Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Môi anh đẹp thật, hơi mỏng, mỗi nơi chạm vào đều cảm nhận được đôi môi ấy.
Từ hơi lạnh, đến ấm áp, rồi nóng bỏng.
Lâm Tri Lễ không thốt nên lời, mơ màng, đầu óc chẳng nghĩ được gì nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, khóc nức nở.
Vừa mới bắt đầu… Lâm Tri Lễ òa lên khóc.
“Đừng khóc, Tri Tri, xin lỗi.”
So với khoái cảm, Hứa Ngôn Lý quan tâm cảm xúc của Lâm Tri Lễ hơn, không muốn cô đau, không muốn cô khó chịu. Anh nói, ngừng lại, hôn nhẹ lên mặt cô, chuẩn bị rút lui.
Lâm Tri Lễ hung dữ, nhưng thực ra mềm mại chẳng chút đe dọa, nói: “Đã, đã đau rồi, không được đi…”
Anh bị Lâm Tri Lễ nắm tay, cô mở to đôi mắt đỏ hoe, nhìn anh với ánh mắt trách móc, giống hệt “tiểu bạch hoa” mà dân mạng hay tả. Anh mềm lòng rối bời.
“Tri Tri, Tri Tri.”
Hứa Ngôn Lý xót xa hôn lên mặt cô, đôi mắt cô, chiếc mũi cô, dịu dàng trấn an, bảo cô đừng sợ.
…
Hứa Ngôn Lý thật sự dịu dàng, như thánh tử bị kéo xuống khỏi thần đàn, trán lấm tấm mồ hôi, hàng mi dài không ngừng run rẩy, thì thầm gọi tên cô, từng tiếng từng tiếng.
Đuôi mắt anh ửng hồng, trong mắt là sự điên cuồng sắp vứt bỏ lý trí.
Lâm Tri Lễ chỉ biết khóc nức nở.
Anh thì thầm gì đó bên tai cô, Lâm Tri Lễ sợ đến mức khóc dữ hơn.
“Không muốn biết! Không muốn!!”
…
Một đêm không mộng mị.
Lâm Tri Lễ dùng trải nghiệm của mình chứng minh, bá tổng đúng là có thể “bảy lần một đêm”.
Nháo đến tận sáng, Lâm Tri Lễ mệt lả ngủ thiếp đi. Hứa Ngôn Lý ôm cô, không ngủ, thỏa mãn hôn lên trán và tóc cô, ôm chặt cô đến khi cô thức dậy.
Anh không còn trẻ lắm, nếu chậm thêm chút nữa, chắc đã thành “đại ma pháp sư”. Nhưng giờ, anh đã thoát kiếp “đại ma pháp sư” (đàn ông trên 30 tuổi vẫn còn “trong trắng”).
Đàn ông mới khai trai “ăn” cả đêm, tự mình dạy cô gái ngây thơ hiểu một chân lý.
Hứa Ngôn Lý dậy rất nhẹ nhàng, Lâm Tri Lễ ngơ ngác mở mắt. Anh đang cài khuy áo, cúi xuống hôn nhẹ bên môi cô: “Ngủ đi, hôm nay không đi làm.”
Lâm Tri Lễ quá mệt, nghe vậy ngủ tiếp.
Hứa Ngôn Lý nhìn cô, bỗng không nỡ đi.
Thôi, tốt nhất là kiếm tiền đi, còn phải nuôi Tri Tri cho thật tốt nữa.
Dù Hứa Ngôn Lý thức trắng cả đêm, hôm nay ai nhìn vào cũng thấy rõ tâm trạng anh ta đang rất tốt, mặt mày rạng rỡ như vừa có chuyện vui lớn. Nhìn thần sắc ấy, rõ ràng là có điều gì đó tuyệt vời vừa xảy ra.
Hứa Ngôn Lý đã xin nghỉ làm cho Lâm Tri Lễ. Buổi trưa quay về, anh còn nấu cơm cho cô, nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Buổi sáng anh đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ, còn xoa bóp cho cô một hồi, nhưng có lẽ cô thật sự quá mệt mỏi.
Anh không nỡ gọi cô dậy, đành hâm nóng cơm rồi rời đi.
Lâm Tri Lễ ngủ một mạch đến ba giờ chiều, cả người rã rời, không còn chút sức lực nào. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy tin nhắn của Hứa Ngôn Lý, cô chỉ biết thở dài một tiếng đầy cảm khái: vai chính đúng là khủng khiếp!
Tuy bản thân cũng thấy sung sướng đến mức lâng lâng, nhưng người khổ chắc chắn là… cái eo của anh rồi.
Cô ngồi dậy, vận động nhẹ một chút, thấy cơ thể cũng tạm ổn. Trong lúc ăn, chợt nhớ ra hôm nay đã đồng ý qua nhà Tống Duẫn Bạch, bèn nghĩ đến tình huống nếu cậu ta phát hiện người anh thân thiết của mình lại có quan hệ với cô… không khéo biến màn công lược thành hiện trường án mạng mất!
Tống Duẫn Bạch chắc chắn sẽ giết chết cô mất thôi.
Dù sao thì Lâm Tri Lễ cũng không sợ, sớm muộn gì cũng phải để cậu ta biết. Dù gì cô vẫn phải tiếp tục chiến lược công lược của mình mà.
Lâm Tri Lễ mặc một chiếc áo cổ cao, nhắn hỏi địa chỉ của Tống Duẫn Bạch, chuẩn bị bắt xe đến đó.
Hứa Ngôn Lý gọi điện hỏi cô tối muốn ăn gì, cô đáp:
“Tối nay em qua nhà bạn chơi, anh đừng chờ nhé.”
Giờ đây, Hứa Ngôn Lý chỉ hận không thể biến Lâm Tri Lễ thành món đồ luôn mang theo bên người. Dù cô nói vậy, anh cũng không nỡ ngăn cản.