Du Diệu Tắc cũng cất sách toán vào trong cặp rồi chờ bạn phía trước chuyền đề kiểm tra xuống.
Sau khi nhận được đề, cô ghi thông tin họ tên, lớp, mã số học sinh vào khung thông tin rồi bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên.
Các câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống ở đầu đề đều rất đơn giản, Du Diệu Tắc chỉ cần nhìn qua vài cái là có thể tính ra kết quả trong đầu rồi viết luôn vào ngoặc ở phía sau.
Tiếp theo là phần bài toán tính toán, vẽ hình và vận dụng, Du Diệu Tắc lấy thước kẻ, thước đo góc và compa ra, làm theo yêu cầu đề bài vẽ các đường thẳng và góc, còn phần bài toán vận dụng thì liên quan đến các tình huống trong đời sống.
Du Diệu Tắc rất nhanh đã làm xong bài thi, lúc này vẫn còn mười lăm phút nữa mới hết giờ kiểm tra.
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thời tiết đẹp, lại nhớ đến phần thưởng hậu hĩnh kia, Du Diệu Tắc liền quay lại đọc kỹ từng chữ từng dòng trong đề bài, nghiêm túc kiểm tra lại toàn bộ một lượt.
Lần kiểm tra này, cô rất nhanh phát hiện ra một lỗi sai đầu tiên, vội vàng sửa lại ngay.
Cô suýt chút nữa là bỏ lỡ phần thưởng rồi.
Trong lòng Du Diệu Tắc có chút không vui, càng thêm tập trung tinh thần để xem kỹ những câu còn lại, còn lấy cả thước đo góc để kiểm tra lại góc đã vẽ.
May mắn là những phần sau không phát hiện thêm lỗi nào nữa.
Để phòng ngừa bất trắc, cô lại bắt đầu kiểm tra bài lần thứ ba.
Chỉ là, khi đang kiểm tra đến câu cuối cùng của phần điền vào chỗ trống thì chuông hết tiết vang lên, giáo viên dạy toán liền hô: “Thu bài!”
Sau khi kết thúc bài kiểm tra tuần môn Toán, Du Diệu Tắc lập tức nóng lòng hỏi hệ thống: “Lần này tôi được điểm tuyệt đối đúng không?”
Hệ thống không trả lời.
Du Diệu Tắc bắt đầu sốt ruột: “Cậu đã nói rồi mà, chỉ cần tôi thi Toán được điểm tuyệt đối thì cậu sẽ thưởng cho tôi.”
Cô lo lắng hệ thống sẽ lật lọng, bắt đầu thúc giục liên tục.
Cuối cùng, hệ thống mới lề mề trả lời: [Ký chủ yêu quý, xin đừng vội, phần thưởng của hệ thống sẽ được phát sau khi giáo viên công bố điểm số.]
Mặc dù hệ thống đã hứa như vậy nhưng Du Diệu Tắc vẫn lo lắng rằng hệ thống sẽ không giữ lời.
Hơn nữa, hôm nay đã là thứ Sáu, cô còn phải trải qua hai ngày cuối tuần nữa mới biết điểm.
Vì thế cuối tuần này vốn dĩ nhàn nhã cũng không còn vui vẻ gì nữa.
Vào thứ Bảy, khi Đàm Mộng Giai rủ cô ra ngoài đạp xe, Du Diệu Tắc cũng không còn hoạt bát như mọi khi.
Đàm Mộng Giai tưởng là do thời tiết quá nóng, bèn dừng xe trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ, vào mua hai cây kem nhỏ, đưa cho Du Diệu Tắc một cây, xé vỏ kem vứt vào thùng rác rồi vừa ăn kem vừa giải nhiệt.
“Sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, Diệu Diệu, cậu có đi học thêm hè không?” Đàm Mộng Giai hỏi.
Du Diệu Tắc lắc đầu: “Đợi đến nghỉ hè, mẹ mình sẽ đưa mình về quê ngoại tránh nóng.”