy. Muốn lấy không?”
“Không cần”. Quay sang người bên cạnh: “Cô ấy có thể giúp”.
“Rõ”.
“Mời cô theo tôi”. Thời Nghi nháy mắt với Châu Dương Thời. Rồi phóng phóng khoáng khoáng khoáng quay lưng rời đi.
Lời tác giả:
Khi ở phía chân trời, vì sao kia xuất hiện
Em có biết không? Anh lại nghĩ về những hoài niệm
Nụ cười và những vụn vỡ của em
Đều là những điều anh nhẹ nhàng cất giữ
Lại là pháo hoa nhân gian rực rỡ mà anh không còn được thấy nữa.