Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Lâm Tri Lễ đặt tay lên cơ bụng anh, cảm giác thật tuyệt. Thì ra cơ bụng của đàn ông là như vậy, xúc cảm là thế này đây…
Ánh mắt cô từ từ trượt xuống, vừa định nói gì đó thì Hứa Ngôn Lý lập tức lên tiếng:
“Tri Tri, chỗ đó thì không được đâu.”
“Cái gì mà không được?”
“Tri Tri, không được cởi quần…”
Lâm Tri Lễ vốn không nghĩ nhiều, nhưng Hứa Ngôn Lý đã nói vậy, nếu không nhìn thử một chút thì chẳng phải quá có lỗi với chính mình sao?
Chủ yếu là… phản ứng của anh ấy đáng yêu thật sự, lần đầu tiên thấy Hứa Ngôn Lý như vậy.
“Thật sự không được à?”
Lâm Tri Lễ bày ra vẻ mặt đáng thương khiến người ta không nỡ từ chối, đôi mắt to ngập nước nhìn anh, kéo nhẹ tay anh:
“Hứa Ngôn Lý… anh…”
Hứa Ngôn Lý xem như hoàn toàn chịu thua cô.
Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra… cởi quần!
Lâm Tri Lễ mở to mắt nhìn, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Nhìn chằm chằm…
To thật đấy.
Không hổ là vai chính! Không có “vốn” thế này sao làm nổi vai chính?
“Hứa… Hứa Ngôn Lý…” Lâm Tri Lễ lắp bắp: “Nó… nó có phải là… đang lên không?”
Hứa Ngôn Lý lập tức giơ tay che mắt cô lại, giọng khàn khàn:
“Tri Tri, đừng nhìn nữa… xin lỗi… anh xin lỗi…”
Lâm Tri Lễ gạt tay anh ra, bật cười khẽ một tiếng.
Hứa Ngôn Lý đứng sững tại chỗ.
Dù thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí… nhưng cô đúng là đang “chơi với lửa”.
“Thấy vui không, Tri Tri?”
Lâm Tri Lễ hơi ngượng, đáp nhỏ:
“Cũng… cũng không vui lắm. Hay là em giúp anh nhé?”
“Giúp anh?”
“Em có tay mà ~”
Hứa Ngôn Lý không phản ứng nhanh bằng Lâm Tri Lễ, vận mệnh hoàn toàn nằm trong tay cô.
Anh vốn là người rất kiềm chế, cực kỳ lý trí, cảm xúc ổn định.
Ngày trước, khi còn nghèo, đã có rất nhiều phú bà thậm chí cả đàn ông muốn bao nuôi anh, đến khi có tiền lại càng có nhiều người chủ động lao vào lòng. Nhưng anh chưa từng có cảm xúc với ai.
Ngay cả khi bị hạ thuốc, cơ thể khó chịu đến mấy cũng vẫn có thể đẩy người kia ra và tự mình đi bệnh viện.
Vậy mà giờ đây… lại không thể chịu nổi chỉ một chút.
Hứa Ngôn Lý nâng mặt Lâm Tri Lễ lên và hôn cô. Lâm Tri Lễ vẫn đang đặt tay ở “nơi ấy” của anh, bị hôn đến sững người.
Bình thường, Hứa Ngôn Lý luôn rất dịu dàng, dù có bị dồn đến giới hạn, nụ hôn của anh vẫn nhẹ nhàng, tinh tế. Toàn thân Lâm Tri Lễ như mềm nhũn, cảm giác tê tê dại dại lan khắp người. Tay cô cũng lơi lỏng, để mặc anh ôm chặt mình, cánh môi dịu dàng mơn trớn môi cô.
“Tri Tri, mở miệng nào…”
Đầu lưỡi anh khẽ lướt vào. Tay cô vẫn định nghịch ngợm, lại bị anh giữ lại, tay còn lại của anh ôm lấy sau đầu cô, hôn sâu đầy thân mật.
Lâm Tri Lễ bị hôn đến choáng váng, nhưng cảm giác môi chạm môi lại đặc biệt dễ chịu, nên chẳng vùng vẫy gì.
Một lúc lâu sau, giọng Hứa Ngôn Lý khàn khàn vang lên bên tai:
“Tri Tri, được chứ?”
Lâm Tri Lễ còn đang mơ màng, chẳng hiểu rõ anh đang nói gì, chỉ khẽ “ừm ừm” vài tiếng.
Hứa Ngôn Lý lập tức bế cô lên, hướng về phòng ngủ.
Lâm Tri Lễ chớp mắt, mới kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, liền hít sâu một hơi.
Cô… giống như vừa đồng ý một chuyện “rất không đơn giản”?
Vai chính đều phải làm “chuyện đó” với mình… vậy chẳng phải chiến lược công lược lần này quá thành công?
Khi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cô đã bị anh nhẹ nhàng đặt xuống giường. Nhìn lên Hứa Ngôn Lý, anh khẽ vuốt ve má cô, dịu dàng nói:
“Tri Tri, đừng sợ. Nếu đau quá thì cứ nói.”
Lâm Tri Lễ: “…?”
Thôi, cứ nằm im mà tận hưởng đi, dù sao cô cũng thấy sướng, chưa thử bao giờ đâu. Hơn hai mươi tuổi rồi, không rượu chè, không thuốc lá, không nhảy nhót, ăn chút “thịt” thì có sao đâu??
Lâm Tri Lễ ngoan ngoãn chấp nhận.
Hứa Ngôn Lý đúng là dịu dàng, chẳng cần ai dạy cũng tự biết, dù bản thân sắp “nổ tung” vẫn kiềm chế được, động tác nhẹ nhàng làm cơ thể Lâm Tri Lễ thả lỏng.
P/s: Truyện Tấn Giang nha mn nhắc lại N lần 🌚🌚 H kéo rèm
Cảm ơn bạn nhu nguyen đã đề cử truyện nha♥️♥️