Du Diệu Tắc hỏi hệ thống: “Có thật không?”
Hệ thống… Giả chết.
“Mình sau này cũng muốn đi dạo trên sao Hỏa.” Du Diệu Tắc bèn nói.
Ăn xong bữa trưa, họ đem xương và thức ăn thừa còn lại đổ vào thùng, sau đó ra bồn rửa tay bên ngoài xếp hàng rửa hộp cơm.
Quay lại lớp học, buổi trưa ở trong lớp làm bài tập, nếu mệt thì cũng có thể gục đầu xuống bàn ngủ một lát.
Nghĩ đến phần thưởng 20 tệ của hệ thống, Du Diệu Tắc lại bắt đầu chăm chỉ làm toán.
Ở cuối bài luyện tập chương còn có bốn bài toán ứng dụng, Du Diệu Tắc đều làm liền một mạch xong hết, sau đó liền nghe thấy giọng nói có chút oán trách của hệ thống vang lên: [Ký chủ thân mến, cô biết tại sao cô mãi mãi không bao giờ được điểm tuyệt đối không?]
Câu nói này nghe đã biết chẳng có ý gì tốt đẹp.
Du Diệu Tắc không vui mím môi: “Tại sao?”
Hệ thống tức giận tố cáo: [Vì cô chưa bao giờ kiểm tra lại đáp án cả!]
Nghe là biết hệ thống thực sự rất tức giận.
Du Diệu Tắc mới hơi có chút chột dạ, sờ mũi.
Đối với ký chủ này – một người vốn dĩ lười biếng thành thói, cẩu thả, làm bài tập thì cứ tắc trách cho xong, hệ thống tức đến mức muốn chui ra ngoài mà đấu tay đôi với cô.
Du Diệu Tắc chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hệ thống bắt ép kiểm tra lại những đề vừa làm xong, kết quả phát hiện thật sự có hai chỗ làm sai, trong đó nghiêm trọng nhất là một bài toán, ban đầu viết là 56, chẳng biết sao sau lại biến thành 36.
Hệ thống lại lần nữa sôi máu.
Du Diệu Tắc chột dạ, vội vàng sửa lại.
[Ký chủ thân mến, nếu cô không hình thành thói quen kiểm tra đáp án thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận được phần thưởng của hệ thống.]
Hệ thống không thể chui ra đánh cô, đành phải dùng lời lẽ đe dọa.
Du Diệu Tắc co rụt cổ lại.
Hừ! Ngày mai cô nhất định sẽ kiểm tra tám lần mười lần, nhất định phải lấy được phần thưởng của hệ thống!
Hệ thống: Cô tốt nhất nên làm được như lời nói đấy! Không thì…
Thực ra Du Diệu Tắc đã âm thầm tính toán trong lòng xem sẽ tiêu 20 tệ đó như thế nào rồi.
Cô muốn xa xỉ một chút, nếm thử loại mì ăn liền bán ở cổng trường với giá ba tệ một ly rồi mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon, còn phải mua quyển truyện tranh treo ở trước cửa hàng tạp hóa mà chưa học sinh nào có tiền mua nổi.
Hệ thống không dội gáo nước lạnh vào tâm trạng phấn khích của Du Diệu Tắc, chỉ lặng lẽ chờ sẵn trong trạng thái chờ.
Cả ngày hôm đó, trọng tâm học tập của Du Diệu Tắc đều đặt ở môn toán, buổi tối về nhà cũng không như mọi khi ríu rít kể chuyện trường cho bà nội nghe, sau khi tắm xong liền đổ người xuống giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau đến trường, mang theo tâm trạng háo hức chờ mong, cô cố gắng chịu đựng qua ba tiết học đầu tiên, đến tiết thứ tư, giáo viên dạy toán bước vào thông báo rằng tiết này sẽ làm bài kiểm tra chương, yêu cầu các bạn học sinh dọn sách vở trên bàn xuống hết.