Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
“Tri Tri, sao thế?”
Lâm Tri Lễ hỏi: “Hứa Ngôn Lý, anh có thể cởi áo để em xem không?”
Cô đang vẽ truyện tranh, từ trước đến giờ đều chỉ vẽ mặt. Nhưng cơ thể nam chính thì hơi khó… vì thật ra cô chưa từng thấy đàn ông cởi trần ngoài đời.
Nghe vậy, mặt Hứa Ngôn Lý đỏ bừng, lắp bắp: “Sao… sao lại xem?”
“Em muốn tham khảo. Cho em xem đi, được không?”
“…Tri Tri.” Hứa Ngôn Lý bất lực gọi cô một tiếng.
Lâm Tri Lễ bỏ bút, bước tới. Hứa Ngôn Lý sợ cô vấp ngã nên kéo cô vào lòng. Cô dùng tay nghịch nghịch trên áo sơ mi của anh: “Cho em xem đi, như vậy em sẽ vẽ đẹp hơn.”
“Chỉ để vẽ tranh thôi à? Muốn anh làm người mẫu thật à?”
“Gần như vậy đó. Cho em xem được không?”
Hứa Ngôn Lý đỏ cả vành tai, khẽ đáp nhẹ. Lâm Tri Lễ nghe thấy vậy thì bắt đầu cởi nút áo của anh. Hô hấp của Hứa Ngôn Lý gần như nghẹn lại, không dám thở mạnh.
Tay cô mềm mại, khiến anh cảm thấy tê rần da đầu. Khoảng cách quá gần, có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người cô.
Lâm Tri Lễ bất ngờ ngẩng đầu hỏi:
“Hứa Ngôn Lý, một đêm anh có thể được bảy lần không?”
Hứa Ngôn Lý: ?
Hứa Ngôn Lý như hóa đá tại chỗ, Lâm Tri Lễ đã bắt đầu hành động, tháo chiếc cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi được cài kín mít của anh. Đến khi chuẩn bị tháo chiếc thứ hai, cổ tay cô đã bị anh giữ lại, ngăn lại động tác.
“Tri Tri, đừng mà…”
Giọng anh trầm hẳn xuống.
Một tay Hứa Ngôn Lý đỡ lấy chân Lâm Tri Lễ, sợ cô trượt ngã, tay còn lại giữ lấy hai ngón tay đang nghịch ngợm của cô. Vành tai anh ửng đỏ, đôi mắt phượng như long lanh nước:
“Tri Tri…”
“Cho em xem một chút đi.”
Lâm Tri Lễ chớp đôi mắt to vô tội, lấp lánh mong chờ. Hứa Ngôn Lý thở dài bất lực, giọng khàn khàn:
“Được rồi, Tri Tri, cho em xem. Nhưng có thể đừng chạm vào không?”
“Cho xem trước đi đã.”
Chạm hay không, còn phải xem tiếp theo trông như thế nào đã.
Hiểu rõ ngụ ý trong lời cô, Hứa Ngôn Lý chỉ biết cười khổ. Anh bế cô đặt lên sofa, giả vờ bình tĩnh cởi từng chiếc cúc, nhưng đôi tai đỏ rực đã tố cáo tâm trạng không hề ổn định.
Ở khía cạnh nào đó, Hứa Ngôn Lý không chỉ có vẻ ngoài trong trẻo, mà còn giống như kiểu “cao lãnh chi hoa” lạnh lùng, kiêu ngạo, xa cách.
Người như vậy, đáng bị kéo xuống từ trên cao, bị trêu chọc đến đỏ mặt, rồi đắm chìm trong sự ngọt ngào, quyến rũ.
Anh cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng của cô, mặt càng đỏ hơn.
Dù đã ở bên nhau một thời gian, hai người vẫn chưa thân mật đến mức này.
Nhưng dù gì cũng là người yêu, thân mật một chút… cũng bình thường, đúng không? Nếu quá rụt rè, chẳng phải trông anh hơi “non” sao?
Anh khẽ ho một tiếng, tháo xong hết cúc áo, cố tình quay mặt đi để tránh ánh nhìn của cô, nhưng Lâm Tri Lễ lại nhìn thẳng không né tránh.
Phải nói thật, thân là nam chính, vóc dáng đúng là khiến cả nam lẫn nữ phải mềm lòng.
To thật!
Mẹ ơi!
Không ngờ Hứa Ngôn Lý lại có thân hình kiểu này cơ ngực nở nang, cơ bụng rắn chắc.
Cũng đúng thôi, anh có tập thể hình mà.
“Cho em sờ thử được không?”
“Không được, anh cởi áo ra luôn đi.”
Chiếc áo sơ mi vốn đang rơi xuống một nửa, Lâm Tri Lễ dứt khoát lột hẳn ra. Hứa Ngôn Lý chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại, bất lực.
“Thì ra là thế này à…”
Lâm Tri Lễ vừa nói vừa nhéo nhẹ lên cơ ngực anh. Hứa Ngôn Lý mở to mắt, lập tức giữ lấy tay cô khi cô định tiếp tục.
“Không được chạm à?”
“Tri Tri, đừng…”
“Anh như thế này giống hệt đang bị em bắt nạt vậy đó. Hứa Ngôn Lý, anh đẹp thật đấy, em thích lắm, cho em sờ thêm chút nữa đi.”
Hứa Ngôn Lý không nói nổi lời nào.
Cuối cùng, anh cam chịu buông tay cô ra, cúi đầu, hàng mi dày và dài run rẩy nhẹ như chiếc chổi nhỏ.