Vì cậu biết đó là thứ tình cảm thuần túy của người mẹ dành cho những đứa con của mình.
Mẹ của cậu hiện tại không biết là đang ở đâu ấy nhỉ?
Không biết là cậu còn có thể gặp lại bà nữa hay không?
“Này Tử Văn, mau nhanh cái chân coi, không là tôi không giữ chỗ cho nữa đâu đấy.”
Từ phía xa, lọt thỏm giữa những người lớn đang xếp thành một hàng dài để chờ đến lượt mình chơi trò tàu lượn là những người anh chị em mới của cậu, Lâm Tử Hi đang giơ cao tay thúc giục cậu nhanh lên.
Chị cả Lâm Tử Yên có vẻ không kiên nhẫn lắm, còn hừ lạnh không thèm nhìn mặt cậu, thế nhưng chính cô cũng vẫn nhường ra một chỗ trống ngay chính giữa mình và Lâm Tử Hi, có ý chờ cậu bước vào.
“Tôi tới ngay!”
Lâm Tử Văn chợt phát hiện bản thân mình thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác yên tâm chợt xuất hiện trong cõi lòng vẫn luôn cô đơn và lạc lõng của cậu.
Có lẽ kể từ bây giờ, cậu nên học cách tận hưởng những giây phút bình yên một chút thì tốt hơn.
***
“Chóng mặt quá đi mất thôi… ọe!”
Mãi đến lúc xuống tàu lượn đã được trọn vẹn nửa giờ đồng hồ, Lâm Tử Yên vẫn còn liên tục than thở, cứ chốc chốc lại che miệng chực nôn mửa, khiến Lâm phu nhân phiền não lắc đầu không thôi:
“Khi nãy cũng là do con đề nghị đi tàu ba lần, đến lúc xuống cũng là do con than thở nhiều nhất, thật chẳng ra làm sao.”
“Hu hu, tại sao mẹ chỉ la mỗi mình con?”
Những chuyện như thế này dường như đã xảy ra quá nhiều ở nhà họ Lâm, chỉ có mỗi mình Lâm Tử Văn là lúng túng không biết làm sao, còn Lâm Tử Hi và Lâm Tử Sâm đã quá quen thuộc, một người phải giúp đỡ Lâm phu nhân đỡ chị gái ngồi nghỉ ngơi một chút (còn lấy cả thuốc chống say mang từ trên xe ra), người còn lại thì xung phong đi mua đồ ăn vặt phòng trường hợp Lâm Tử Yên thật sự nôn hết cả bữa sáng ra ngoài.
“Tử Văn, con đi cùng em nhé, tiệm ăn vặt cũng ở gần đây thôi…”
Lâm phu nhân còn chưa kịp nói xong thì thằng nhóc Lâm Tử Sâm bộp chộp đã chạy vèo đi mất, Lâm Tử Văn suýt nữa thì đuổi không kịp, còn ném lại một câu rất ngứa đòn cho mẹ:
“Con biết rồi mà, xong thì phải quay lại ngay lập tức chứ gì, con nghe muốn mắc mệt luôn ấy!”
“Thằng nhóc này, con có dám nói lại không!?”
Lâm phu nhân gắt lên, nhưng lúc này cả hai đứa trẻ đều đã chạy đi mất hút ở góc rẽ rồi.
Mộng Đình đang ngồi cạnh bà để chăm sóc cho Lâm Tử Yên, nhìn thấy bóng lưng Lâm Tử Văn khuất dần, bỗng cô dự cảm được một điều gì đó chẳng lành.
Cho dù cô biết đã sắp đến lúc phải rời khỏi thế giới này…
Nhưng mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy hay sao?
Khi mà Lâm phu nhân, Lâm Tử Yên, và cả ông bà nội Lâm đều không hoàn toàn là người xấu?
Ngay cả chuyện của ả tiểu tam Tô Linh cũng đã được Mộng Đình giải quyết một cách ổn thỏa rồi, nhưng hình như vẫn còn có điều gì đó mà cô chưa thể nắm bắt được.
Ở đời trước, dù cho cách làm của nguyên chủ có tệ hại một chút, nhưng với những nền tảng mà cả nhà họ Lâm vốn có được thì không thể có chuyện Lâm Tử Văn…
Dựa vào tính cách của cậu ta, cái đứa ngốc luôn ghi nhớ mọi điều, kể cả điểm xấu lẫn điểm tốt của người khác, thì khả năng cậu ta muốn báo thù cả gia đình khi trưởng thành là khá thấp.
Mộng Đình đã luôn ở trong trạng thái thả lỏng từ khi được nhắc nhở sắp rời đi của hệ thống, nhưng giờ càng nghĩ thì cô càng cảm thấy không ổn. Cô quay phắt lại, nói với Lâm phu nhân:
“Mẹ ơi, con phải đi theo Tử Văn và Tử Sâm. Mẹ và chị ở đây đợi con chút nhé.”
“Chờ đã, cái con bé này, sao ngay đến con cũng như thế vậy hả?”
Lâm phu nhân thở dài không thôi, cuối cùng bà cũng cảm thấy hối hận vì đã từ chối dì Phúc đi cùng mình và mấy đứa trẻ.
“Tử Hi, nghe mẹ nói này, con…”
Bà vừa định răn dạy con gái thì bỗng im bặt khi thấy sắc mặt tái nhợt cùng đôi lông mày nhíu chặt của cô bé. Nó còn nói với bà một câu mà Lâm phu nhân cả đời này có lẽ cũng chẳng bao giờ quên được:
“Nếu trong năm phút nữa mà mẹ không thấy cả ba đứa con quay lại thì mẹ tuyệt đối phải báo cảnh sát ngay đấy!”