Đến nội dung chính

Chương 71: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (32)

admin 706 Chữ Cài Đặt

Lâm phu nhân ngạc nhiên nhìn Lâm Tử Văn dù đã cố gắng nhưng vẫn không kiềm được run rẩy khi nói chuyện cùng mình, bỗng nhiên bà lại có cảm giác rất muốn xoa đầu thằng bé một cái.

Dù sao nó cũng đã phải chịu khổ rất nhiều.

Từ khi Lâm Tử Văn bước chân vào gia đình của mình, bà đã luôn quan sát nó rất kỹ.

Không nói đâu xa, dì Phúc và bác tài xế Lý chính là những tai mắt tinh tường nhất của bà.

Cho dù họ kỳ thực là người của lão phu nhân, nhưng hiện tại bà mới là người nắm trong tay cả công ty Vạn Lâm, miễn bà không làm gì có hại thì hai người đó khó có thể chống lại các yêu cầu của bà. Chỉ thế cũng đã đủ để bà biết Lâm Tử Văn là đứa trẻ như thế nào.

Hai kẻ ăn mảnh tệ hại kia thế mà lại may mắn nuôi dưỡng được một đứa trẻ tốt.

Nhưng không thể không nói, con bé Tử Hi lại giúp đỡ được bà rất nhiều trong câu chuyện “mẹ ghẻ, con chồng” đau đầu này.
Không giống như Tử Yên và Tử Sâm lúc đầu vô cùng ghét bỏ, con bé nhanh chóng kết bạn với Tử Văn, lại còn giúp đỡ thằng bé rất nhiều trong việc học tập lẫn kết bạn.

Lâm phu nhân có lẽ sẽ không thể nào quên được buổi tối hôm ngày hôm ấy. Cái hôm mà con gái bà nước mắt đầm đìa từ đâu chạy đến ôm lấy chân bà, còn liên tục xin bà hãy mau đến cứu Lâm Tử Văn đi.

Lúc đầu bà không hiểu sự việc là như thế nào, nhưng khi đi theo Tử Hi đến hiện trường chứng kiến sự việc, bà mới cảm thấy điêu đứng.

Cả ả tiểu tam vô sỉ Tô Linh và Lâm Tử Văn đều nằm dài dưới đất không hề cử động, nhưng điều kỳ lạ là trên người thằng bé lại có rất nhiều vết bầm dập, vết xước và cả bụi bẩn, còn ả Tô Linh thì lại vẫn hoàn mỹ, không bị sứt mẻ chút nào.

Tuy vẫn chưa rõ ràng chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó, nhưng gạt qua mối thù phá hoại gia đình người khác, chỉ riêng việc Tô Linh không thể bảo vệ cho con trai mình toàn vẹn cũng đã đủ để khiến Lâm phu nhân điên tiết lên.
Bà lấy điện thoại trong túi xách ngay lập tức gọi một chiếc xe cứu thương và cả cảnh sát, cũng đích thân bà đã tự mình cõng Lâm Tử Văn ra đến tận ngoài cổng trường chờ đợi xe cứu thương đến.

Còn Tô Linh như thế nào ấy hả?

Tất nhiên là mặc kệ đợi đến khi nào cảnh sát tới thì sẽ tự đi thẩm vấn cô ả. Cô ả là một người lớn tướng có tay có chân đàng hoàng, tất nhiên không cần bà phải để mắt đến.

Chuyện xảy ra đêm đó nhờ một tay của Lâm phu nhân đứng ra xử lý mà không để lại một chút phiền phức gì, cảnh sát đã đảm bảo sẽ chú ý khu vực an ninh gần trường học hơn, và Tô Linh từ đó cũng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Lâm Tử Văn nữa.

Quay lại hiện tại, cuối cùng Lâm phu nhân cũng duỗi tay xoa đầu Lâm Tử Văn. Bà nở một nụ cười vừa hiền dịu, lại pha lẫn với sự bất đắc dĩ:
“Vậy hôm nay hoàn toàn nhờ con. Nhớ để ý cả ba đứa chúng nó giúp cô nhé.”

Lâm phu nhân vừa nói vừa nhìn theo bóng dáng cả ba đứa con mình vừa sóng vai lại vừa cãi nhau chí chóe dưới vị trí chờ của trò chơi tàu lượn siêu tốc mà chỉ biết lắc đầu.

Thế nhưng Lâm Tử Văn lại để ý thấy tận nơi đáy mắt của bà là một tình yêu thương không lời mà cậu chưa từng được biết đến, cũng chưa từng có đủ may mắn để được cảm nhận.

Điều đó khiến Lâm Tử Văn hơi buồn, lại có chút xót xa.