“Cậu rốt cuộc là cái gì vậy?”
[Ký chủ thân yêu, hệ thống học tập là hệ thống nâng cấp học bá do Viện nghiên cứu Vân Nhai phát triển vào năm 2030.]
Hệ thống vẫn là lời giải thích y chang tối hôm qua.
“Thế Viện nghiên cứu Vân Nhai là gì?” Du Diệu Tắc tò mò.
[Viện nghiên cứu Vân Nhai được thành lập vào năm 2018, là trung tâm nghiên cứu công nghệ mới lấy VR và AR làm chủ đạo, AI làm phụ trợ.]
Du Diệu Tắc mơ màng.
AR là gì? VR là gì? AI là gì?
Cô chưa từng nghe qua.
Thế là cô lại hỏi hệ thống, AR, VR và AI là gì?
Hệ thống vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô.
Du Diệu Tắc nghe xong chỉ cảm thấy càng kinh ngạc hơn.
Thì ra trong bài văn không phải đang nói dối, tương lai thật sự có quản gia robot phục vụ toàn thời gian, có phi thuyền du hành vũ trụ, còn có cả đường hầm xuyên thời gian.
[Ký chủ thân yêu, chỉ cần cô hoàn thành nghiêm túc các nhiệm vụ hệ thống đưa ra, hệ thống cũng có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng.] Hệ thống lại cố ý dùng giọng dụ dỗ nói.
Du Diệu Tắc nghĩ tới nhiệm vụ mà hệ thống giao tối qua – đứng đầu khối trong kỳ thi cuối kỳ thì liền phụng phịu, chu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Lúc này, thầy cô trực trưa bước vào lớp, cầm danh sách học sinh đăng ký ăn bán trú xác nhận số lượng, sau đó gọi tên vài học sinh đi cùng thầy cô đến nhà ăn lấy cơm.
Du Diệu Tắc vừa hay nằm trong số sáu bạn được gọi.
Cô liền đứng dậy, theo sau thầy cô đi ra ngoài.
Bữa trưa của lớp bán trú luôn gồm một món rau, một món thịt, một món viên.
Hôm nay là rau xào mà cô không thích lắm, món đùi gà hầm nấm mà cô rất thích và viên cá kho cũng là món cô rất thích.
Mang cơm và thức ăn trở về lớp, học sinh bắt đầu cầm hộp xếp hàng lấy cơm.
Hôm nay cô tham gia mang cơm nên được ưu tiên lấy trước.
Thầy cô trực múc cho cô một muôi rau xào, một muôi thịt gà rồi đổ một muôi viên cá kèm nước sốt lên trên phần rau.
Du Diệu Tắc tuy không thích rau xào nhưng muôi nước sốt đó cũng khiến món rau nhạt nhẽo thêm phần ngon miệng.
Vì bạn cùng bàn của cô ấy không ở lại ăn bán trú nên Đàm Mộng Giai lấy cơm xong liền bê qua ngồi cạnh cô, giống như được ăn cùng bạn thân sẽ ngon hơn hẳn.
Du Diệu Tắc lại nhặt những miếng nấm trộn lẫn trong gà ra, để trên nắp hộp cơm rồi trộn đều nước sốt và cơm trắng, mới bắt đầu ăn.
Đàm Mộng Giai cũng vừa ăn vừa than vãn về bạn cùng bàn đáng ghét của mình với Du Diệu Tắc.
Du Diệu Tắc gật đầu, tỏ ý bạn cùng bàn của cô cũng siêu cấp đáng ghét.
Nói chuyện một lúc, Du Diệu Tắc lại khơi ra đề tài: Nói rằng trong sách văn miêu tả thế giới tương lai thật kỳ diệu.
“Đương nhiên rồi! Hai mươi năm sau chúng ta có thể ngồi phi thuyền đi du lịch sao Hỏa cơ mà.” Đàm Mộng Giai hào hứng nói: “Lúc đó mình sẽ mua một căn nhà trên sao Hỏa, một căn nhà trên mặt trăng…”